Đội hình tiêu biểu 11 ngôi sao bóng đá cầm tinh “con mèo”

Mật Ong, Theo 00:01 25/12/2010

Ai nằm trong số 11 chú “tiểu hổ” xuất sắc nhất của bóng đá thế giới nhỉ?<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hy vọng ở năm tuổi của mình, những chú “tiểu hổ” này sẽ tỏa sáng trên sân cỏ và trở thành những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới. Dưới đây là 11 "tiểu hổ" xuất sắc nhất đều sinh năm 1987.  Đội hình tiêu biểu được sắp xếp theo đội hình “siêu tấn công” 3-4-3.

Thủ Môn:

Joe Hart (21/4/1987/ CLB Manchester City)

“Người gác đền” của Manchester City và đội tuyển Anh đang thi đấu ngày càng chững chạc. Phong độ của Joe Hart chính là lý do khiến cho những thủ môn dày dạn kinh nghiệm như David James, Robert Green (tuyển Anh) hay Shay Given (Manchester City) phải chịu “kiếp” dự bị.

Tài năng của thủ môn trẻ này đã được đền đáp bằng danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất Premier League 2009-10”.

 
Trụ cột trẻ của CLB Manchester City và đội tuyển Anh.

Hậu vệ:

Leonardo Bonucci (1/5/1987/ CLB Juventus) 

Hậu vệ cao 1,90m và trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Inter này hiện đang thuộc biên chế của Juventus. Tuy có thể hình đồ sộ nhưng phong cách chơi bóng của trung vệ điển trai Bonucci lại vô cùng mềm mại và đầu óc, bằng chứng là sau 16 trận ra sân, anh chỉ bị có 1 thẻ vàng.

 
Bonucci được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành "Nesta" mới của bóng đá Ý.

Gerard Piqué (2/2/1987/ CLB Barcelona)

Cùng với Messi, Gerard Pique chính là một trong những sản phẩm “tuyệt hảo” của lò đào tạo Barca. Năm 2004, Pique rời câu lạc bộ để tới Manchester United và đã giành được mọi danh hiệu cao quý cùng với bầy quỷ đỏ thành Manchester.
 
Mùa hè năm 2008, Pique rời quỷ đỏ để về lại “mái nhà xưa” Barca, lúc này đang thi đấu dưới sự dẫn dắt của Josep Guardiola. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Barca, Pique cùng với Puyol hợp thành “tấm lá chắn” thép giúp Barca trở thành đội bóng đầu tiên của Tây Ban Nha dành cú ăn ba. Đặc biệt hơn, Pique là cầu thủ thứ 3 - sau Marcel Desailly và Paulo Sousa - giành cúp C1 trong 2 năm với 2 đội bóng khác nhau.
 
 
Pique không những đẹp trai mà còn vô cùng tài năng.
 

Jan Vertonghen (24/4/1987/ CLB Ajax Amsterdam)

Jan Vertonghen được đánh giá là một những hậu vệ tài năng của bóng đá Châu Âu. Hậu vệ trẻ của đội bóng Hà Lan hiện đang có màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở giải Eredivisie trong màu áo Ajax Amsterdam và đó là lí do giải thích tại sao anh hiện đang là “món hàng” nóng trên thị trường chuyển nhượng.
 
 
Chân dung cầu thủ trẻ đang được AC Milan ráo riết săn đón.
 
 
Tiền Vệ:

Darron Gibson (25/10/1987/ CLB Manchester United)

Darron Gibson, thành viên ĐTQG CH Ireland, là một mẫu tiền vệ trung tâm có “chất thép”, cộng với những pha dứt điểm đầy uy lực bằng chân phải lẫn chân trái, như đã thể hiện không ít lần dưới màu áo của CLB Manchester United cũng như đội tuyển quốc gia. Tại thời điểm hiện tại, Gibson liên tục được tin dùng ở hàng tiền vệ United trong các trận đấu ở Carling Cup và FA Cup để tích lũy kinh nghiệm.
 
Ngôi sao trẻ này được kỳ vọng sẽ trở thành “Paul Scholes” mới tại Nhà hát của những giấc mơ.
 
 
Anh chàng này sở hữu những cú "đại bác" của tiền bối Paul Scholes. 

Cesc Fabregas (4/5/1987/ CLB Arsenal)

Từ khi còn là một tài năng trẻ đến thời điểm hiện tại - trở thành trái tim của Arsenal - Cesc đã trải qua một chặng đường dài, kể từ thời điểm gia nhập CLB vào tháng 10/2003, lúc anh mới 16 tuổi. Cesc có phong cách chơi bóng rất điềm đạm và thông minh, một mẫu tiền vệ trung tâm hoàn hảo. Anh luôn dũng mãnh trong việc lấy bóng, cầm bóng với kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật tuyệt vời.

