ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines

Đình Viên, Theo Trí Thức Trẻ 21:35 27/11/2014

Trong buổi tập trước trận đấu cuối bảng A gặp ĐT Philippines, HLV Miura đã dành khá nhiều thời gian để học trò tập leo biên, chống bóng bổng.

Tại AFF Cup Suzuki Cup 2014, có lẽ đối thủ nặng ký nhất tại bảng A của ĐT Việt Nam chính là Philippines. 2 chiến thắng hủy diệt của thầy trò HLV Thomas Dooley trước ĐT Lào và Indonesia cho thấy sức mạnh khủng khiếp của đội bóng này.

So với những AFF Cup trước kia cũng có hơn nửa thành phần đội hình Philippines là cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, họ thi đấu chưa thực sự hòa nhập, sức mạnh đo dựa nhiều vào sự tỏa sáng của cá nhân. Ngoài ra, tinh thần và nhiệt huyết cho màu áo đội tuyển vẫn chưa cao.

Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, Philippines đã trình làng một bộ mặt hoàn khác, họ chơi lối bóng đá đơn giản, khoa học nhưng đầy tính hiệu quả. 8 bàn thắng sau 2 trận đấu và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn như minh chứng cho điều đó. Không chỉ vậy, với thể hình cao to, Philippines thường xuyên có những pha bóng bổng nguy hiểm, cùng những tình huống cố định hết sức lợi hại.

Nắm bắt khá rõ về đối thủ trong trận đấu ngày mai trước ĐT Philippines, nên ở buổi tập cuối cùng, HLV Miura tích cực cho các học trò tập chống bóng bổng và những miếng đánh biên phản công lợi hại.

Một số hình ảnh trong buổi tập chiều nay.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 1
Như thường lệ ngoài màn khởi động khoảng 30 phút, HLV Miura vẫn tiếp tục cho các học trò nhồi thể lực. Bởi triết lý bóng đá của ông thầy 51 tuổi này điều đầu tiên phải là thể lực.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 2
Thủ môn Nguyên Mạnh (23) giữa đã có thể tập luyện bình thường khi gặp chấn thương trong trận đấu với ĐT Lào.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 3

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 4
Sau khi khởi động xong, BHL ĐT Việt Nam nhanh chóng cho các cầu thủ chia thành 2 nhóm để tập leo biên, tạt bóng bổng vào trong để trung vệ cản phá.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 5
Trung vệ Đinh Tiến Thành (4) được HLV Miura cho tập đi tập lại bài chống bóng bổng nơi hàng thủ.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 6
Xuân Hùng, Hoàng Thịnh tham gia tình huống chống bóng bổng của hàng thủ ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 7
Trong buổi tập bóng được đưa nhiều ra hai cánh để tạt vào trong vòng 16m50 để các hậu vệ như Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển cản phá bằng đầu.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 8
Quế Ngọc Hải trong một pha xuống biên và tạt bóng bổng vào trong.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 9
Nhóm tiền vệ Văn Quyết (10), Tấn Tài (14), Thanh Hiền (31) được tập bài bóng bổng cùng tiền đạo Hồng Quân (27).

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 10
Với thể hình cao to, rất có thể tiền vệ Thanh Hiền sẽ được HLV Miura tung vào sân trong trận đấu gặp Philippines vào ngày mai.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 11
HLV Miura đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của đối thủ Philippines, ngoài bài chống bóng bổng ra, ông thầy 51 tuổi này lên phương án phản công nhanh bằng những miếng leo biên sắc, nhằm tạo bất ngờ trước đối thủ.

ĐT Việt Nam tập leo biên, chống bóng bổng trước Philippines 12
Trong hai buổi tập gần đây HLV Miura xuất hiện với cặp kính râm tương đối "ngầu".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày