Cầu thủ Milan đùa nghịch trên “siêu tháp” tại Dubai

Lucas, Theo 11:47 03/01/2011

Trong chuyến tập huấn tại Dubai, Ibrahimovic cùng các đồng đội tại Milan đã có dịp phô diễn kỹ năng chơi bóng trên nóc tòa nhà cao nhất thế giới.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

HLV Allegri và các cầu thủ Milan đã chọn Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất làm nơi trú đông. Sau những ngày tập luyện trên bãi biển và khu liên hợp thể thao hiện đại, đội bóng giàu thành tích bậc nhất Châu Âu đã vinh dự được mời lên chơi bóng ở tầng cao nhất của tòa tháp Burj Khalifa.
 
Toàn đội Milan chụp ảnh lưu niệm tại tòa tháp cao nhất hành tinh.
 
Với chiều cao lên đến 828m, đây là tòa tháp cao nhất thế giới. Dubai đã bỏ rất nhiều tiền của và công sức để xây nên một trong những công trình vĩ đại nhất hành tinh. Vào ngày mai, tòa tháp này mới chính thức mở cửa. Các cầu thủ Milan đã vinh dự được chính quyền Dubai chọn là những người đầu tiên đặt chân lên đỉnh tháp, tầng thứ 124.
 
Robinho biểu diễn kỹ thuật.
 
Tại độ cao này, tầm nhìn của bạn có thể lên đến… 80km. Các thành viên của Rossoneri đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Thậm chí, Seedorf, Robinho và Pato còn đùa nghịch với trái bóng trên một mặt cỏ nhân tạo do ban quản lý tòa nhà lắp đặt.
 
"Bộ tam Brazil" bao gồm Pato, Robinho và Thiago Silva.
 
Ở một độ cao như thế, không có gì lạ khi điều mà các ngôi sao hàng đầu của Milan thích thú nhất chính là tạo dáng trước cửa kính để… chụp hình. Họ cũng thoải mái phóng tầm mắt ra khoảng không mênh mông trước mặt. Dubai có khá nhiều tòa cao ốc lớn nhưng tất cả trở nên nhỏ bé khi đứng bên cạnh tháp Burj Khalifa.
 
Bản hợp đồng mới Cassano
 
Robinho "tạo dáng".
 
Tối hôm qua, Milan đã có trận đấu giao hữu với đội bóng địa phương Al Ahli do ngôi sao một thời của Serie A, Fabio Cannavaro làm thủ quân(thắng 2-1). Tuy nhiên, điều đáng buồn với các fan của đội bóng Ý chính là việc ngôi sao người Brazil Ronaldinho đã rời bỏ trại tập huấn của Milan ở Dubai để bay về Brazil ký hợp đồng chơi bóng cho CLB Gremio trước đó.