Những bí mật của "quả bóng vàng" Thành Lương

Alexx, Theo 00:01 26/02/2011

Bất ngờ gặp Thành Lương ở Hà Nội, chúng tớ đã kịp dò hỏi anh một số bí mật chưa bao giờ được "bật mí".<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Một ngày đẹp trời, chúng tớ đã “bắt cóc” được Thành Lương sau một trận đấu. Ngoài đời "siêu sao" Thành Lương rất giản dị, nói chuyện gần gũi và hài hước. Đây là lần đầu tiên anh “bật mí” những sở thích của mình cho độc giả hâm mộ đấy nhé!

Món ăn ưa thích nhất của Thành Lương là gì nhỉ?

Là cá, mình rất thích ăn những món ăn làm từ cá.

Thế còn đồ uống ưa thích của anh?

À, mình rất thích uống Pepsi.
 

Thành Lương thi đấu luôn thi đấu lăn xả và rất "nhiệt" trên sân

Những trang phục nào Thành Lương thích "diện" nhất?

Mình ăn mặc khá đơn giản: quần jeans, áo phông hoặc áo len.

Ngoài bóng đá, môn thể thao nào anh ưa thích nhất?

Là bi-a. Ngoài bạn bè thân thiết, có lẽ rất ít người biết mình chơi bi-a cũng rất cừ.

Những lúc rảnh rỗi Thành Lương thường làm gì nhỉ?

Đi chơi với bạn bè hoặc chơi game. Mình là tín đồ trung thành của trò PES trên máy Play Station đấy. 
 

Thành Lương cho biết anh thần tượng Zidane và yêu thích... Messi

Cầu thủ nước ngoài nào anh hâm mộ nhất?

Mình thần tượng Zidane và yêu thích Messi. (Khó hiểu ghê!)

Thế còn danh thủ nào trong nước là thần tượng của Thành Lương?

Là anh Nguyễn Hồng Sơn.

Anh có hay nghe nhạc không và nếu có thì ca sĩ nào anh yêu thích nhất?

Mình rất hay nghe nhạc. Thường thì bài nào hay thì... thích nghe. Nhưng có lẽ ca sĩ mà mình hay nghe hơn cả là Bằng Kiều và Tuấn Hưng.
 
Thành Lương có thích xem phim không nhỉ? Bộ phim nào anh "tâm đắc" nhất?
 
Thú thật là mình rất ít khi xem phim. Nhưng gần đây, thỉnh thoảng mình cũng có đi xem phim cùng bạn bè. Mình mới xem “Cô dâu đại chiến” và thấy khá thú vị.
 
Anh có thích sưu tập gì không?
 
Mình rất thích sưu tập... giày đá bóng. Nếu thích đôi giày đá bóng nào đó thì mình phải mua bằng được. Mình cũng có nhiều giày đá bóng nhưng khi ra sân hay sử dụng đôi nào cảm thấy mình thoải mái nhất.
 
Thành Lương ở ngoài đời gần gũi và giản dị

Anh thích thương hiệu giày nào nhất?

Adidas và Nike có lẽ là 2 thương hiệu lớn mà cầu thủ nào cũng thích. Và mình cũng không ngoại lệ.

Trong tất cả các trận đấu của ĐTVN mà anh tham gia, trận đấu nào để lại ấn tượng cho anh nhất?

Là trận Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2008. Lí do là vì trận đấu đó, mình đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTVN.
 
Những mục tiêu trong năm 2011 của anh là gì nhỉ?
 
Mục tiêu của mình rất "giản dị", đó là giúp HN.ACB trụ hạng thành công và cùng U23 Việt Nam mang về chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 26 cuối năm nay.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc anh luôn gặp may mắn trong cuộc sống!