Ngôi sao sắp bước sang tuổi 24 này cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng tại Euro 2008 và World Cup 2010 của Tây Ban Nha.

 
 
Khẩu "trọng pháo" thành London.

John Obi Mikel (22/4/1987 / CLB Chelsea)

Mikel gia nhập Chelsea vào mùa hè 2006 sau khi Chelsea dành được chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng Anh lần thứ 2 liên tiếp. Một cuộc tranh chấp đã nổ ra giữa Chelsea, MU và Lyn Oslo và cuối cùng Chelsea dành được quyền mua cầu thủ này với giá 16 triệu bảng Anh.

Lối chơi khoa học và trưởng thành giúp cho Mikel dễ dàng chiếm trọn cảm tình từ các fan hâm mộ Chelsea.

 

Samir Nasri (26/6/1987/ CLB Arsenal)

Samir ký hợp đồng gia nhập Arsenal vào mùa hè 2008 và anh được coi là sự thay thế cho vị trí mà Alex Hleb để lại. Tiền vệ quốc tế người Pháp là một cầu thủ đáng giá, sáng tạo và anh cũng có khả năng ghi bàn tinh tế. Cầu thủ mới 21 tuổi này đã có 2 lần ra sân tại Euro 2008, anh được mọi người biết đến khi được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng nhất Pháp năm 2007.

"Thiên thần" Nasri đang nâng bước tuyển Pháp và pháo thủ Arsenal.
 

Tiền Đạo:

Lionel Messi (24-06-1987/ CLB Barcelona)

Ngôi sao của đội tuyển Argentina và CLB Barcelona được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này, minh chứng rõ nét nhất là 2 danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu 2009” và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” khi anh mới 21 tuổi. Lối chơi của Messi được so sánh với huyền thoại Diego Maradona, người cũng tự coi Messi là "truyền nhân" của mình.
 
 
Messi trong màu áo Barcelona.

Messi xuất sắc đến nỗi các đối thủ của anh phải thốt lên: "Muốn lấy bóng trong chân Messi, chỉ có một cách duy nhất là phải phạm lỗi". Anh có khả năng cầm bóng và đi bóng siêu hạng. Theo tính toán của giới chuyên môn, con số cầu thủ Messi thường “cho ngửi khói” trong một cú solo là từ… 3 đến 4 cầu thủ. Ở Messi có đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo huyền thoại: khả năng re dắt tuyệt đỉnh, dứt điểm bằng chân hiệu quả, nhãn quan chiến thuật cực tốt, kiến tạo thông minh...

Hi vọng năm nay lại là một năm đầy vinh quang với cá nhân Messi.

Pedro (28-07-1987/ CLB Barcelona)

Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha này hiện đang thi đấu cực hay trong màu áo của gã khổng lồ xứ Catalan, FC Barcelona. Pedro gia nhập đội trẻ của Barca vào tháng 8 năm 2004. Con đường tới với sân Nou Camp của Pedro cũng khá “kỳ lạ”, huấn luyện viên phụ trách đội trẻ Barca lúc bấy giờ chính là Pep Guardiola và sau khi chứng kiến phong cách của Pedro qua… băng ghi hình, ông quyết định điền tên cầu thủ này vào đội trẻ. Với phong độ ngày càng lên chân trong màu áo của Barcelona của Pedro, có lẽ người lo lắng nhất sẽ là… Fernando Torres  bởi cứ với đà này, vị trí chính thức của FT9 ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Pedro.
 
 
 
Pedro - tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.

Gonzalo Higuaín (10/12/1987/ CLB Real Madrid)

Ngôi sao người Argentina gốc Pháp G.Higuain hiện đang là trụ cột của CLB Real Madrid cũng như đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. “Tiểu hổ” Higuain là mẫu tiền đạo có tố chất săn bàn bẩm sinh, đạt hiệu suất ghi bàn cao và thường ghi những bàn thắng quyết định.
 
Tiền đạo Huguain đang bay cao cùng bầy "kền kền trắng" Real Madrid.

Ngay trong kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiêp, Higuain đã lập được một cú hattrick giúp Argentina đại thắng Hàn Quốc 4-1 và mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Điều đáng nói là trước Higuain, chỉ có 2 danh thủ Argentina từng lập được hattrick trong một kỳ World Cup là Guillermo Stabile tại Uruguay 1930 và Gabriel Batistuta (tại Mỹ 1994 và Pháp 1998). 

 
Được chơi cạnh các siêu sao như Ronaldo, Higuain như "hổ mọc thêm cánh".
 
 
“Cầu thủ dự bị”:

Sami Khedira (4/4/1987/ CLB Real Madrid)

Ramires (24/3/1987/ CLB Chelsea)

Luis Suarez (24/1/1987/ CLB Ajax Amsterdam)

Karim Benzema ((19/12/1987/ CLB Real Madrid)

Johan Djourou-Gbadjere (18/1/1987/ CLB Arsenal)