Rooney thần tượng Susan Boyle

TP, Theo 14:23 02/01/2011

Trước thềm năm mới 2011, tiền đạo của MU, Wayne Rooney đã tiết lộ bí mật về thần tượng của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hóa ra trước mỗi trận đấu, Rooney đã nghe những bài hát của ngôi sao của chương trình Britain's Got Talent, Susan Boyle. “Gã Shrek” cho rằng đó là liệu pháp tốt nhất để thư giãn đầu óc trước khi bước vào một trận đấu.

Gã Shrek cũng “nghiện” âm nhạc.

Trả lời trên kênh MUTV vào dịp cuối năm 2010, Rooney đã nói: “Giọng hát của Susan Boyle quả là miễn chê. Chất giọng của cô ấy thật tuyệt vời”. Ngoài Boyle, “gã Shrek” cũng rất thích nghe những bài hát cổ điển của những ngôi sao ca nhạc đã khuất như Frank Sinatra, Frankie ValliPerry Como.

Frank Sinatra và Susan Boyle là 2 thần tượng của Rooney.
 
Rooney cũng thích cả Perry Como và Frankie Valli.

Rooney còn tiết lộ rất khoái vừa nghe nhạc vừa mát-xa trước lúc lâm trận và có thể vì thế nên sau một thời gian dài “khát” bàn thắng, R10 đã lập công trong chiến thắng 2-1 của MU trước West Brom tại vòng 21 Ngoại hạng Anh. Quả là một khởi đầu năm mới đầy may mắn!

Rooney chơi tuyệt hay trong ngày đầu năm mới.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của MUTV, Rooney cũng thú thực chuyện từng muốn rời khỏi MU hồi đầu mùa giải. Đúng là có lúc “gã Shrek” đã băn khoăn chọn lựa giữa 2 màu áo MU và kình địch Man City nhưng cuối cùng sau khi suy xét, anh đã quyết định ở lại cống hiến hết mình cho Quỷ đỏ.

Đã có lúc Rooney nghĩ tới chuyện khoác áo Man City.

Thật may là cuối cùng Rooney đã sáng suốt ở lại vì sẽ không ít cổ động viên MU trừng phạt tiền đạo người Anh vì tội phản bội. R10 thừa nhận khoảnh khắc anh sợ hãi nhất chính là lúc có khoảng 4 chục fan bao vây căn nhà và la ó đòi “xử” Rooney!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày