Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012

Ku Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 22:43 03/11/2012

Ngoài những gương mặt vừa tham dự VFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã bổ sung 10 cầu thủ khác trong danh sách sơ bộ 35 cầu thủ đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2012......

Danh sách sơ bộ 35 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đăng ký tham dự AFF Suzuki Cup 2012 vừa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á công bố hôm qua trên trang web chính thức.

Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012 1

Ở bản danh sách này, ngoài 25 cầu thủ vừa thi đấu tại VFF Cup 2012 và hiện đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ sung thêm 10 cầu thủ dự phòng khác. Trong đó, đáng chú ý là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng (The Vissai Ninh Bình); trung vệ Trần Chí Công (Becamex Bình Dương), Nguyễn Thành Long Giang (Navibank Sài Gòn cũ), tiền vệ Võ Duy Nam (Hà Nội T&T), Mai Tiến Thành (The Vissai Ninh Bình) và tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Vicem Hải Phòng).

Trong số 35 cầu thủ này, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ rút gọn xuống còn 22 cầu thủ trước ngày tham dự AFF Suzuki Cup 2012 và sẽ chốt lại 20 gương mặt khi chính thức thi đấu.

Trong hàng ngũ Lãnh đội, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký VFF sẽ đóng vai trò Trưởng đoàn. Phó chủ tịch VFF – Nguyễn Lân Trung là người phát ngôn của đội tuyển. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một nhân viên an ninh đi cùng là ông Đỗ Kiên Cường.

Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Malaysia vào ngày 3/11 sắp tới trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, dự kiến đội sẽ tiếp tục đọsức với CLB Gremio Barueri đến từ Brazil vào ngày 15/11 tại Nha Trang.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn VCK AFF Suzuki Cup bằng trận đấu với Myanmar vào ngày 25/11, sau đó ba ngày là trận đấu với Philippines và cuối cùng sẽ là trận so tài với chủ nhà Thái Lan (30/11). Tất cả các trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Rajamangala, Bangkok.

Danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Việt Nam

Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Bùi Tấn Trường (Sài Gòn Xuân Thành), Nguyễn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng).

Hậu vệ (9): Nguyễn Minh Đức, Trương Đình Luật (đều của Sài Gòn Xuân Thành), Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Văn Biển (đều của Hà Nội T&T), Nguyễn Gia Từ (The Vissai Ninh Bình), Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn (đều của Sông Lam Nghệ An), Châu Lê Phước Vĩnh (SHB Đà Nẵng), Đào Văn Phong (Khatoco Khánh Hòa)

Tiền vệ (10): Phạm Nguyên Sa, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Quốc Anh (đều của SHB Đà Nẵng), Cao Sỹ Cường, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T), Phạm Thành Lương (CLB bóng đá Hà Nội), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An),  Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương).

Tiền đạo (3): Lê Công Vinh (CLB bóng đá Hà Nội), Nguyễn Việt Thắng (Becamex Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Navibank Sài Gòn cũ).

Dự phòng (10): Nguyễn Mạnh Dũng, Mai Tiến Thành (đều của The Vissai Ninh Bình), Võ Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng), Trần Chí Công, Nguyễn Công Huy (đều của Becamex Bình Dương), Nguyễn Thành Long Giang (Navibank Sài Gòn cũ), Nguyễn Quốc Long, Võ Duy Nam (đều của Hà Nội T&T), Hoàng Đình Tùng (Vicem Hải Phòng), Nguyễn Hải Anh (Tập đoàn Cao su Đồng Tháp).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày