Sôi nổi vòng loại phía Bắc

Thần Gà, Theo 10:18 29/09/2010

Khởi tranh từ 20/9, sau 3 ngày thi đấu, vòng loại phía bắc giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2010 đã xác định được 8 cái tên xứng đáng tham dự Vòng chung kết.

Vòng loại phía bắc gồm 17 đội đến từ 13 trường đại học, cao đẳng, trong đó có 10 đội nam và 7 đội nữ. 4 đội bóng nam được tham dự vòng chung kết là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Vinh và Đại học Giao thông. 4 đội bóng nữ tham dự vòng chung kết gồm Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
 
 
Vòng loại phía bắc được tổ chức tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội. Dù chỉ là vòng loại khu vực nhưng các đội bóng đều thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt.

Những đội bóng được vào vòng chung kết đều có lối chơi mạnh mẽ, đầy kĩ thuật và có dàn vận động viên đồng đều, có khả năng cạnh tranh chức vô địch năm nay. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuy không lọt vào vòng chung kết nhưng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp nhờ công tác tổ chức tốt và luôn cổ vũ nhiệt tình cho các đội tham gia giải.
 
 
Vòng loại phía nam sẽ khởi tranh từ 8/10 tại nhà thi đấu Đại học Sư phạm TP.HCM để chọn ra 8 đại diện còn lại tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ 28/11 đến 5/12/2010 tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 
Giải Bóng Chuyền Sinh Viên Toàn Quốc Toyota 2010 được tổ chức với mục đích phát huy tinh thần thể dục thể thao trong học đường, giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc. Giải đấu nhằm tạo ra một sân chơi thể chất sôi động, bổ ích và lí thú dành cho các bạn sinh viên trên cả nước yêu thích thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng.
 
 
Giải Bóng Chuyền Sinh Viên Toàn Quốc Toyota 2010 sẽ trở thành giải đấu thường niên cho sinh viên toàn quốc. Dự kiến, quy mô của giải đấu kể từ năm 2011 sẽ được mở rộng ra tới 9 khu vực trên cả nước (bao gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh & Hải Phòng, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Huế, Đà Nẵng, Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, Hồ Chí Minh và Cần Thơ).