Ánh Viên thất bại ngay từ vòng loại 200m tự do giải vô địch thế giới

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 04/08/2015

Ánh Viên về thứ 10 lượt bơi thứ 5 với thành tích 2 phút 00 giây 80, đứng thứ 31/64 VĐV tham dự. Kết quả này còn kém thành tích ở SEA Games 28 của cô (1 phút 59 giây 27).

Phần thi của Ánh Viên ở nội dung 200m tự do.

Vòng loại nội dung 200m tự do có sự góp mặt của 64 nữ vận động viên. Ánh Viên tranh tài ở đường bơi số chín, lượt thứ 5. Mục tiêu của kình ngư người Cần Thơ là lọt vào top 16 vận động viên được góp mặt tại bán kết.

15 copy-0b020

Kết thúc phần thi của mình, kình ngư người Cần Thơ chỉ về thứ 10/10 với thành tích 2 phút 00 giây 80. Kết quả này còn kém thành tích ở SEA Games 28 của cô (1 phút 59 giây 27). Về nhất là vận động viên Ledecky của Mỹ với thành tích 1 phút 55 giây 82.

a2-1644-1438672494-86c67
Ánh Viên xếp thứ 10 với thành tích 2 phút 00 giây 80.

Trước đó, vào ngày 2/8, tài năng quê Cần Thơ cũng đã phải dừng bước ở bán kết nội dung 200m hỗn hợp. Kình ngư số một Việt Nam cán đích ở vị trí thứ tám với thành tích 2 phút 13 giây 29, tốt hơn 0,24 giây so với thành tích giúp cô giành HCV và phá kỷ lục tại SEA Games 25. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để cô giành vé vào bơi chung kết.

Lịch thi đấu của các vận động viên của Việt Nam tại giải VĐTG 2015: 

Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự nội dung 200 tự do nữ (vòng loại và bán kết 4/8, chung kết 5/8), Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung 1.500 m tự do nam (vòng loại 8/8, chung kết 9/8), Hoàng Quý Phước dự nội dung 100 m (vòng loại và bán kết 5/8, chung kết 6/8) và Trần Duy Khôi góp mặt ở cự ly 200 m hỗn hợp (vòng loại và bán kết 5/8, chung kết 6/8).