Man United thống trị đội hình xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League

NCT, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 28/03/2015

Trong danh sách 11 ngôi sao được đánh giá là xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League vừa được tờ Daily Mail bầu chọn, các cầu thủ từng khoác áo Man United chiếm đa số.

Vào cuối mỗi mùa giải, BTC Premier League đều công bố danh sách 11 cầu thủ nằm trong Đội hình xuất sắc nhất (PFA Team of the year) do chính các cầu thủ đang thi đấu tại nước Anh bình chọn. Dưới đây là đội hình 11 ngôi sao từng nhiều lần lọt vào danh sách này nhất trong những năm qua.

1. Thủ môn: Edwin Van der Sar (PFA Team 2007, 2009, 2011)


Van der Sar đến với MU khi đã 34 tuổi nhưng thủ thành người Hà Lan chứng minh cho mọi người thấy rằng tuổi tác không phải là vấn đề với mình. Van der Sar chiếm ngay suất chính thức trong khung thành MU và giúp Quỷ đỏ giành được 3 chức vô địch Premier League liên tiếp từ mùa 2006/2007 đến mùa 2008/2009. Ngoài ra, một chiến tích đáng kể khác của Van der Sar là chức vô địch Champions League 2008 trong trận Chung kết mà anh đóng vai người hùng khi cản phá thành công quả penalty của Anelka.

2. Hậu vệ phải: Gary Neville (PFA Team 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2007)


Mỗi khi ra sân, Neville luôn cháy hết mình trong từng pha bóng vì mục tiêu cuối cùng là chiến thắng cho MU. Trong phòng thay đồ, ngay cả khi Roy Keane vẫn còn mang băng đội trưởng thì tiếng nói của Neville vẫn rất có trọng lượng tại Old Trafford. Neville luôn sẵn sàng ăn miếng trả miếng trên các phương tiện truyền thông nếu có ai đó dám đụng chạm đến MU. Hiện nay, Neville đang làm BLV cho một số kênh thể thao lớn tại Anh.

3. Trung vệ: Rio Ferdinand (PFA Team 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013)


Trong suốt những năm tháng khoác áo MU, Ferdinand luôn nổi bật với khả năng đọc tình huống cực tốt, cùng với lối đá mềm mại như những hậu vệ Italy đã làm nên thương hiệu riêng cho anh. Mức giá 29 triệu bảng khi MU chiêu mộ anh từ Leeds vào năm 2000 là một con số kỷ lục cho một hậu vệ vào thời điểm đó.

4. Trung vệ: Nemanja Vidic (PFA Team 2007, 2008, 2009, 2011)


Vidic cùng với Ferdinand đã cùng kết hợp để tạo nên lá chắn thép trước khung thành của MU. Trung vệ người Serbia lừng danh với lối chơi đầy sức mạnh và máu lửa, những pha cản phá không kiêng dè đã khiến biết bao tiền đạo phải chùn chân khi gặp anh. 

5. Hậu vệ trái: Ashley Cole (PFA Team 2003, 2004, 2005, 2011)


Khi ở phong độ đỉnh cao, Ashley Cole luôn là cái tên mặc định cho vị trí hậu vệ trái ở CLB và đội tuyển Anh. Trong quãng thời gian thi đấu ở Premier League, Cole đã giành được chức vô địch cùng 2 CLB của thành London là Arsenal và Chelsea. Ashley Cole là hậu vệ hiếm hoi bắt chết được Cristiano Ronaldo khi siêu sao Bồ Đào Nha còn thi đấu ở Anh.

6. Tiền vệ cánh phải: Cristiano Ronaldo (PFA Team 2006, 2007, 2008, 2009)


Khi HLV Alex Ferguson đem CR7 về Old Trafford, ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ trở thành người kế vị chiếc áo số 7 tại MU. Thực tế là Ronaldo còn làm được nhiều hơn mọi người mong đợi khi CR7 giúp MU gặt hái được rất nhiều vinh quang. Chỉ thi đấu ở Premier League có 6 mùa giải nhưng Ronaldo đã được bình chọn vào Đội hình tiêu biểu tới 4 lần, quả là một thành tích ấn tượng.

