Những "thánh địa" trong các kỳ World Cup (Phần cuối)

Mật Ong, Theo 00:09 01/01/2011

Những sân vận động "tuyệt đỉnh" của các kỳ World Cup sắp diễn ra như Maracana mới (Brazil) hay Doha Port (Qatar) sẽ là những "thánh địa" tương lai của bóng đá thế giới!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

8. Sân vận động Sapporo (Nhật Bản – World Cup 2002)

SVĐ nằm ở thành phố Sapporo này chính thức hoàn thành vào tháng 6/2001 và là một trong những sân vận động được xây dựng để tổ chức World Cup 2002. Vì phía Bắc của thành phố Sapporo có lượng tuyết rơi bình quân lên tới 6m/năm, thiết kế đặc biệt với vỏ ngoài hình quả trứng của SVĐ sẽ giúp giảm bớt áp lực mà toàn bộ khối kiến trúc phải gánh chịu. Điều đặc biệt của sân vận động này là mặt cỏ của nó có thể trượt ra ngoài khi sân vận động này tổ chức các trận đấu bóng chày.
 
 
 
Sapporo - "hàng khủng" xứ sở mặt trời mọc.
 
9. Sân vận động Allianz Arena (Đức – Worldcup 2006)
 
Không chỉ là một trong những “thánh địa” tuyệt đẹp của World Cup 2006, Allianz Arena còn là sân nhà của hai CLB lâu đời nhất nước Đức, FC Bayern Munich và 1860 Munich. Là một trong những “tuyệt tác” cùng một nhà thiết kế với SVĐ Quốc gia Bắc Kinh, bên ngoài sân vận động có sức chứa lên tới 66.000 chỗ ngồi này được bao bọc bởi 2.874 tấm màng ETFE hình kim cương, cho phép mặt tiền của SVĐ này có thể thay đổi màu sắc từ đỏ, xanh đến trắng.
 
 
 
Tuyệt tác của người Đức.
 
10. Sân Soccer City (Nam Phi – World Cup 2010)
 
SVĐ Soccer City là một sân vận động khá lâu đời ở Nam Phi. Xây dựng từ năm 1986 và đến năm 2008, nó được nâng cấp để chào đón mùa World Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi. Cho đến nay, sức chứa của sân vận động này đã lên tới 94.000 chỗ ngồi. Điều đặc biệt của SVĐ này là ở các bức tường ngoài, đội ngũ xây dựng sử dụng các sợi bê-tông với mật độ dày đặc, giữa chúng là những khe hở để ánh sáng đèn có thể chiếu qua.
 
 
 
Sân vận động Soccer City, một trong những địa điểm thi đấu của World Cup 2010
 
11. Sân Maracana Mới (Brazil – World Cup 2014)

Để chuẩn bị cho 2 kỳ World Cup 2014 và Olympic mùa hè 2016, Brazil sẽ tiến hành nâng cấp “thánh địa” Maracana nổi tiếng. Sân Maracana với thiết kế mới sẽ được phủ hoàn toàn bởi các mái che hiện đại và có thêm khu vực Vip dành cho các chính trị gia và quan chức của FIFA.
 
 
Toàn cảnh sân vận đông Maracana Mới.
 
12. Sân vận động Rostov-on-Don (Nga - World Cup 2018)
 
Tọa lạc tại một khu đất có diện tích lên tới 52 héc ta, “mặt tiền” của sân vận động được chính phủ Nga xây mới để chuẩn bị cho World Cup 2018 nằm ngay bên bờ “sông Đông êm đềm” huyền thoại, đối diện với trung tâm thành phố Rostov.
 
 
 
13. Sân Doha Port (Qatar – World Cup 2022)
 
Tổ hợp sân vận động Doha Port có sức chứa dự kiến là 45.000 chỗ ngồi. Nhìn từ trên cao xuống, sân vận động này trông như một chú nhím biển khổng lồ. Điểm đặc biệt là sân vận động này sẽ được lắp đặt thêm các tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ giúp sân vận động Doha Port có thể sử dụng nguồn điện do chính SVĐ tự sản xuất.
 
 
Doha Port được kỳ vọng sẽ là "thánh địa" mới của bóng đá thế giới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày