5 chân dài xinh đẹp của bóng chuyền Việt sáng bừng trên thảm đấu

Tống Đức Thuận, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 22/05/2015

Với đặc thù bộ môn nên các cô gái chơi bóng chuyền đều có chiều cao khủng (ít nhất trên 1m70). Với khuôn mặt xinh đẹp, các chân dài của bóng chuyền làm bừng sáng cả thảm đấu.

1. Lê Thanh Thúy (1995 - 1m80)


Lê Thanh Thúy sinh năm 1995 và sở hữu chiều cao 1m80 – Hiện Lê Thanh Thúy đầu quân cho đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương.


Năm 2014 cô gái quê Hải Phòng giành được cả 2 danh hiệu Hoa khôi từ 2 giải bóng chuyền danh giá: Hoa khôi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014 và Miss Bình Điền Long An Cup 2014. 

2. Âu Hồng Nhung (1993 - 1m75)


Âu Hồng Nhung sinh năm 1993, cao 1m75 và đang chơi cho LienVietPostBank. Sở hữu gương mặt đẹp, mắt to đen láy và làn da trắng mịn, cô đang được ví như "ngọc nữ" của bóng chuyền Việt Nam.


Cô gái quê gốc Lạng Sơn hiện là 1 trong những vận động viên hiếm hoi có thể chơi tốt ở cả 2 vị trí chủ công và libero, cô đang là nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự Seagames 28 tại Singapore.

3. Hoàng Minh Tâm (1991 - 1m71)


Minh Tâm sinh năm 1991, cao 1m73 và hiện đang là chủ công của đội bóng chuyền Ngân Hàng Công Thương.


Sở hữu gương mặt sáng, cô gái quê Bắc Giang luôn thu hút khán giả bởi vẻ hiền lành, đầy nữ tính của mình.

4. Trần Thị Thảo (1991 - 1m71)


Cô gái sinh năm 1991 của đội LienVietPostBank hiện đang là VĐV nổi bật trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.


Mặc dù "chỉ" cao 1m73 nhưng có sức bật tốt trên sàn đấu, cô đang là chủ công xuất sắc trong cả màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

5. Nguyễn Linh Chi (1990 - 1m73)


Cô gái sinh năm 1990 đang rất được người hâm mộ yêu mến, cô sở hữu gương mặt sáng và nụ cười tinh nghịch, đáng yêu.


Hiện cô gái cao 1m73 này đang là cây chuyền hai số 1 tại CLB bóng chuyền LienVietPostBank và đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia.