22h00 9/2 Chelsea - Wigan: Qua cơn bĩ cực

Ku Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 09/02/2013

Tiếp Wigan sẽ là cơ hội để thày trò ông Benitez chấm dứt chuỗi trận thất vọng của mình thời gian qua...

22h00 9/2 Chelsea - Wigan: Qua cơn bĩ cực 1

Thông tin thú vị:

- Chelsea đã thắng 6 trên 7 lần tiếp Wigan tại sân nhà Stamford Bridge ở tất cả các giải đấu.

- The Blues mới chỉ có 2 trận thắng ở 5 trận gần đây nhất của họ (2 hòa và 1 thua).

- HLV Benitez giành được 22 điểm sau 13 trận đấu trong khi người tiền nhiệm Di Matteo giành được 24 điểm sau 12 trận.

- Tiền vệ Juan Mata đã có 9 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong 20 lần đá chính của anh mùa này.

- Wigan mới chỉ giành được 1 trận thắng trong 12 trận gần đây tại Premier League

- Wigan đã để hòa 3 trong 4 trận gần đây nhất của họ.


Trung vệ đội trưởng John Terry và thủ thành Petr Cech không thể thi đấu vì chấn thương trong khi Demba Ba sẽ được ngồi dự bị vì anh vừa bị vỡ mũi ở trận thua Newcastle cuối tuần trước. Hậu vệ trái Ashley Cole cũng có thể được cho nghỉ sau khi bị đau gân kheo ở trận đấu vừa qua với đội tuyển Anh và Bertrand sẽ là cái tên thay thế. Eden Hazard đã có thể trở lại thi đấu sau khi mãn hạn treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Swansea ở Capital One Cup trong khi Oriol Romeu sẽ phải ngồi ngoài cho tới cuối tháng 6 vì chấn thương đầu gối.

22h00 9/2 Chelsea - Wigan: Qua cơn bĩ cực 2

Tiền đạo chủ lực của Wigan là Arouna Kone đã trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia tại CAN 2013 nhưng anh cần có thời gian để lấy lại thể lực tốt nhất của mình. Trung vệ Alcaraz và tiền vệ Emerson Boyce đã có thể trở lại thi đấu nhưng Miyaichi Ben Watson sẽ vẫn vắng mặt cho tới cuối tháng 2. Trong khi đó, Crusat, Fyvie, Mike Pollitt Ivan Ramis vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.