10 chú "hươu cao cổ" trong làng thể thao thế giới

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 00:43 11/04/2014

Ngoài tài năng, những VĐV dưới đây còn nổi tiếng bởi chiều cao cực khủng.<br/>

1. Big Show - 2,13m 

Tên thật của anh là Paul Anthony. Paul sinh ngày 8/2/1972 tại Aiken, South Carolina hiện đang là đô vật chuyên nghiệp và đã từng vài lần vô địch thế giới. Anh cao tới 2,13m và nặng 200kg. Không chỉ là đô vật, Paul còn có nghề tay trái là diễn viên.

 

2. Loek van Mil - 2,16m

Loek van Mil
là 1 cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đang thi đấu tại giải bóng chày Mỹ cho đội Cincinnati Reds. Loek sinh ngày 15/9/1984 tại thành phố Oss, Hà Lan. Anh cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ cao nhất tại giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ.

 

3. Mohammad Irfan - 2,16m

Irfan
là 1 cầu thủ Cricket tay trái nổi tiếng tại Pakistan. Anh sinh ngày 6/6/1982 tại Burewala, Punjab, Pakistan. Irfan là cầu thủ Cricket quốc tế cao nhất trong lịch sử các giải đấu và anh vẫn đang thi đấu cho đội tuyển Cricket quốc gia Pakistan.

 

4. Great Khali - 2,16m

Dalip Singh Rana
là tên họ đầy đủ của Khali. Dalip tới từ Ấn Độ và anh đang thi đấu tại giải WWE chuyên nghiệp. Dalip sinh ngày 27/8/1972, cũng có nghề thứ 2 là diễn viên.

 

5. Dimitry Muserskiy - 2,18m

Vận động viên bóng chuyền này sinh ra tại Ukraina vào ngày 29/10/1988 nhưng hiện tại anh lại đang thi đấu cho đội tuyển Nga. Anh cũng là người cao nhất trong toàn đội bóng chuyền Nga.

 

6. Giant Silva - 2,19m

Tên đầy đủ của anh khá dài - Paulo Cesar Da Silva. Silva sinh năm 1963 tại Sao Paulo, Brazil. Trước đây, anh từng là tuyển thủ bóng chuyền quốc gia, nhưng sau khi từ giã sự nghiệp anh đã trở thành đô vật hạng nặng.

 

7. Hasheem Thabeet - 2,21m

Thabeet
sinh ngày 16/2/1987 tại Da es Salaam, Tanzania. Anh hiện đang là cầu thủ bóng rổ thuộc đội Oklahoma City Thunder. Anh là cầu thủ cao nhất còn đang thi đấu tại NBA.

 

8. Yao Ming - 2,29m

Lại 1 cầu thủ bóng rổ có tên trong danh sách này. Yao Ming khá nổi tiếng trên toàn thế giới khi anh là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên đến thi đấu tại NB cho đội Houston Rocket. Anh sinh ngày 12/9/1980 tại Thượng Hải. Yao Ming bắt đầu sự nghiệp tại NBA năm 2002 và giải nghệ vào cuối năm 2011.

 

9. Gheorghe Muresan - 2,31m

Liên tục là các vận động viên bóng rổ chiếm hữu các vị trí cao nhất. Gheorghe Dumitru Mureșan sinh đúng ngày valentine, 14/2/1971 tại Romania. Anh đã đến chơi tại NBA vào năm 1993 và được lưu danh là cầu thủ cao nhất trong lịch sử giải đấu này.

 

10. Sun Mingming - 2,36m

Và cao nhất trong danh sách, lại là 1 cầu thủ bóng rổ nữa. Đây chắc chắn là bộ môn cần đến chiều cao nhất trong các môn thể thao trên Thế giới. Mingming sinh ngày 23/8/1983, anh là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp nhưng chỉ chơi tại Trung Quốc chứ chưa hề ra nước ngoài thi đấu.