FIFA chính thức cấm cầu thủ… quàng khăn

Mật Ong, Theo 09:13 07/03/2011

Món “phụ kiện” giúp các cầu thủ tránh rét này sẽ chính thức bị cấm từ… mùa hè năm nay.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Lệnh cấm này đã được Ủy ban bóng đá quốc tế (International Football Association Board, viết tắt là IFAB), cơ quan chịu tránh nhiệm quản lý và theo dõi luật bóng đá thế giới thông qua trong cuộc họp diễn ra ngày hôm qua tại Celtic Manor, xứ Wales.
 
Sepp Blatter: "Không có chỗ cho khăn quàng cổ trên sân bóng"
 
Lý giải cho quyết định này, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cho biết: “Sở dĩ lệnh cấm này nhanh chóng được thông qua bởi khăn quàng cổ không phải là một phần của trang phục thi đấu. Hơn nữa, nó có thể khiến các cầu thủ gặp các chấn thương nặng liên quan tới cổ trong lúc thi đấu”.

Việc sử dụng khăn quàng cổ để giữ ấm được rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh sử dụng, trong số này phải kể tới Nasri, David Silva, Carlos Tevez, Mario Balotelli…  Với lệnh cấm này, hình ảnh các ngôi sao luôn “kè kè” chiếc khăn quấn quanh cổ để giữ ấm sẽ trở thành dĩ vãng từ mùa hè năm nay.
 
 
 
Rất nhiều ngôi sao sẽ "điêu đứng" bởi lệnh cấm này
 
Trước đó, vấn đề “đeo hay không đeo khăn” đã gây khá nhiều tranh cãi tại xứ sở sương mù. Trong khi HLV Arsene Wenger luôn ủng hộ việc các cầu thủ sử dụng khăn khi thi đấu bởi lý do “những chiếc khăn giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn” thì “đại kình địch” của ông, ngài Alex Ferguson lại cấm tiệt các học trò của mình dùng chúng bởi “trông chẳng ra dáng đàn ông tẹo nào”.
 
Thủ thành Julio Cesar thậm chí còn sử dụng cả... mũ len

Thủ quân của CLB MU, trung vệ Rio Ferdinand cũng có chung quan điểm với ông thầy của mình. “Bạn sẽ không thấy một cầu thủ M.U nào đeo khăn bịt cổ cho dù tại thời điểm hiện tại hay trong tương lai”, Ferdinand quả quyết.