Ronaldo đã từng vừa… đóng bỉm, vừa đá bóng

Mật Ong, Theo 00:00 22/02/2011

Quả là một câu chuyện rất thú vị về “Người ngoài hành tinh” Ronaldo!<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Mới đây, Vanderlei Luxemburgo, cựu HLV của CLB hoàng gia Real Madrid, cũng như đội tuyển Brazil vô địch Copa America 1999 đã tiết lộ với báo giới một sự cố khá hài hước của anh chàng răng thỏ này.
 
Thầy trò Ronaldo - Luxemburgo
 
Số là trong quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển Brazil, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Copa America 1999, Ronaldo đã lên cân khá nhiều. Để giúp cho Ronaldo nhanh chóng lấy lại vóc dáng thủa nào của “Người ngoài hành tinh”, các bác sĩ của đội tuyển Brazil đã áp dụng một chế độ luyện tập đặc biệt dành riêng cho anh chàng.
 
Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh “tiến độ” giảm cân, họ cũng quyết định kê cho Ronaldo một loại thuốc đặc biệt có tên là Xenical. Tuy nhiên, điều trớ trêu là Ronaldo lại gặp vấn đề với tác dụng phụ của Xenical.
 
Rô "béo" đã phải dùng thuốc để giảm cân trước thềm Copa America 1999
 
“Tác dụng phụ của Xenical là nó sẽ làm tăng nhu cầu “đi nặng” của những bệnh nhân dùng thuốc. Bởi vậy, để đề phòng… bất trắc, Ronaldo luôn phải “đóng bỉm” cả trong lúc tập luyện cũng như khi ra sân thi đấu”, Luxemburgo vui vẻ tiết lộ.
 
Điều này đã làm cậu ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, nó vẫn không thể ngăn cản ‘Người ngoài hành tinh’ liên tục nổ súng tại giải đấu năm đó (Ronaldo trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng, qua đó đưa Selecao lên ngôi vô địch Copa America 1999 một cách thuyết phục).
 
"Người ngoài hành tinh" vẫn nổ súng đều đặn giúp Brazil đăng quang Copa America 1999
 
Quả là ngoài những khoảnh khắc “thiên tài” cũng như những bàn thắng “kinh điển”, Rô “béo” còn có rất nhiều câu chuyện hậu trường thú vị phải không các bạn?
 
Không biết Rô "béo" có giận ông thầy cũ 'lắm điều' không nhỉ?