Huyền thoại bóng đá Alfredo Di Stefano qua đời ở tuổi 88

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 07/07/2014

Alfredo Di Stefano, chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm nay bởi căn bệnh tim quái ác.<br/>

Bóng đá thế giới vừa đón nhận 1 tin cực buồn, cựu cầu thủ được mệnh danh là “Mũi tên bạc”, Alfredo Di Stefano đã qua đời ở tuổi 88 bởi căn bệnh tim quái ác.

Theo báo chí TBN, huyền thoại của CLB Real Madrid đã có mặt tại bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid từ cuối tuần trước sau khi đột ngột lên cơn đau tim. Dù được các bác sĩ tại đây hết lòng cứu chữa nhưng ông vẫn không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào chiều nay (theo giờ địa phương).

Huyền thoại của Real Madrid đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 88.

Thông tin này cũng được Real Madrid đăng tải trên trang chủ: “Real Madrid thương tiếc báo tin Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano đã qua đời vào 17h15 phút (giờ địa phương) tại bệnh viện Gregorio Maranon tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez và BLĐ Real xin gửi lời chia buồn sâu sắc với tất cả tình cảm tới gia đình ông”.

Di Stefano là 1 trong những tượng đài của bóng đá thế giới ở thập niên 50. Sự nghiệp của ông gần như gắn trọn cùng sân Santiago Bernabeu với hơn 1 thập kỷ thi đấu trong màu áo trắng của Real Madrid. Ông là nhân tố chính giúp Real thống trị bóng đá châu Âu ở thập niên 50 với 5 chức vô địch C1 liên tiếp. Di Stefano cũng là trường hợp đặc biệt của bóng đá thế giới khi khoác áo tới 3 đội tuyển gồm Argentina, Colombia và Tây Ban Nha (chủ yếu).

Di Stefano với 5 chiếc cúp C1 danh giá cùng Real Madrid thời đỉnh cao phong độ.

Ông nâng cao chiếc Cúp C1 lần đầu tiên cùng đội bóng năm 1956 sau khi đánh bại Reims 4-3 tại Paris.

2 tượng đài của bóng đá thế giới, Alfredo Di Stefano (trái) và Diego Maradona năm 1995.

Sau khi giã từ sân cỏ, ông cũng đã có hai lần dẫn dắt Real và đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự của đội bóng. Sự ra đi của ông chắc chắn sẽ là 1 cú sốc cũng như nỗi buồn vô hạn đối với các fan của Real nói riêng và các CĐV yêu bóng đá trên khắp thế giới nói chung.

Tiểu sử của Di Stefano

- Tên đầy đủ: Alfredo Stefano di Stefano Laulhe

- Ngày sinh: 4/7/1926

- Nơi sinh: Buenos Aires (Argentina)

- Các CLB từng thi đấu: River Plate (1945-1951), Huracan (1946, cho mượn), Millionarios (1951-1953), Real Madrid (1953-1964), Espanyol (1964-1966).

- Các ĐTQG: Argentina (1947), Colombia (1949), Tây Ban Nha (1957-1961).

- Các đội bóng từng dẫn dắt: Elche (1967-1968), Boca Juniors (1969-1970), Valencia (1970-1974), Sporting Lisbon (1974-1974), Rayo Vallecano (1975-1976), Castellon (1976-1977), Valencia (1979-1980), River Plate (1981-1982), Real Madrid (1982-1984), Boca Juniors (1985), Valencia (1986-1988), Real Madrid (1990-1991).

- Thành tích:

+ Vô địch Copa America 1947 (cùng Argentina)

+ VĐQG Argentina 1945 và 1947 (cùng River Plate)

+ VĐQG Colombia 1949, 1951, 1952 (cùng Millinarios)

+ VĐ La Liga 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964 (cùng Real Madrid)

+ VĐ cúp C1 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60 (cùng Real Madrid)

+ Giành 4 danh hiệu Pichichi (1954, 1956, 1957, 1958, 1959)

+ Giành 2 Quả bóng Vàng (1957, 1959)