Đi tìm “Hot boy” đích thực của bóng đá Việt

Soha, Theo 14:30 03/09/2013

Ai đang là “hot boy của bóng đá Việt”? Công Vinh, Phi Sơn, Mạc Hồng Quân? Chưa hẳn, mà đó chính là Ngô Hoàng Thịnh của SLNA.

Hot-boy cô đơn

Ở Nghệ An, cầu thủ có nhiều Fan nữ hâm mộ nhất là ai? Công Vinh, Phi Sơn hay Trọng Hoàng? Câu trả lời khá bất ngờ: đó là Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ vẫn được biết đến là “người đa năng” trong đội hình thi đấu của HLV Hữu Thắng.

Trong số các ngôi sao bóng đá, Ngô Hoàng Thịnh rất khác biệt, bởi thể lực cực khỏe, thể hình vạm vỡ, nhưng cầu thủ “đấu sĩ” này lại có gương mặt rất… trẻ thơ. Trắng trẻo, hiền lành, nụ cười tươi, Hoàng Thịnh có vẻ đẹp trai đúng kiểu hot boy, và chính vì thế, Thịnh “Bờm” là thần tượng của vô số những cô gái trẻ hâm mộ bóng đá.

Đi tìm “Hot boy” đích thực của bóng đá Việt 1
  

Hoàng Thịnh có tới vài facebook do Fan lập, có tới 2-3 Fan-club nhỏ của riêng mình, mà trong đó, đa phần đều là những Fan nữ trẻ xinh đẹp. Xét trên số lượng Fan nữ hâm mộ, khó có cầu thủ nào bì được với Hoàng Thịnh. Là một cầu thủ bóng đá, nhưng rời sân bóng, cuộc sống của Hoàng Thịnh, sự quan tâm hâm mộ mà Hoàng Thịnh nhận được nhiều khi chẳng khác nào một… nam ca sĩ trẻ.

Cứ trước mỗi trận đấu, Hoàng Thịnh lại nhận được cả loạt tin nhắn qua điện thoại, qua facebook, chúc thi đấu tốt, sau trận đấu thì nếu thua là tin nhắn chia sẻ, còn nếu thắng là tin nhắn chúc mừng, mà toàn tin nhắn của Fan nữ. Rồi thì có đến cả chục cô gái trót đem lòng “yêu thầm anh Thịnh của em”, có Fan mạnh dạn khủng bố tình cảm. Vốn hiền lành, không muốn mất lòng ai, lại rất trân trọng tình cảm CĐV dành cho mình, Hoàng Thịnh thường xuyên đáp lại, nhắn tin trả lời, còn riêng những quả tin nhắn tỏ tình thì chàng cầu thủ hot-boy cũng bối rối chưa biết xứ lí thế nào. Rồi còn những món quà tặng liên tục được Fan nữ kì công gửi đến theo nhiều con đường, từ chối thì cũng khó, mà nhận rồi thì cũng lại khó xử luôn.

Đi tìm “Hot boy” đích thực của bóng đá Việt 2
  

Được rất nhiều Fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng Hoàng Thịnh hiện tại vẫn đang cô đơn. Suốt ngày miệt mài với việc tập luyện, với những trận đấu quyết liệt trong sắc áo SLNA, hết mùa giải V-League lại xách ba-lô lên Tuyển, Hoàng Thịnh dù rất muốn yêu, muốn tìm một cô gái để chia sẻ với mình, nhưng tìm mãi vẫn chưa có ai. Trái tim của anh chàng cầu thủ điển trai vẫn chưa thuộc về cô gái nào, Hoàng Thịnh vẫn cô đơn nên càng được các Fan nữ hâm mộ, càng bị tấn công nhiều.

Đấu sĩ mang gương mặt trẻ thơ

Do chơi ở vị trí tiền vệ trụ chuyên thu hồi bóng, lại có thể đá tốt ở vị trí trung vệ khi cần, Hoàng Thịnh được HLV Hữu Thắng đánh giá cao. Ở đội bóng xứ Nghệ, hiếm người làm được như “thần đồng” Hoàng Thịnh, lên đội 1 SLNA từ năm 17 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, trong khi các đồng đội cùng lứa mới là những cầu thủ trẻ, là phát hiện, thì Hoàng Thịnh đã trở thành một trụ cột có thâm niên, chinh chiến V-League được vài mùa.

Hoàng Thịnh cũng là cầu thủ có một bảng thành tích đặc biệt, mà chưa có cầu thủ nào 21 tuổi có được. Thịnh là đội trưởng U17 SLNA vô địch 3 mùa giải U17 QG liên tiếp, đội trưởng SLNA vô địch U21 QG. Đá V-League, Hoàng Thịnh cũng đã vô địch cả V-League và Cup QG. Ở cấp độ ĐT, Hoàng Thịnh từng là đội trưởng của ĐT U17, U19, U21 QG và đã được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào ĐT QG. Lối chơi mạnh mẽ, đầy tính chiến đấu, Hoàng Thịnh luôn là một đấu sĩ đích thực trên sân.

Đi tìm “Hot boy” đích thực của bóng đá Việt 3
  

Mùa giải năm nay, Hoàng Thịnh đã cố gắng hết sức mình, dù phải chịu những cơn đau từ vết chấn thương. Giai đoạn cuối, SLNA khó khăn ở hàng thủ, Hoàng Thịnh liên tục sắm vai và chơi cực tốt ở vị trí trung vệ. Rút cuộc, kết quả không được như ý muốn, SLNA của Hoàng Thịnh chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, không nằm trong nhóm đội bóng có Huy chương. Đó thực sự là một nỗi buồn cho cá nhân Hoàng Thịnh và những CĐV cuồng nhiệt của đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng cũng chưa kịp “tiêu hóa” nỗi thất vọng, Hoàng Thịnh lại bắt đầu một chặng đường mới, khó khăn hơn và cần sự nỗ lực nhiều hơn. Chỉ vài ngày sau khi V-League kết thúc, Hoàng Thịnh sẽ lên tập trung cùng ĐT U23, tập trung cùng HLV Hoàng Văn Phúc và các đồng đội trẻ cho chặng hành trình dài hướng đến SEA Games cuối năm nay.

Đã có tất cả những thành tích mà một cầu thủ có thể có được ở cấp CLB, ước mơ lớn nhất của Hoàng Thịnh là có Huy chương ở SEA Games, để đền đáp lại tình cảm mà những người hâm mộ luôn dành cho mình. Mục tiêu của “hot-boy cô đơn” Hoàng Thịnh là đến được SEA Games, đá tốt, và sau đó sẽ quyết tâm… kiếm người yêu.