"Búp bê bằng sứ" kute nhất ASIAD 16

Dân Trí, Theo 17:03 19/11/2010

Với khuôn mặt tròn tròn baby dễ thương và đôi mắt to long lanh, tuyển thủ nữ bóng bàn Nhật Bản Fukuhara nhanh chóng chiếm đươc sự yêu mến của nhiều fan hâm mộ. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hôm qua, tại Cung thể thao Quảng Châu đã diễn ra giải thi đấu bóng bàn trong khuôn khổ ASIAD 16. Nữ tuyển thủ Fukuhara người Nhật Bản đã chơi rất xuất sắc và giành được nhiều tình cảm từ phía những cổ động viên. Sau vận động viên người Trung Quốc, Fukuhara là nữ tuyển thủ giành được nhiều tràng pháo tay nhất của khán giả.
 
Khuôn mặt khả ái của Fukuhara
 
Fukuhara sinh ngày 1/11/1988, cô là nữ tuyển thủ bóng bàn trẻ tuổi và rất có triển vọng của Nhật Bản. Với khuôn mặt tròn tròn baby dễ thương và đôi mắt to long lanh, Fukuhara nhanh chóng chiếm đươc sự yêu mến của nhiều người đam mê thể thao.
 
 Fukuhara đã bắt đầu phát triển tài năng từ lúc 5 tuổi
 
Bắt đầu học chơi bóng bàn từ lúc 3 tuổi, đến lúc 5 tuổi, cô gái trẻ này đã nhận được HCV giải bóng bàn nhi đồng toàn quốc. Với tài năng thiên bẩm của mình và lối tấn công nhanh như chớp đều từ hai góc bàn, Fukuhara đã giành chiến thắng tại tất cả các giải vô địch bóng bàn Nhật Bản và đã từng được tặng danh hiệu “Đại sứ bóng bàn của Nhật Bản tại Trung Quốc”.
 
Cùng với những bước chân tiến gần đến thế giới, tham dự ASIAD 16, Fukuhara càng đến gần với các khán giả hâm mộ thể thao.
 
Nữ VĐV người Nhật Bản được người hâm mộ khá yêu mến
 
Nhờ thông thạo tiếng Hoa, cô đã được biết đến như là một “búp bê bằng sứ” với nước da trắng ngà và được đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản thân mật gọi là “đại sứ của nhân dân”.
 
Fukuhara đang thi đấu khá thành công tại ASIAD 16
 
Tham gia ASIAD 16 lần này, Fukuhara tâm sự rằng “Ban đầu tôi khá căng thẳng vì tôi chơi không tốt, có cảm giác đôi tay hơi cứng và phản xạ không được linh hoạt. Tuy nhiên, sau khi nhận được những tràng pháo tay cổ động từ phía khán giả, tôi đã phấn chấn lên rất nhiều và chơi tốt hơn.
 
 
Trong trận tứ kết, Fukuhara đã cùng với  đồng đội của mình là Ishikawa giành chiến thắng trước hai đối thủ bên phía Hàn Quốc. Sau khi trận đấu kết thúc, trả lời với báo chí, Fukuhara đã nói rằng cô cảm thấy phấn khích hơn khi nhận được sự cổ động nhiệt tình của khán giả.