Arsenal 2-0 Everton: Trở lại top 3

, Theo Trí Thức Trẻ 23:26 01/03/2015

Tỷ số thắng 2-0 không có nghĩa Arsenal đã trải qua 90 phút dễ dàng trên sân Emirates.

Arsenal 2-0 Everton

Ghi bàn: Giroud 38’, Rosicky 89’

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Ospina; Bellerin, Pailista, Koscielny, Gibbs; Coquelin, Cazola; Chamberlain, Oezil, Sanchez; Giroud.

Everton: Howard; Coleman, Stones, Jagielka, Garbutt; McCarthy, Barry, Besic, Mirallas, Lukaku, Barkley.

Diễn biến trận đấu.

Tiếp đón Everton trên sân nhà nhưng Arsenal không thể hiện được ưu thế. Trong suốt phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, đội khách cầm nhiều bóng hơn nhưng cả 2 lại tỏ ra khá bế tắc trước khung thành của nhau. Trong thế trận đó, Giroud bất ngờ lập công cho Arsenal ở phút 38 sau pha dứt điểm nhanh chân trong vòng cấm địa.

Olivier Giroud với pha lập công thứ 9 từ đầu mùa cho Arsenal.

Sang hiệp 2 thế trận vẫn diễn ra tương tự tuy nhiên 45 phút thi đấu này chứng kiến nhiều cơ hội hơn của cầu thủ 2 đội. Trong khi Sanchez, Chamberlain hay Giroud phung phí cơ hội nâng tỷ số cho Arsenal thì phía Everton, Lukaku cũng không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Ospina.

Trận đấu cứ trôi đi và đến phút thứ 89, Pháo thủ mới thở phào nhẹ nhõm sau pha ghi bàn có phần may mắn của Tomas Rosicky. Chiến thắng khá nhọc nhằn này giúp Arsenal trở lại vị trí thứ 3 trên BXH với 51 điểm, hơn đối thủ xếp sau, MU 1 điểm.

Rosicky ấn định tỷ số cho Arsenal.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày