Những người hùng trong lịch sử World Cup (Phần 3)

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/05/2014

Cùng đến với 10 danh thủ xuất sắc tiếp theo trong lịch sử các kỳ World Cup.

1. Ossie Ardiles (Argentina) - 1978 và 1982

Ardiles là đồng đội cùng thời với huyền thoại Mario Kempes trong những năm tháng vàng son của Argentina. Ông đã góp công lớn vào chức vô địch WC 1978 của đội bóng ngay trên quê nhà. Sau thành công này, ông tới Châu Âu thi đấu trong màu áo của Tottenham và trở thành 1 trong những huyền thoại của đội bóng này.


Kỹ năng chơi bóng của Ossie Ardiles.

2. Johnny Rep (Hà Lan) - 1974 và 1978

Johnny Rep là thành viên chủ chốt của đội bóng Hà Lan ở các kỳ WC 1974 và 1978. Dù thi đấu cực hay nhưng ông dường như không có duyên với chiếc cúp vô địch. Trong cả 2 kỳ WC này, đội bóng của ông đều lọt vào trận chung kết nhưng đành ngậm ngùi thua cuộc trước các đối thủ Tây Đức và Argentina. Trong 2 năm này, Rep đã ghi được 7 bàn thắng và trở thành cầu thủ Hà Lan ghi nhiều bàn nhất các lịch sử các kỳ WC.


Johnny Rep trong 2 kỳ World Cup 1974 - 1978.

3. Michael Owen (Anh) - 1998, 2002 và 2006

Thần đồng 1 thời của bóng đá Anh đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại WC trong lịch sử của Tam sư. Trải qua 3 kỳ WC, dấu ấn sâu đậm nhất mà Owen để lại chính là pha solo từ giữa sân và ghi bàn trong trận đấu với Argentina (hòa 2-2 sau 120 phút). Đây cũng chính là bàn thắng đẹp nhất của kỳ WC 1998.


Bàn thắng của Michael Owen trong trận đấu với Argentina năm 1998.

4. Jorge Valdano (Argentina) - 1982 và 1986

Valdano là đồng đội ăn ý của huyền thoại Maradona tại WC 1986. Ông đã góp công lớn vào chức vô địch của Argentina với 4 bàn thắng, bao gồm 1 bàn quan trọng trong trận chung kết thắng Tây Đức 3-2. Valdano cũng đã gây dựng được tên tuổi dưới màu áo Real Madrid sau này.


Chiến thắng 3-2 trong trận chung kết World Cup 1986 với pha ghi bàn của Valdano.

5. Harald Schumacher (Tây Đức) - 1982 và 1986

Lại 1 cầu thủ nữa không có duyên với chức vô địch khi ông liên tiếp giúp đội tuyển quốc gia lọt vào chung kết các kỳ WC 1982 và 1986. Tuy nhiên Schumacher và đồng đội đều chấp nhận thất bại ngay trước ngưỡng cửa vinh quang. Ông đã giành Quả Bóng Bạc năm 1986 (xếp sau Maradona) và được nhớ đến với pha va chạm khủng khiếp khiến Battiston (cầu thủ của đội tuyển Pháp) gẫy răng và bất tỉnh ngay trên sân.


Pha va chạm khủng khiếp với Battiston theo lời kể của chính Schumacher.

6. Marcel Desailly (Pháp) - 1998 và 2002

Desailly được coi là hòn đá tảng vững chắc của đội tuyển Pháp trong chức vô địch WC 1998. Chàng hậu vệ cừ khôi cũng vinh dự lọt vào đội hình tiêu biểu năm đó mặc dù phải lĩnh thẻ đỏ trong trận chung kết. Cầu thủ người Pháp này cũng lập kỷ lục 116 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2004.

Marcel Desailly vinh dự nâng cao chiếc cúp vàng năm 1998 cùng các đồng đội.

7. Preben Elkjaer Larsen (Đan Mạch) – 1986

Larsen để lại dấu ấn của mình với 1 hattrick trong trận đại thắng Uruguay 6-1 tại vòng bảng WC 1986. Đội bóng Đan Mạch của ông đã có 1 vòng bảng thi đấu khá tưng bừng và chỉ chịu dừng chân trước đội bóng xứ sở bò tót Tây Ban Nha. Tuy nhiên Larsen vẫn được lọt vào đội hình các cầu thủ tiêu biểu của giải đấu năm đó.


Pha ghi bàn của Larsen vào lưới Scotland trong kỳ WC 1986.

8. Davor Suker (Croatia) - World Cup 1998 và 2002

Trình làng tại Euro 1996 nhưng phải đến WC 1998, Suker mới khẳng định được tên tuổi của mình. Tiền đạo người Croatia đã giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng đồng thời ẵm danh hiệu Quả Bóng Bạc, chỉ xếp sau “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.


Những bàn thắng giúp Davor Suker đoạt danh hiệu vua phá lưới WC 1998.

9. Michael Laudrup (Đan Mạch) - World Cup 1986 và 1998

Sự nghiệp của Michael Laudrup khá trắc trở khi anh phải dự 2 kỳ WC cách nhau tới 12 năm. Kỳ WC 1986 chính là lúc ông đang ở đỉnh cao phong độ, Michael khi đó mới chỉ 21 tuổi. Ông đã cùng người em trai Brian Laudrup góp công rất lớn đưa Đan Mạch lọt vào tới vòng Tứ kết.


Pha ghi bàn của Laudrup trong trận thắng 6-1 của Đan Mạch trước đối thủ Uruguay.

10. Alessandro Altobelli (Italia) - World Cup 1982 và 1986

Đội trưởng của đội bóng áo thiên thanh trong thập niên 80. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Altobelli chính là bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng 3-1 của Italia trước Tây Đức trong trận chung kết WC 1982. Ngoài ra, ông còn có thêm 4 bàn thắng nữa tại WC 1986 diễn ra tại Mexico.


Bàn thắng quan trọng của Altobelli trong trận chung kết World Cup năm 1982.