Gặp các "hot boy" quán quân bóng rổ PTTH Hà Nội

Kakashi, Theo 10:34 21/03/2011

Tuyển THPT Việt Đức - Họ chính là những đương kim vô địch khối PTTH tại Giải bóng rổ học sinh Hà Nội vừa qua đấy!

Ngay sau khi giải bóng rổ học sinh thành phố kết thúc, chúng tớ đã có một buổi gặp mặt với các nhà đương kim vô địch Việt Đức. Chúng mình hãy cùng điểm mặt đội hình “vàng” đã cùng Việt Đức giành chức vô địch nhé.
 
"Hành trình" đến với ngôi vô địch Giải bóng rổ học sinh Hà Nội của Việt Đức này:
 
- Trận đầu ra quân thắng THPT chuyên Nguyễn Huệ với tỉ số 40-7
 
- Trận thứ hai gặp THPT Nguyễn Siêu, các chàng trai Việt Đức cũng giành thắng lợi với tỉ số 33-14
 
- Trận tứ kết nghẹt thở với THPT Nhân Chính đã kết thúc với tỉ số 37-36 cho các nhà đương kim vô địch
 
- Tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trong chiến thắng với tỉ số 44-29 ở trận bán kết gặp THPT Phan Huy Chú
 
- Cuối cùng là chiến thắng oanh liệt 53-48 trước đối thủ "khó xơi" là THPT Phan Đình Phùng trong trận chung kết.
 
 
 
Nguyễn Hồng Phương
 

Biệt danh: Phương Khỉ

Sinh năm 1994

Chiều cao 1m70 - Vị trí sở trường: SF (Trung phong phụ)
 
Bùi Việt Anh
 

Biệt danh : Anh lé

Sinh năm 1994

Chiều cao 1m82- vị trí PF (Trung phong chính)

Không những có lợi thế tốt về chiều cao, bạn ý còn là “sát thủ” với những cú ném có độ chính xác rất cao.
 
Trần Quốc Trung
 

Sinh năm 1993

Chiều cao 1m72 - vị trí: PG (Hậu vệ dẫn bóng)
 
Là đội trưởng của cả đội, ngoài đời bạn ý là một người rất vui tính nhé. Nhưng trên sân đấu lại là một đội trưởng vô cùng mẫu mực.
 
Nguyễn Doãn Mạnh Trí
 

Sinh năm 1994

Chiều cao 1m67- vị trí  PG

Tuy không có lợi thế về chiều cao như các đồng đội của mình, nhưng đó cũng chính là "vũ khí" riêng của bạn ý.
 
Thiện “bé bỏng”
 

Sinh năm  1994

Chiều cao 1m73- vị trí SG (Hậu vệ ghi điểm)

Bạn “ béo” dễ thương  này cũng rất nhanh nhẹn nhé và cũng là người sở hữu những cú ném rất chính xác.
 
Thân Trọng Đan
 
 
Sinh năm 1994
 
Chiều cao 1m83 - vị trí: C (Trung phong)
 
Là người chịu trách nhiệm khu vực dưới bảng rổ. Lợi thế về chiều cao khiến bạn ý trở thành một vật cản khó chịu với đối thủ nào muốn ghi điểm.
 
Nguyễn Thế Hoàn
 

Sinh năm 1993

Chiều cao 1m70- vị trí SG

Nhân vật này đã thể hiện xuất sắc trong trận chung kết với Phan Đình Phùng. Với tốc độ và sự tinh quái của mình, Hoàn thật sự là đối thủ khó chơi.
 
Còn đây là huấn luyện viên của cả đội nhé!
 
Cậu bạn điển trai này chính là huấn luyện viên của cả đội ,bạn ý hay được gọi với cái tên thân thuộc là Sơn con.
 
Là cựu thành viên của tuyển nam Việt Đức, anh chàng này luôn mang đến những kinh nghiệm cần thiết cho các đàn em của mình.
 
Ngay sau khi giành chức vô địch, các bạn ý vẫn tập luyện rất chăm chỉ
 
 
Sau chức vô địch vừa rồi, các bạn ý ngay lập tức có ngay "chiến lược" dài hơi cho đội, đó là "ươm mầm" tài năng của các thành viên lớp 10 mới vào đội. Mục tiêu ngay trước mắt là giải U17 toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 26/3 tới đây. Cùng chúc cho đội bóng rổ Việt Đức ngày một thành công với những "đỉnh cao" mới nhé!