7. Tiền vệ trung tâm: Steven Gerrard (PFA Team 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014)


Steven là cái tên duy nhất trong danh sách này chưa từng lên ngôi tại Premier League trong sự nghiệp. Mặc dù trong thời kỳ đỉnh cao, anh đã cùng Liverpool vô địch Champions League nhưng The Kop và Gerrard vẫn mãi vô duyên với chiếc cúp quốc nội, đặc biệt là vào mùa giải 2008/2009, khi mà Liverpool đã rất gần chức vô địch nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi nhìn Quỷ đỏ lên ngôi. Khi thi đấu tại Liverpool, Gerrard hầu như đảm trách hết mọi công việc tại khu vực giữa sân từ đánh chặn, thu hồi bóng, phát động tấn công đến cả việc ghi bàn.

8. Tiền vệ trung tâm: Patrick Vieira (PFA Team 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)


Thành tích 6 lần liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải là một kỷ lục đáng nể của Vieira tại Premier League. Trong suốt những năm tháng thi đấu cho Arsenal, Vieira thực sự là một hòn đá tảng nơi giữa sân. Sở hữu thể hình cao lớn cùng nền tảng thể lực sung mãn, Vieira luôn có lợi thế lớn trong những pha tranh chấp tay đôi và anh cũng thường ghi bàn bằng những cú nã đại bác của mình. Kể từ khi Vieira ra đi, HLV Wenger vẫn chưa tìm được ai thay thế xứng đáng khoảng trống mênh mông mà anh để lại nơi trung tuyến.

9. Tiền vệ cánh trái: Ryan Giggs (PFA Team 1993, 1998, 2001, 2002, 2007, 2009)


Ryan Giggs là cầu thủ vĩ đại nhất trong kỷ nguyên Premier League khi anh giành được 13 chức vô địch và ra sân 632 lần trong khuôn khổ giải đấu này. Giggs từng được bình chọn vào Đội hình tiêu biểu của mùa giải khi anh mới 19 tuổi (năm 1993) và khi đã 35 tuổi, anh lại một lần nữa nhận được vinh dự này nhưng khi đó anh thi đấu với vai trò của một tiền vệ trung tâm. Có thể nói còn rất lâu nữa thì thành tích của Giggs mới bị xô đổ tại Premier League.

10. Tiền đạo: Alan Shearer (PFA Team 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003)


Nhắc đến Alan Shearer, người ta nhớ về một sát thủ lừng lẫy mà bóng đá Anh từng sản sinh ra. Shearer sở hữu mọi kỹ năng hoàn hảo của một tiền đạo đích thực: khả năng chạy chỗ, dứt điểm tốt và cả cái duyên ghi bàn khó ai bì kịp. Shearer cũng đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong kỷ nguyên Premier League khi tiền đạo này đã 260 lần sút tung lưới đối phương khi còn thi đấu. Sau khi cùng Blackburn Rovers vô địch Premier League mua giải 1994/1995, Alan Shearer đã được Newcastle mua về với mức giá kỷ lục thời đó là 15 triệu bảng, và tại St. James Park, ông đã trở thành một tượng đài vĩnh cửu của Chích chòe.

11. Tiền đạo: Thierry Henry (PFA Team 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)


Được HLV Wenger đem về Arsenal khi còn là một cầu thủ trẻ ở Juventus, Henry dần dần trưởng thành dưới bàn tay của HLV người Pháp. Giống như đồng đội Vieira, Henry cũng có 6 lần liên tiếp lọt vào Đội hình tiêu biểu của mùa giải, ngoài ra, anh con 4 lần giành được giải Vua phá lưới của Premier League và một lần giành được giải thưởng Chiếc giày vàng. Dù Henry đã không còn thi đấu ở Anh nhưng hình ảnh “Đứa con của thần gió” vẫn in sâu trong trí nhớ của người hâm mộ xứ sương mù.

Đội hình xuất sắc nhất của kỷ nguyên Premier League.