Sau Messi, Neymar đến lượt Mascherano bị buộc tội trốn thuế

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 29/09/2015

Ngôi sao Barca vừa bị các công tố viên ở Tây Ban Nha buộc tội trốn khoản thuế lên tới hơn 1,5 triệu euro.

Theo cơ quan thuế Tây Ban Nha, Javier Mascherano đã che giấu các khoản tiền thu nhập từ bản quyền hình ảnh của mình bằng cách thành lập các công ty ở Mỹ và Bồ Đào Nha. Số tiền thuế ngôi sao người Argentina gian lận được năm 2011 là 587.000 euro, và năm 2012 là 967.000 euro (các con số được làm tròn), tổng cộng khoảng hơn 1,5 triệu euro.

diend-f812b
Mascherano (trái) bị cáo buộc trốn hơn 1,5 triệu euro tiền thuế

Hồi đầu tháng 9, khi biết được cơ quan thuế Tây Ban Nha tiến hành điều tra, Mascherano đã nhanh chóng nộp 1,5 triệu euro tiền thuế và 200.000 euro tiền lãi vào kho bạc nhà nước Tây Ban Nha. Đây được xem là một chi tiết giúp tiền vệ của Barcelona được giảm án nếu như phải hầu tòa.

Trước khi Mascherano bị buộc tội trốn thuế, hai đồng đội nổi tiếng của anh tại Barca là Messi và Neymar cũng bị điều tra.

Lionel Messi cũng từng bị buộc tội trốn thuế bản quyền hình ảnh. Ngoài ra, cha con ngôi sao người Argentina còn gian lận tới 3 triệu euro trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới 2009.

Trong khi đó, chân sút Neymar cũng bị cáo buộc trốn khoảng 14 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2013. Tòa án Brazil đã phong tỏa tài sản của Neymar nhằm buộc cầu thủ này phải thanh toán tiền lãi và phạt liên quan tới việc trốn thuế.

messi-d9efe
Trước đó, hai chân sút Barca là Messi và Neymar cũng từng  dính cáo buộc trốn thuế

Ngoài các cầu thủ, ban lãnh đạo của Barca cũng dính cáo buộc trốn thuế. Đầu năm 2015, cựu Chủ tịch Sandro Rosell bị cáo buộc gian lận tài chính trong vụ chuyển nhượng Neymar. Trong khi đó, Chủ tịch đương nhiệm Bartomeu cũng đang nằm trong vòng điều tra.