Vào sân ở hiệp 2 trận giao hữu với Olympic Indonesia, Công Phượng được HLV Miura xếp đá vị trí sở trường là tiền đạo lùi.
Như thường lệ, mỗi khi có bóng Công Phượng thường thể hiện kỹ thuật cá nhân của mình bằng những pha đột phá. Đây là điều hiếm cầu thủ nào của đội tuyển Olympic Việt Nam thực hiện, bởi ông Miura luôn yêu cầu các cầu thủ phải chơi đơn giản.
Những pha đi bóng của Công Phượng hoặc bị mất, hoặc bị đối phương phạm lỗi
Khi bị mất bóng, Công Phượng cũng ít khi hỗ trợ phòng ngự, anh lững thững đi bộ trên sân.
Đá cặp với Thanh Bình trên hàng công, nhưng rất hiếm khi bộ đôi này phối hợp với nhau.
Công Phượng cũng rất ít khi nhận được đường chuyền của đồng đội.
Khi đội nhà có bàn thắng mở tỷ số, dù ở khá gần nhưng Phượng không tham gia ăn mừng.
Ngay cả khi kết thúc trận đấu, lúc chào khán giả, Phượng cũng tách biệt với những cầu thủ khác.
Công Phượng đang thực sự cô đơn và tách biệt so với đồng đội ở đội tuyển?