Siêu phẩm để đời trong trận chung kết World Cup nữ 2015

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:42 06/07/2015

ĐT Mỹ đã phục thù thành công Nhật Bản với chiến thắng thuyết phục 5-2 trong đó có cú hat-trick của Carli Lloyd cùng với một siêu phẩm để đời từ giữa sân.

Mỹ 5-2 Nhật Bản

Bàn thắng: Lloyd (3', 5', 16'), Holiday (14'), Heath (54') - Ogimi (27'), Johnson (52', đá phản lưới)

Siêu phẩm từ giữa sân của Carli Lloyd

Clip diễn biến trận chung kết World Cup nữ 2015 giữa Mỹ và Nhật Bản.

4 năm trước trên đất Đức, các cô gái Nhật Bản đã khiến cả thế giới sửng sốt sau khi vượt qua Mỹ trong trận chung kết World Cup nữ 2011. Trận ấy, 2 đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút và ở loạt sút luân lưu, Nhật Bản giành chiến thắng 3-1 để lên ngôi vô địch.  

Sau 4 năm, các cô gái Mỹ và Nhật Bản lại chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng World Cup nữ 2015. Nhưng ở lần tái ngộ này, đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc tỏ ra lép vế hoàn toàn đối thủ.  Chỉ sau 16 phút, số phận trận chung kết rất được chờ đợi này đã được định đoạt.

Các cô gái Mỹ khởi đầu tuyệt vời khi Carli Lloyd lập cú đúp chỉ sau năm phút thi đấu. Lauren Holiday vô lê thành bàn trước khi Carli Lloyd hoàn tất hat-trick giúp Mỹ dẫn 4-0 khi trận đấu mới bước sang phút thứ 16.   



Mặc dù có được 2 bàn thắng liên tiếp nhờ công của Ogimi và pha đá phản lưới nhà của Julie Johnston, nhưng hy vọng của đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng bị dập tắt khi Tobin Heath ấn định chiến thắng 5-2 cho Mỹ ở ngay đầu hiệp hai.  

Một trong những điểm nhấn thú vị ở cuộc đối đầu này khi nó trở thành trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup nữ. Bên cạnh đó, 90 phút vừa qua còn chứng kiến một siêu phẩm để đời từ khoảng cách 60m của Carli Lloyd nâng tỷ số lên 4-0. 

Với chiến thắng thuyết phục này, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần vô địch World Cup nữ sau các năm 1991 và 1999. Với 6 bàn thắng, Carli Lloyd cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, cùng với Celia Sasic (Đức) chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới World Cup nữ 2015.  

Trước đó một ngày, Anh đã giành chiến thắng 1-0 trước Đức để giành vị trí thứ ba chung cuộc. Giải đấu tại Canada khép lại thành công với 146 bàn sau 52 trận (2,81 bàn/trận). Người hâm mộ sẽ chờ đợi các cô gái tranh tài tại Pháp trong kỳ World Cup năm 2019.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày