HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "Cầu thủ HAGL không phù hợp với HLV Miura"

Lê Thương , Theo Trí Thức Trẻ 21:13 24/11/2015

Sau chiến thắng trước U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định triết lý bóng đá của HLV Miura sẽ khiến các cầu thủ HAGL khó phát triển nếu như lên tuyển.

- Khi U21 Myanmar liên tiếp 2 lần dẫn trước, ông có tin HAGL sẽ lội ngược dòng? 

Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, thế nên khi 2 lần bị dẫn trước tôi vẫn tin chắc HAGL sẽ gỡ hòa và giành chiến thắng cuối cùng để lọt vào bán kết. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. 

- Đâu là điểm yếu của HAGL, thưa ông? 

Đấy là hàng phòng ngự, các cầu thủ vẫn chưa có khả năng bọc lót tốt, đó là lý do chúng tôi đã để thua 2 bàn. 

hagl-e2809
HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định sẽ từ chối lời mời làm trợ lý cho HLV Miura.

- Ông từng làm việc với HLV Miura, theo ông thì có bao nhiêu cầu thủ HAGL đủ sức đá ở ĐT U23 Việt Nam? 

Tôi cho rằng tất cả các cầu thủ HAGL đều có khả năng khoác áo U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là triết lý bóng đá của HLV Miura không phù hợp với các cầu thủ HAGL. 

Tôi từng làm việc với HLV Miura và biết ông ấy đề cao lối chơi thiên về sức mạnh, trong khi cầu thủ của chúng tôi lại thiên về kỹ thuật. Thế nên, dù có bao nhiêu cầu thủ HAGL lên tuyển cũng sẽ rất khó phù hợp và hòa nhập. 

12 copy-b1cfd

- Ông nghĩ sao nếu bây giờ HLV Miura muốn ông trở lại làm trợ lý? 

Tôi đã 2 lần làm trợ lý cho ông Miura, nhưng lần này nếu ông ấy mời thì tôi sẽ từ chối vì tôi đang bận chuẩn bị cho HAGL ở mùa giải mới. 

- Ông đánh giá thế nào về đối thủ của HAGL ở bán kết? 

U21 Việt Nam là một đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng, thế nên không dễ dàng cho HAGL. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng, chắc chắn đó sẽ là một trận đấu hay. 

- HLV của U21 Việt Nam có nói ở trận đấu bán kết tới họ sẽ chơi tấn công, liệu HAGL có dám đôi công với đối thủ? 

Về đá như thế nào trận tới thì tôi chưa thể tiết lộ, vì đó là bí mật nghề nghiệp. HAGL tấn công hay phòng ngự còn tùy vào diễn biến của trận đấu. 

- Vậy ông đánh giá cầu thủ nào đáng lo ngại nhất bên phía U21 Việt Nam? 

Tôi chỉ tôn trọng đối thủ, chứ không lo ngại gì cả. Chúng tôi vẫn sẽ chơi theo phong cách của mình.