10 “măng non” hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2011

Mật Ong, Theo 00:01 02/01/2011

Tuổi đời mới chỉ 19, đôi mươi, tuy nhiên những Neymar (Santos), Jack Wilshere (Arsenal) hay Romelu Lukalu (Anderlech)... hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong năm 2011.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

1. Tiền đạo Neymar, 18 tuổi - CLB Santos, Brazil
 
Một loạt các ông lớn của bóng đá thế giới như Chelsea, Manchester City, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan ... đều sẵn sàng dùng tiền “đè chết” Santos để có được chữ ký của Neymar, tiền đạo người Brazil mới có 18 tuổi.
 
 
Dám quậy với cả Pele, quả là không đơn giản chút nào!
 
Hiện giờ ngôi sao trẻ này vẫn đang cảm thấy “hạnh phúc” ở Santos, tuy nhiên tất cả các fan hâm mộ bóng đá trên thế giới (và thậm chí ngay cả cây lạc bộ Santos) đều biết cái ngày Neymar “nhảy Samba” trên các sân cỏ châu Âu sẽ không còn xa nữa.
 
 
Neymar trong màu áo tuyển Brazil.
 
2. Tiền đạo Romelu Lukaku, 17 tuổi - CLB Anderlech, Bỉ
 
Mới 17 tuổi nhưng Romelu Lukaku đã trở thành chân sút chủ lực của CLB nổi tiếng ở Bỉ - Anderlech. Lúc mới 16 tuổi, Lukaku đã có 19 bàn/45 trận cho Anderlech. Mùa giải năm nay, phong độ của Lukaku còn ấn tượng hơn với 14 bàn/28 trận.
 
Điểm kỹ năng của Lukaku dưới phân tích của đài Sky Sports
 
Chính phong độ ấn tượng đó đã giúp Lukaku được rất nhiều đại gia của bóng đá châu Âu săn đón, trong đó nổi bật lên 3 cái tên Real Madrid, Arsenal và Chelsea. Giá trị của Lukaku hiện giờ vào khoảng 18 triệu bảng, tuy nhiên con số này đang tăng lên một cách chóng mặt bởi ngày càng có nhiều đại gia “đánh hơi” được tài năng trẻ xuất chúng này.
 
 
Lukaku được mệnh danh là "Drogba mới".
 
3. Tiền vệ Philippe Coutinho, 18 tuổi – CLB Inter Milan, Italia
 
Được Inter mua về từ năm 15 tuổi, sau 2 mùa giải rèn giũa tại Vasco da Gama, Coutinho chính thức trở lại Inter. Với phong độ ấn tượng từ những trận đấu tập huấn trước mùa giải, thật dễ hiểu khi Coutinho hiện giờ đang là một trong những trụ cột của đại gia thành Milano.
 
 
Trẻ người nhưng không hề "non dạ" đâu nhé!
 
4. Tiền đạo Connor Wickham, 17 tuổi – CLB Ipswich, Anh
 
Mới 17 tuổi nhưng Connor Wickham đã trở thành một trong những tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Anh. Được đôn lên đội trẻ của Ipswich từ năm 2009, Wickham đã có 4 bàn thắng trong 28 trận chơi ở giải hạng Nhất. Trong màu áo U17 Anh, chân sút này đã ghi 8 bàn trong 10 trận ra sân. Hiện tại, Wickham đã được đôn lên đội U19 và cũng đã có được 1 pha lập công trong 2 trận khoác áo.
 
 
Tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Anh.
 
Được biết, mức phí khởi điểm mà phía Ipswich đặt ra với ngôi sao trẻ của họ sẽ rơi vào tầm 10 triệu bảng, một khoản tiền không lớn so với tầm vóc của những ông lớn như Arsenal hay Tottenham, những câu lạc bộ đang rất muốn có tài năng trẻ này. 
 
 
 
5. Tiền vệ Thiago Alcantara, 19 tuổi – CLB Barcelona, Tây Ban Nha
 
Cả Arsenal và Manchester United đang cạnh tranh rất quyết liệt trong cuộc chiến giành quyền sở hữu Thiago Alcantara, tiền vệ tài năng của Barcelona, cầu thủ được gọi là “Xavi mới”. Tiền vệ 19 tuổi này sinh ra tại Italia. Hiện anh đang là trụ cột của ĐT U21 Tây Ban Nha sau khi thi đấu rất ấn tượng tại Nou Camp.
 

 
Tương lai của Barcelona.
 
