Lãnh trọn quả pháo sáng vào đầu, thủ môn Nga nhập viện khẩn cấp

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 28/03/2015

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2016 giữa Nga và Montenegro đã phải hoãn lại do sự hiếu chiến của các CĐV chủ nhà, cũng như căng thẳng giữa các cầu thủ đôi bên.

Thủ môn Nga Igor Akinfeev đổ gục xuống sân khi dính "đòn thù" từ CĐV Montenegro

Chỉ vài giây sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, Igor Akinfeev đã lãnh trọn một quả pháo sáng được ném xuống từ trên khán đài.

Thủ môn số 1 của tuyển Nga buộc phải rời sân bằng cáng và được chuyển thẳng tới bệnh viện ngay sau đó.

Trận đấu bị hoãn tới hơn 30 phút để các nhân viên y tế vào hỗ trợ Igor Akinfeev.



Sau khi Igor Akinfeev rời sân, trận đấu được tiếp tục trong không khí căng thẳng trên các khán đài.

Các CĐV Nga và Montenegro đụng độ nảy lửa, khiến cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc.

Dưới sân, các cầu thủ chủ nhà lao vào khiêu khích Shirokov, sau tình huống anh này sút hỏng phạt đền ở phút 68. Trên khán đài, đám đông CĐV Montenegro "phối hợp" với các cầu thủ áo đỏ bằng những ngôn từ tục tĩu và cả những chiếc bật lửa ném về phía đội khách.

Để bảo vệ các cầu thủ Nga, trọng tài Đức Deniz Aytekin đã quyết định cho dừng trận đấu ở phút 70.

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Montenegro, Branko Brnovic, đã lên tiếng xin lỗi cầu thủ và BHL Nga. Ông gọi hành động của các cầu thủ chủ nhà là "hoàn toàn mất trí".


HLV Capello tỏ ra bối rối sau khi trận đấu bị hoãn lại. 

Với những diễn biến đã xảy ra, chắc chắn Montenegro sẽ phải chịu một án phạt rất nặng từ phía UEFA. Liên đoàn bóng đá châu Âu cho hay, họ đang đợi báo cáo trận đấu từ giám sát trọng tài, trước khi chính thức tiến hành điều tra toàn diện.