Maradona ví FIFA với những con… khủng long

Feu Luck, Theo 10:07 05/06/2011

“Cậu bé vàng” Maradona lại vừa châm ngòi cho cuộc chiến truyền thông với FIFA.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Có vẻ như quãng thời gian sau khi mùa giải kết thúc là thời điểm thích hợp nhất cho những vụ đấu “võ mồm”. Bằng chứng là ngay sau khi vụ scandal Van Persie “nói kháy” Barcelona kết thúc, vụ Owen vạ miệng vì coi khinh đội bóng cũ Newcastle lại nổi lên.

Mới đây nhất, Maradona cũng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông bằng một bài “diễn văn” bêu xấu Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.
 
Maradona gọi FIFA là một... bảo tàng với những con khủng long bên trong

Số là khi được hỏi về cảm nghĩ của mình trước việc Sepp Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA, tân HLV trưởng của CLB Al Wasl đã không ngần ngại công kích tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy mà thôi… FIFA là một viện bảo tàng lớn. Họ là những con khủng long không muốn từ bỏ quyền lực”, cựu HLV của đội tuyển Argentina cho biết. “Tôi không bất ngờ khi Sepp Blatter tiếp tục tại vị, bởi FIFA là như vậy. Có lẽ ông ta sẽ tiếp tục công việc của mình cho tới lúc… 105 tuổi”.
 
Sepp Blatter và FIFA đang mất uy tín nghiêm trọng
 
“Tôi đã hi vọng bọn họ sẽ từ chức, nhưng đó quả thật chỉ là những ảo tưởng mà thôi. Trước đây, tôi đã từng được mời vào ‘gia đình’ FIFA, tuy nhiên, tôi đã nói với bọn họ rằng, nếu không ai chơi đá bóng thì FIFA sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một gia đình”, Maradona nói thêm.“Rất nhiều người đồng ý với tôi rằng, bóng đá ngày nay có quá nhiềm điểm không rõ ràng. Đó không phải là những gì mà người hâm mộ mong muốn từ FIFA. Tuy nhiên, có lẽ điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, một khi những người chẳng am hiểu gì về bóng đá vẫn còn tại vị”.
 
Những bức xúc của Maradona cũng chính là những gì mà người hâm mộ bóng đá đang nghĩ về FIFA. Với các cáo buộc về tham nhũng, mua phiếu và một cuộc bầu cử chỉ có... 1 ứng cử viên duy nhất, tổ chức quyền lực này hiện đang mất uy tín nghiêm trọng trong mắt các tín đồ chân chính của môn thể thao vua.
 
Đối thủ duy nhất của Blatter, Bin Hammam bị tố mua phiếu và ông này bị đình chỉ công tác ngay sau đó