Những bạn gái tài năng của đội bóng rổ Phan Đình Phùng

Kakashi, Theo 00:00 02/04/2011

Mỗi người một cá tính và tài năng, đó chính là tuyển bóng rổ nữ trường THPT Phan Đình Phùng. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Tuy không giành được gianh hiệu khối bóng rổ nữ thành phố Hà Nội, nhưng các cô gái Phan Đình Phùng đã mang đến cho khán giá những trận đấu hay và hấp dẫn. Cùng gặp gỡ và xem các bạn ý có điều gì thú vị và hay ho nhé.
 
Hành trình của đội tại Giải bóng rổ học sinh Hà Nội 2011
 
Thắng Chu Văn An: 19-15
 
Thắng Trần Nhân Tông: 21-11
 
Để thua chuyên ngữ: 34-24
 
Đoạt giải ba mùa bóng rổ Hà Nội dành cho khối THCS và PTTH
 
Ảnh toàn đội nè!

Đội trưởng: Đỗ Ngọc Nhung
 

Sinh năm 1994

Chiều cao: 1m58

Vị trí: SF

Sở thích: hát, công tác xã hội, viết báo

Là một đội trưởng mẫu mực và có lối chơi kĩ thuật, ngoài ra bạn ý cũng là tay ghi điểm rất xuất sắc nhé!
 
Nguyễn Lan Phương
 

Sinh năm 1993

Chiều cao: 1m66

Vị trí: trung phong

Sở thích: chơi game, đọc tiểu thuyết và nghe nhạc cổ điển

Địa điểm “công tác” của bạn ý trên sân là khu vực dưới bảng rổ, phụ trách ghi điểm và ngăn chặn những đợt tấn công ở trong khu vực này.

Phạm Trà Mi
 

Sinh năm 1994

Chiều cao 1m64

Vị trí: SG

Sở thích: nghe nhạc, online nói chuyện cùng bạn bè
 
Bạn gái này là người chịu trách nhiệm ghi điểm ở những cú "bắn xa" và nhất là những vị trí ghi 3 điểm sẽ là nơi mà bạn ý phát huy thế mạnh của mình.
 
Phí Hương Lan
 
 
Sinh năm 1995
 
Chiều cao 1m68
 
Vị trí: C
 
Sở thích: nghe nhạc, học vẽ
 
Là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất đội, nhưng bạn ý đã được phụ trách một vị trí quan trọng trên sân rồi nhé!
 
Trịnh Thị Thanh Hải
 
 
Sinh năm 1993
 
Chiều cao: 1m76
 
Vị trí: C
 
Sở thích: xem phim và du lịch
 
Là người "chị cả" có chiều cao nhất đội, bạn ý là một cầu thủ có kinh nghiệm trong các trận đấu lớn và cũng thể hiện là một người có lối chơi chắc chắn.
 
Hoàng Phương Anh (số 9)
 

Sinh năm 1994

Vị trí: PG

Chiều cao: 1m54

Sở thích: đọc truyện, chơi bóng đá và bóng rổ
 
Bạn nữ nhỏ nhắn này là người đảm nhận vị trí dẫn bóng lên tham gia tấn công  và cũng là người “quấy rối” hàng phòng thủ của đội bạn.
 
Cũng như các đội bóng khác, các cô gái Phan Đinh Phùng cũng đang gấp rút chuẩn bị cho giải U17 sắp diễn ra ở Hà Nội.
 
 
Giải U17 Quốc gia sẽ quy tụ rất nhiều đối thủ "sừng sỏ" vì thế nên các bạn ý tập luyện rất hăng hái