Ronaldo nhạt nhòa, Bồ Đào Nha xa dần giấc mơ World Cup

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 07:47 23/06/2014

Cristiano Ronaldo đã không thể giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng khi thể hiện 1 phong độ mờ nhạt trong suốt trận đấu.

Khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 5 phút, Nani đã làm khiến các CĐV Bồ Đào Nha vỡ òa vì sung sướng với pha lập công mở tỷ số.



Cầu thủ của MU còn bỏ lỡ 1 cơ hội khác trong hiệp 1 khi dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc.

Trong khi đó, ngôi sao được mong đợi nhất bên phía Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo lại không để lại nhiều ấn tượng khi thi đấu khá vật vờ và không tạo được tình huống nào nguy hiểm thật sự về phía khung thành thủ môn đối phương.

Cú sút phạt vốn là sở trường của Ronaldo cũng không khiến hàng thủ của Mỹ phải e ngại.

Về phía đội tuyển Mỹ, sau hàng loạt những tình huống hãm thành nguy hiểm, cuối cùng các học trò của Klinsmann cũng đã có bàn gỡ hòa tuyệt đẹp của Jermaine Jones ở phút 64.


Cú sút xa của Jones đã khiến thủ thành Beto chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Cơn ác mộng chưa dừng lại với Bồ Đào Nha khi phút 81, Clint Dempsey nâng tỷ số cho Mỹ với cú dứt điểm cận thành sau 1 tình huống lộn xộn.

Những bàn thắng đến với Mỹ hoàn toàn xứng đáng sau những gì đội bóng này thể hiện trong suốt trận đấu.

Nhạc trưởng Clint Dempsey lại là người điền tên mình trên bảng tỷ số.

Nỗi thất vọng của Ronaldo và các đồng đội sau khi nhận bàn thua thứ 2.

Những nỗ lực sau đó của Bồ Đào Nha giúp họ có bàn quân bình tỷ số ở phút 90+5 do công của Varela.

Tuy nhiên 1 điểm có được ở trận đấu này vẫn không đủ để người Bồ giành quyền tự quyết trong loạt trận cuối cùng.

Ronaldo chỉ có thể gây ấn tượng với kiểu tóc mới.

Còn những gì thể hiện trên sân của anh cũng như các cầu thủ Bồ Đào Nha chỉ mang đến nỗi thất vọng cho các CĐV nhà.