"Sư tử Anh" suýt khóc hận ngay tại Wembley

Feu Luck, Theo 01:25 05/06/2011

Vào trận với khí thế hừng hực, tuy nhiên 2 sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Joe Hart đã suýt chút nữa khiến đội tuyển Anh phải trắng tay ngay tại sân nhà.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ra quân với đội hình 4-3-3, bởi vậy hầu như mọi đường lên bóng của đội bóng áo trắng chỉ tập chung ở 2 cánh, nơi MilnerWalcott trấn giữ. Tuy nhiên, trước một Thụy Sĩ trung thành với lối chơi kỷ luật và đeo bám dai dẳng, dàn sao tới từ xứ sở Sương mù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Benaglio.
 
Video diễn biến chính của trận đấu
 
Trong khi hàng công chưa thể đem về lợi thế cho đội chủ nhà, hàng thủ lại liên tiếp phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống cố định. Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút thứ 32 – 35, Barnetta đã 2 lần sút tung lưới thủ thành Joe Hart. Đáng chú ý, đây đều là 2 tình huống sút phạt khá “hiền” của Barnetta, tuy nhiên do có phần chủ quan, thủ thành của Man City đã liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng.
 
Tội đồ Joe Hart có lỗi ở cả 2 bàn thua của đội tuyển Anh
 

May mắn cho Tam sư, hàng hậu vệ của Thụy Sĩ cũng chẳng khá hơn là mấy. Ngay sau tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của Barnetta, Djourou đã có pha “đốn giò” đẹp mắt với người đồng đội tại Arsenal Jack Wilshere. Từ chấm phạt đền, Lampard đã không mắc một sai lầm nào, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội nhà.

Màn lội ngược dòng của đội tuyển Anh hoàn tất ở phút thứ 61, khi cầu thủ vào sân thay người Ashley Young có pha bắt vô lê tuyệt đẹp, gỡ hòa cho đội bóng của ngài Fabio Capello.
 
Đội tuyển Anh gỡ hòa 2-2 nhờ 2 bàn thắng của Lampard và Ashley Young
 

Hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước tới 2-0 không phải là một kết quả quá tồi tệ cho dàn sao tới từ xứ sở Sương mù. Tuy nhiên, với những gì mà hàng thủ và thủ thành Joe Hart thể hiện trogn trận đấu này, có lẽ Capello vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội tuyển Anh lên ngôi tại vòng chung kết Euro 2012.