Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật

Huy Bof, Theo Pháp luật xã hội 13:35 21/02/2014

Trong rất nhiều cuộc thi, Mao Asada chính là kẻ ngáng đường khó chịu nhất của Kim Yuna và ngược lại.

Kim Yuna được coi là VĐV trượt băng nghệ thuật số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên trong mỗi giải đấu không phải người đẹp Hàn Quốc cứ thi là đoạt giải, Kim Yuna còn vấp phải những đối thủ rất khó chịu, 1 trong số đó là Mao Asada, người luôn cạnh tranh với cô ở rất nhiều giải đấu.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 1
Kim Yuna (trái) và Mao Asada là những đối thủ số 1 của nhau tại mọi giải đấu.

Cả Kim Yuna (Hàn Quốc) và Mao Asada (Nhật Bản) đều là những VĐV trượt băng số 1 tại đất nước của mình. Cả 2 cùng sinh năm 1990 và đã giành vô số huy chương trong sự nghiệp. Chính bởi tài năng vượt trội nên đã có tới 10 lần 2 ngôi sao này cùng nhau đứng lên bục nhận giải (3 hạng mục: vàng, bạc, đồng). 

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 2
Tháng 3 năm 2006, tại giải trẻ thế giới, Kim Yuna đoạt HCV trong khi Mao Asada đoạt HCB. Đây là lần đầu tiên cả 2 cùng bước lên bục nhận giải trong các giải đấu thuộc hệ thống World Series.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 3
Tháng 12 năm 2006, 1 lần nữa Kim Yuna lại vượt qua đối thủ người Nhật Bản của mình để bước lên bục cao nhất tại giải Grand Prix, Nga.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 4
Tháng 3 năm 2007 tại giải vô địch trượt băng thế giới, cả Kim Yuna và Mao Asada đều không thể giành HCV. Người đẹp Hàn Quốc chỉ về thứ 3 trong khi đối thủ của cô cũng không thể vượt qua được người đồng hương Miki Ando để giành HCV.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 5
Tháng 12 năm 2007, Kim Yuna lên ngôi tại giải đấu được tổ chức ở Turin, Italia. Mao Asada tiếp tục về thứ 2 với tấm HCB.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 6
Tháng 3 năm 2008, tại giải đấu được tổ chức ở Thụy Điển, lần đầu tiên Mao Asada vượt qua đối thủ số 1 của mình để giành tấm HCV. Kim Yuna chỉ đoạt HCB ở giải này.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 7
Tiếp đà thắng lợi, tháng 12 năm 2008, Asada đoạt HCV tại giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương của Kim Yuna. 

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 8
Tháng 2 năm 2009, Kim Yuna trở lại với tấm HCV tại giải vô địch giải bốn châu lục, Mao Asada về thứ 3.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 9
Tháng 2 năm 2010, tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, Kim Yuna xuất sắc vượt qua Mao Asada để đoạt tấm HCV danh giá. 

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 10
Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp Hàn Quốc sở hữu 1 tấm HCV Olympic.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 11
Mao Asada chỉ về nhì nhưng cũng đã gửi tới đối thủ của mình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 12
Chỉ 1 tháng sau tại Turin, Ý Mao Asada đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn khi đoạt HCV.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 13
Tháng 3 năm ngoái, tại giải vô địch thế giới ở Canada, Kim Yuna trở lại với tấm HCV trong khi Mao Asada chỉ về thứ 3 chung cuộc.

Tuy luôn là 1 cặp kỳ phùng địch thủ, song hành trong mỗi giải đấu nhưng có vẻ như tại Thế vận hội Sochi năm nay, Mao Asada đã không đạt được thể trạng tốt nhất. Ngay ở những ngày đầu tiên khi bắt đầu giải đấu, Mao đã gặp sự cố trượt ngã trong phần thi của mình. Đến ngày hôm qua, cô gái người Nhật Bản thậm chí chỉ đứng thứ 16 sau khi ngã ở bài thi ngắn. 

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 14
Olympic năm nay, Mao Asada đã không còn là chính mình.

Sự sa sút của Mao Asada tưởng như chính là động lực để Kim Yuna băng băng về đích. Đáng tiếc là VĐV người Hàn Quốc đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV Olympic ở nội dung đơn nữ khi thất bại trước Adelina Sotnikova của Nga.

Kim Yuna – Mao Asada: Kỳ phùng địch thủ của làng trượt băng nghệ thuật 15
Kim Yuna thất bại trong việc bảo vệ tấm HCV Olympic.