Dân cư mạng chế ảnh mừng trọng tài thường thiên vị MU giải nghệ

Feu, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 07/08/2014

Bắt đầu từ mùa giải 2014/15, các fan sẽ không còn được thấy vị trọng tài hay thiên vị MU cầm cân nảy mực.

Như vậy là sau 25 năm sắm vai vị "vua áo đen", ông Howard Webb đã chính thức chia tay sự nghiệp cầm còi để chuyển sang một vai trò mới, Giám đốc kĩ thuật của PGMOL (Ủy ban cung cấp trọng tài cho các trận đấu chuyên nghiệp ở Anh).



Trong sự nghiệp của mình, vị trọng tài 43 tuổi luôn được đánh giá là một trọng tài có năng lực. Ông đã có hơn 500 trận bắt chính ở Premier League và các giải bóng đá thuộc Anh. Webb cũng từng cầm còi ở 2 kỳ World Cup, 2 kỳ Euro và rất nhiều mùa giải Champions League.

Có một sự nghiệp lẫy lừng là thế, nhưng Howard Webb luôn bị "mang tiếng" là ưu ái CLB Manchester United, và đó là lí do khiến cho ông thường phải chịu sự châm biếm từ các CĐV anti-Manchester United.

Hình ảnh Webb mặc áo Manchester United là cách "troll" phổ biến nhất của các anti-fan Manchester United 



Howard Webb bên cạnh "gia đình" thân yêu. Tất cả đều được ghép mặt HLV Ferguson

Giống như Ferguson, sau khi nghỉ hưu, Webb cũng nên được dựng tượng trước sân Old Trafford



Fan Manchester United "đau đớn" khi biết tin ông Webb nghỉ hưu

Ông Webb ăn mừng chức vô địch Premier League cùng MU



Bản hợp đồng đáng giá của Manchester United


Dù bị quy kết là thiên vị MU nhưng thực ra Arsenal và Manchester City mới là 2 đội có được nhiều điểm hơn trong những trận Webb cầm còi