"Tàu tốc hành" Federer dính líu bán độ?

Lucas, Theo 10:13 11/11/2010

Huyền thoại sống của làng quần vợt đang bị nghi ngờ có bán độ trong một số trận đấu mà anh tham dự. <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Công ty IMG là công ty sở hữu và điều hành một số giải đấu quần vợt chuyên nghiệp, đồng thời cũng là nơi “đầu quân” của rất nhiều những người đại diện cho các ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Federer.
 
Federer phản bác mọi nghi ngờ bán độ.
 
IMG hiện đang bị Tòa án tối cao ở Los Angeles kiện vì cho là có gian lận, vi phạm hợp đồng và cá cược thể thao bất hợp pháp. Trong đó, các trận đấu quần vợt cũng đã bị IMG đưa vào hoạt động cá cược trong nhiều năm qua.
 
Federer có mối quan hệ khá thân thiết với ông chủ của IMG là Ted Forstmann, bởi thế mà anh đang bị nghi là đã từng bán độ trong một số trận đấu quan trọng, bao gồm cả trận CK Pháp mở rộng 2007. Tuy nhiên, fan có thể yên tâm vì anh ấy đã lập tức phủ nhận điều này.
 
Federer từng thua Nadal trong rất nhiều trận CK Pháp mở rộng
 
Phát biểu khi đang ở Paris dự giải BNP Paribas Masters, “tàu tốc hành” cho biết: “Ted Forstmann không phải người đại diện của tôi. Ông ấy là người đứng đầu IMG. Ông ấy sở hữu công ty đó và đã giải thích cho tôi rằng những cáo buộc liên quan tới IMG sẽ không ảnh hưởng tới tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều gì bất hợp pháp và tôi nghĩ mọi người đều nhận thấy điều đó qua những nỗ lực của tôi ở từng giải đấu.”
 
Trong khi đó, Forstmann đã thừa nhận có cá cược các trận đấu của Federer và các môn thể thao nói chung, nhưng bác bỏ cáo buộc rằng ông đã tăng cược các trận đấu sau khi trao đổi với tay vợt người Thụy Sĩ. Forstmann nói: “Có thể là tôi đã gọi cho Federer trước trận đấu vào năm 2007. Nhưng tất cả những gì tôi làm là chúc anh ấy may mắn. Roger là bạn tốt của tôi.”
 
Federer luôn được yêu mến bởi tài năng và phong cách lịch lãm
 
Trong hệ thống Grand Slam, giải đấu danh giá nhất của làng quần vợt thế giới, có điều lệ cấm các tay vợt tham gia cá cược, nhưng lại không cấm người đại diện hoặc người thân của họ. Trong năm 2007 cũng không có quy định cấm các tay vợt cung cấp “thông tin nội bộ” cho những tay cá cược. Đến tháng 1/2009, điều này đã bị cấm do lo ngại khả năng dàn xếp tỷ số của các tay vợt.
 
Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại
 
Với tôi, đặt cược đỏ đen vào các trận đấu thể thao là một điều xấu. Nhưng đôi khi bạn không thể kiểm soát được hành vi của người khác. Tất cả những gì tôi làm đều dựa vào một điều là không vi phạm luật lệ”, Federer khẳng định.