Ngắm những mẫu áo đấu của MU thời còn "mặn nồng" với Nike

Dũng NT, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 14/07/2014

Hãy cùng điểm lại những mẫu áo đấu có logo "dấu phẩy" huyền thoại của Quỷ đỏ.

Ít ngày trước, nhà sản xuất đồ thể thao Nike của Mỹ vừa công bố thông tin sẽ không tiếp tục hợp tác với Manchester United trong mùa giải tới bởi mức giá đội bóng đòi hỏi là quá cao. Đây thực sự là 1 cuộc chia tay khá đáng tiếc bởi trước đó cả 2 bên đã có quãng thời gian 13 năm cộng tác. Nhân sự kiện này, hãy cùng điểm lại những mẫu áo mà Nike đã mang đến cho MU suốt thời gian qua.

Ngày 01/08/2002 là ngày hãng sản xuất đồ thể thao Nike ký hợp đồng tài trợ thể thao chính cho Manchester United. Biểu tượng dấu phẩy trở thành logo chính thức trên áo của các cầu thủ MU thay cho logo của Umbro. Sự hợp tác này đã đem đến những lợi ích to lớn cho cả hai.
 
Giai đoạn 2002-2004
 
Mẫu áo đầu tiên của MU dưới thời của Nike nổi bật với dải màu đen chạy dọc cánh tay.
 
Các mẫu áo sân khách giai đoạn từ 2002 đến 2005.
 
Mốc đáng nhớ của giai đoạn này là việc Cristiano Ronaldo chuyển về MU. Trong ảnh CR7 và Kleberson mặc áo đấu cộc tay của MU để chụp ảnh ra mắt cổ động viên. 
 
Giai đoạn 2004-2006
2 năm sau khi Quỷ Đỏ ra mắt người hâm mộ mẫu áo đấu, những vạch đen đã bị loại bỏ gần hết. Thay vào đó là các logo trắng được cách điệu của Nike. Mẫu áo đấu sân khách của MU quay về với màu xanh nước biển.
 
Việc giảm các chi tiết làm cho áo đấu của MU tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.  

Mùa giải 2006-2007

Mẫu áo đấu mùa giải 2006-2007 của MU có thiết kế mang xu hướng hiện đại và thể thao hơn trước.

Đây là mùa giải MU chia tay với nhà tài trợ chính Vodafone. Tập đoàn bảo hiểm AIG là thương hiệu thay thế trên áo đấu của Quỷ đỏ.
 
Mùa giải này đánh dấu sự hồi sinh của MU sau quãng thời gian thua kém gã nhà giàu Chelsea trên BXH Premier League. 

Mùa giải 2007-2008 và 2008-2009

Ngay sau đó, MU tiếp tục ra mẫu áo đấu mới với những chi tiết trang trí bị loại bỏ gần như hoàn toàn. Ở giữa là mẫu áo đấu được dùng cho các trận đấu cấp độ châu lục. Bên phải là mẫu áo được dùng duy nhất vào trận đấu với Man City ngày 10/02/2008 để tưởng nhớ đến vụ tai nạn máy bay 50 năm trước khiến 22 cầu thủ MU thiệt mạng. 
 
Mẫu áo sân khách của MU mùa giải 2007-2008 với tông màu đen - trắng chủ đạo
 
Tuy nhiên nó đã bị chuyển sang tông màu trắng xanh ở mùa giải 2008-2009. Ở giữa là mẫu áo được thiết kế dành riêng cho MU dùng trong trận chung kết C1. Tuy nhiên Quỷ Đỏ dường như không gặp may khi mặc áo màu trắng nên đã không thể bảo vệ được chức vô địch.
 
Trên áo đấu của MU chỉ còn một vạch trắng được thiết kế ở phía sau. Phía trước hoàn toàn không có gì ngoài logo của MU, Nike và nhà tài trợ AIG.
 
CR7 diện một cây Nike từ trên xuống đến dưới. 

Giai đoạn 2009-2010

Thiết kế mới của mùa giải 2009-2010 không được đánh giá cao.
 
Tất cả các họa tiết rườm rà được bỏ đi nhưng lại thêm vào một khoảng màu đen trước ngực để nổi bật logo của MU và Nike.
 
Tuy nhiên đây không phải mùa giải thành công của MU.
 
Mùa giải 2010-2011
 
Có lẽ do cảm thấy màu đen không đem lại may mắn nên trên áo đấu chính của mùa giải 2010-2011 chỉ có màu đỏ-trắng.
 
Điểm đặc biệt ở mẫu áo đấu này là sự xuất hiện của cổ áo. Ngoài ra AON cũng trở thành nhà tài trợ chính của MU thay cho AIG.
 
Vidic và các đồng đội khá may mắn với những mẫu áo có tông đỏ-trắng khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh thứ 19 ở mùa giải 2010-2011. 

Mùa giải 2011-2012

Trang phục của các cầu thủ MU mùa giải 2011-2012. Mùa giải này MU chỉ dùng đúng 1 mẫu áo đấu trên sân khách. 

Mùa giải 2012-2013

Mùa giải 2012-2013 đánh dấu một sự đột phá trong trang phục khi MU quyết định dùng những ô kẻ vào trong áo đấu.

Thay đổi này mang đậm tính thời trang hơn so với các mẫu áo trước.

Mối lương duyên giữa MU và Nike vẫn khá tốt đẹp thời gian này. Một phần cũng do phong độ của MU khá ổn định trong hơn 10 năm hợp tác.

Mùa giải 2013-2014 

MU lại quay về với kiểu vải truyền thống với màu đỏ trơn, tuy nhiên cổ áo được cách điệu bằng một hàng khuy.
 
Mùa giải đầu tiên sau khi Sir Alex nghỉ hưu là mùa giải tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây của MU: cán đích ở vị trí thứ bảy và không giành được danh hiệu nào đáng kể. Giá trị thương hiệu của MU sụt giảm đáng kể, sự hợp tác của MU và Nike bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Mùa giải 2014-2015


MU tiếp tục thay đổi nhà tài trợ chính, lần này là hãng xe hơi Chevrolet. Tuy nhiên mẫu áo đấu này không được người hâm mộ ủng hộ do logo của Chevrolet nhìn quá thô khi đặt vào giữa nền đỏ.

Đây cũng là mùa giải cuối cùng các cầu thủ MU mặc áo đấu có logo Nike. Hãng sản xuất đồ thể thao này có thể sẽ không còn hợp tác với Quỷ đỏ sau khi mùa giải 2014-2015 kết thúc.