6. Tiền vệ Erik Lamela, 18 tuổi – CLB River Plate, Argentina
 
Giống như Messi, tiền vệ trẻ này từng được Barca cho vào tầm ngắm từ năm… 12 tuổi. Đại gia xứ bò tót cũng tới “rót mật” vào tai cha mẹ của Erik Lamela về một cuộc sống sung túc nếu đồng ý cho ngôi sao nhí sang Barca “tầm sư học đạo” tuy nhiên do 2 bên không thống nhất được các điều khoản nên vụ chuyển nhượng đổ bể vào phút cuối.
 
 
Hiện tại Erik đã “đủ long đủ cánh” và cha anh rất muốn con mình vươn mình sang trời Âu.
 
Tài năng trẻ của River Plate.
 
Ngoài Barcelona thì một loạt ông lớn như Juventus, Real Madrid, AC Milan và cả “tay chơi mới nổi” Manchester City đều rất muốn có chữ kí của Erik. 10 triệu Bảng là cái giá quá rẻ cho tài năng này.
 
 
7. Tiền vệ Josh McEachran, 17 tuổi – CLB Chelsea, Anh
 
Được đánh giá là sự thay thế đầy tiềm năng cho Frank Lampard, Josh McEachran là cái tên gần đây được nhắc đến khá thường xuyên. Sự tiến bộ từng ngày của anh phần nào giúp "King Carlo" dịu vợi nỗi lo về bài toán khó khi “người không phổi” Lampard chấn thương.
 
 
Phong cách của Josh giống Lampard "như lột".

Josh chính là một trong những trụ cột của tuyển U17 Anh vô địch châu Âu năm 2010.
 
8. Tiền vệ Mario Gotze, 18 tuổi – CLB Borussia Dortmund, Đức
 
Một số chuyên gia nhận đã nhận định rằng, tài năng 18 tuổi của Dortmund là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở độ tuổi của mình. Gia nhập đội bóng từ năm 2001, Goetze xuất hiện lần đầu tiên tại Bundesliga mùa giải năm ngoái nhưng đã ngay lập tức chiếm được ví trí của Kuba (biệt danh củaGoetze) trong đội hình của HLV Juergen Klopp.
 
Dortmund đang bay cao nhờ tài năng trẻ Gotze.
 
Tài năng của Gotze là không phải bàn cãi, tuy vậy, Goetze sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để lọt vào mắt xanh của Joachim Loew bởi ở tuyển Đức, Toni Kroos, Marko Marin, Mesut Oezil đếu chơi rất xuất sắc ở vị trí của tiền vệ này.
 
 
9. Hậu vệ Georgi Schennikov, 19 tuổi – CLB CSKA Moscow, Nga
 
Mới có 19 tuổi, Georgi Schennikov đã là cái tên có mặt thường xuyên trong đội hình một của đại gia xứ Bạch Dương (82 trận có tên trong đội hình xuất phát). Với những màn trình diễn “chững chạc” tại Champion Leagues trước các đại gia của bóng đá thế giới như MU, Valencia, việc Chennikov sẽ phải chuyển “hộ khẩu” từ CSKA Moscow (đội bóng được hậu thuẫn bởi tỉ phú Roman Abramovich) sang Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian.
 
 
Georgi Schennikov trong trận đấu với MU trong khuôn khổ CL 2009/2010.
 

10. Tiền vệ Jack Wilshere, 18 tuổi – CLB Arsenal, Anh
 
Được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong mùa giải 2009/2010, tuy nhiên việc thi đấu trong một đội hình thừa mứa tài năng trẻ như Arsenal khiến Jack không có nhiều đất để thể hiện mình.
 
 
Tuy nhiên mùa giải này đã khác, tiền vệ nhỏ con 18 tuổi này đã tìm được chỗ đứng ở Arsenal với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng kể từ đầu giải. Wilshere có kỹ thuật cá nhân khéo léo và thường có những đường chuyền sắc sảo nhờ tầm quan sát tốt.
 
Cặp tiền vệ trung tâm Cesc Fabregas - Jack Wilshere đang là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Arsenal mùa giải này.
 
Theo thống kê của báo chí Anh, Wilshere cùng nhạc trưởng Cesc Fabregas hiện là hai tiền vệ thi đấu hiệu quả nhất của Arsenal mùa này với rất nhiều đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.
 
HLV Arsene Wenger (Arsenal) nhận định Wilshere sẽ nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, sánh ngang cùng những Messi, Ronaldo hay Rooney. Vì vậy, ông đã thuyết phục ban lãnh đạo Arsenal ký gia hạn hợp đồng với Wilshere đến năm 2015 nhằm mục đích giữ chân anh trước sự săn đuổi của các đại gia châu Âu.