Becks nhận tin cực xấu về vụ kiện gái gọi Irma Nici

Mật Ong, Theo 09:33 16/02/2011

Đơn kiện tạp chí lá cải In Touch và gái gọi Nici của Becks đã bị tòa án Los Angeles bác bỏ.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Scandal tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới này nổ ra từ cuối tháng 9 năm ngoái, ngay sau khi tạp chí In Touch cho đăng tải thông tin về việc gái gọi có tên Irma Nici lên tiếng khẳng định ông bố mẫu mực David Beckham đã trả cho ả 2.000 bảng để đổi lại một đêm mặn nồng với cô nàng tại khách sạn Le Parker Meridien vào tháng 8 năm 2007.
 
Tờ In Touch từng để scandal tình ái "tưởng tượng" giữa Becks và Nici lên trang nhất
 
Đương nhiên với một “quý ông” mẫu mực như Becks, câu chuyện “tưởng tượng” này là không thể chấp nhận được và Becks cùng luật sư đã quyết kiện tờ tạp chí lá cải cùng ả gái gọi ra tòa để làm ra nhẽ. Tuy nhiên, theo luật pháp Mỹ, Becks và các luật sư phải đưa ra được những bằng chứng xác thực, chứng minh được rằng tờ In Touch đưa thông tin trên với dụng ý xấu, nhằm bôi nhọ danh tiếng của cựu thủ quân Tam sư.
 
Nici và In Touch không hề có ý định bôi nhọ Becks?
 
Thông tin từ tòa án Los Angeles cho hay, cho đến ngày hôm qua, 15/12, luật sư của Becks vẫn không thể đưa ra đầy đủ bằng chứng buộc tội, bởi vậy thẩm phán Manuel Real buộc phải bác đơn kiện của ngôi sao người Anh.
 
Trong bản tóm tắt lý do đưa ra quyết định của mình, vị thẩm phán này cho biết với việc David Beckham là “người của công chúng”, cuộc sống riêng tư của anh luôn được mọi người quan tâm và bởi vậy, chuyện “lên báo” là điều không thể tránh khỏi. Ả gái gọi hoàn toàn có quyền được "nói những gì cô ta muốn" theo quyền tự do ngôn luận của luật pháp.
 
Gia đình Becks nhận tin dữ
 
“Beckham phải chứng minh được rằng tờ In Touch đã hành động với động cơ ác ý. Nếu không, cậu ta  và các luật sư không có quyền khẳng định tờ báo này đã cố né tránh sự thật”, vị thẩm phán Emanuel Real cho biết thêm.
 
Sau khi tuyên bố trên của tòa án Los Angeles được đưa ra, Beckham và luật sư của anh, Richard Kendall hiện đang xem xét khả năng kháng án và đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền cao hơn.

Trong khi đó, Elizabeth McNamara, người đại diện cho In Touch cảm thấy vui mừng sau phán quyết: "Chúng tôi hài lòng với phán quyết của tòa án. Chúng tôi nghĩ rằng tòa án đã làm đúng với pháp luật". Thậm chí Paul Jensen, luật sư của cô ả Nici còn đang muốn đưa Becks ra tòa vì tội “quấy rối” thân chủ của mình. “Trong quãng thời gian đâm đơn kiện khách hàng của tôi, cô Nici, ngài Beckham đã cử người theo dõi riêng cô ấy và điều này thật sự đã khiến cô ấy sợ hãi.”
 
Ả gái gọi đang đòi kiện ngược ngôi sao người Anh