Hủy diệt Singapore 6-0, U19 Việt Nam tràn đầy cơ hội vào bán kết

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 18:24 29/08/2015

Với sức mạnh chênh lệch đáng kể, U19 Việt Nam đã dễ dàng vùi dập U19 Singapore để vươn lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm.

U19 Việt Nam 6-0 U19 Singapore

Bàn thắng: Đức Chinh (17'), Minh Dĩ (32'), Tiến Linh (45'), Trọng Hóa (64'), Tiến Anh (80'), Tiến Linh (90')

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Việt Anh, Trọng Đại, Văn Hòa, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Dĩ, Tiến Linh, Đức Chinh.

U19 Singapore: Bin Rohaizad, Tan Han Wei, Suhaimi, Agusto Saman, Liu Junjie, Malik, Bin Irawan, Bin Said, Mustaffa, Anugrah, Bin Shahir.


Sau 2 thất bại liên tiếp trước U19 Myanmar và U19 Malaysia (0-1 và 0-4), U19 Singapore được nhận diện là đội bóng yếu nhất của bảng B. Thế nên, cuộc đọ sức với đội bóng đến từ đất nước sư tử là cơ hội để cho các chân sút trẻ Việt Nam "rèn" khả năng dứt điểm sau 2 trận đầu tiên hàng công tỏ ra kém duyên.   

Thực tế, trong những phút đầu tiên, dù kiểm soát thế trận nhưng hàng công với bộ ba Minh Dĩ, Tiến Linh và Đức Chinh vẫn tỏ ra khá vô duyên trong các pha dứt điểm khiến lối chơi tấn công của U19 Việt Nam có phần bế tắc. Mãi đến phút 17, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Đức Chính ghi bàn từ một quả phạt đền mở tỷ số của trận đấu.   

hoa_zing-ece67-0cc24
Trọng Hóa ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Singapore.

Có được bàn thắng, các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều, các cơ hội liên tiếp được tạo ra và trước khi hiệp 1 khép lại Minh Dĩ và Tiến Linh lần lượt mang về thêm 2 bàn thắng nữa cho U19 Việt Nam khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0.   

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam càng dễ đá hơn nữa khi đối thủ gần như buông xuôi, các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn thoải mái thi triển những đường đan bóng đẹp mắt và tạo ra cả tá cơ hội. Trọng Hóa là người nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 65 từ cú sút căng trong vòng cấm địa, tiếp đó đến lượt cầu thủ vào sân thay người Tiến Anh nâng tỷ số lên 5-0 sau cú đá bồi chính xác.   

Những phút bù giờ, Tiến Linh hoàn tất cú đúp của mình ấn định chiến thắng ấn tượng 6-0 cho U19 Việt Nam.   

Trận thắng này giúp U19 Việt Nam tạm thời vươn lên đầu bảng với 7 điểm, ghi được 8 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào sau 3 trận đấu. Ở trận cuối cùng diễn ra ngày 31/8, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Myanmar, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

U19 Myanmar hiện có 4 điểm cùng hiệu số +1 sau 2 trận và họ sẽ có trận gặp U19 Malaysia lúc 19h hôm nay (29/8) trên sân vận động quốc gia Lào.