Áo số 11 của "huyền thoại" Ryan Giggs sẽ được trao lại cho Januzaj

Feu, Theo Trí Thức Trẻ 01:17 15/08/2014

Manchester United vừa công bố số áo của các cầu thủ ở mùa giải 2014/15. Đáng chú ý là số áo 11 từng nhiều năm gắn bó với Ryan Giggs sẽ được trao lại cho tài năng trẻ Januzaj.

Với việc chính thức nghỉ hưu để toàn tâm toàn ý cống hiến cho Manchester United ở vị trí trợ lý HLV, số áo của huyền thoại Ryan Giggs đang bị bỏ trống. Ngay lập tức, nó đã được tiếp quản bởi một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, đó là Januzaj. Dù thông tin này vẫn chưa chính thức được công bố nhưng những chiếc áo đấu in số 11 của Januzaj đã bắt đầu được bày bán rộng rãi trên khắp các cửa hàng lưu niệm của CLB Manchester United.


Januzaj sẽ khoác áo đấu số 11 ở mùa giải 2014/15

Januzaj bắt đầu được chú ý ở mùa giải năm ngoái, khi anh được đôn lên từ đội trẻ và chơi rất thành công trong giai đoạn đầu mùa. Cầu thủ khoác áo số 44 này đã có 4 bàn/ 27 trận và nhanh chóng được BLĐ Manchester United kí hợp đồng có thời hạn 5 năm vào tháng 10/2013.



2 bản hợp đồng mới, Luke ShawHerrera lần lượt mang số áo 3 và 21. Trong khi đó, chiếc áo số 7 vẫn chưa có chủ bởi cầu thủ từng sử dụng nó, Antonio Valencia, đã "từ bỏ" số 7 huyền thoại để quay trở lại với số 25 quen thuộc từ mùa giải năm ngoái. Có thông tin cho rằng, nếu Vidal cập bến Old Trafford sẽ khoác lên mình số áo huyền thoại này.

Số áo chi tiết của từng cầu thủ MU ở mùa 2014/15:

1. De Gea; 2. Rafael; 3. Shaw; 4. Jones; 6. Evans; 8. Mata; 10. Rooney; 11. Januzaj; 12. Smalling; 13. Lindegaard; 14. Chicharito; 16. Carrick; 17. Nani; 18. Young; 19. Welbeck; 20. van Persie; 21. Herrera; 22. Powell; 23. Cleverley; 24. Fletcher; 25. Valencia; 26. Kagawa; 28. Anderson; 29. Zaha; 30. Varela; 31. Fellaini; 34. Lawrence; 35. Lingard; 36. Vermijl; 38. M Keane; 39. Thorpe; 40. Amos; 41. James; 42. Blackett; 45. Petrucci; 46. Rothwell; 48. W Keane; 49. Wilson; 50. Johnstone.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày