"Spider-Man: Homecoming” được phòng vé nội địa lẫn quốc tế “cưng chiều”

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 10/07/2017

“Bé Nhện” trong “Spider-Man”: Homecoming dễ dàng thu về 117 triệu đô trong tuần đầu công chiếu.

"Spider-Man: Homecoming" thống trị phòng vé cuối tuần 7/7-9/7/2017

Spider-Man: Homecoming: 117 triệu USD ~ 2,66 nghìn tỉ VNĐ

Despicable Me 3: 34 triệu USD ~ 772,7 tỉ VNĐ

Baby Driver: 12,75 triệu USD ~ 289,77 tỉ VNĐ

Wonder Woman: 10,1 triệu USD ~ 229,5 tỉ VNĐ

Transformers: The Last Knight: 6,3 triệu USD ~ 143,2 tỉ VNĐ

Cars 3: 5,6 triệu USD ~ 127,27 tỉ VNĐ

The House: 4,8 triệu USD ~ 109,1 tỉ VNĐ

The Big Sick: 3,65 triệu USD ~ 82,95 tỉ VNĐ

47 Meters Down: 2,8 triệu USD ~ 63,6 tỉ VNĐ

The Beguiled: 2,1 triệu USD ~ 47,7 tỉ VNĐ

Vừa mới ra mắt, nhưng xem ra Spider-Man: Homecoming là đứa con cưng của cả phòng vé Bắc Mỹ lẫn quốc tế. Tác phẩm của Marvel thu về 140 triệu đô doanh thu nước ngoài, cộng với 117 triệu đô la từ các rạp nội địa nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 257 triệu đô.

Spider-Man: Homecoming” được phòng vé nội địa lẫn quốc tế “cưng chiều” - Ảnh 2.

Homecoming ước tính đã được ra mắt trên khoảng 60% các quốc gia và vùng lãnh thổ trong tuần đầu tiên. Chỉ tính riêng tại châu Á, bộ phim thu về 61,3 triệu đô. Trong năm ngày, thị trường Hàn Quốc đem về cho hãng phim 25,8 triệu đô.

Các rạp chiếu Nam Mỹ cũng không kém phần nhộn nhịp khi Mexico và Brazil đóng góp mỗi quốc gia lần lượt 12 triệu đô và 9 triệu đô cho doanh thu của "bé Nhện".

Phim cũng thắng lợi tại các địa bàn trọng điểm khác bao gồm Nga (7,8 triệu USD) và Australia (7,6 triệu USD). Homecoming vẫn chưa ra mắt ở một số thị trường lớn khác như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, và Trung Quốc.

Spider-Man: Homecoming” được phòng vé nội địa lẫn quốc tế “cưng chiều” - Ảnh 3.

Bộ phim mới nhất về Spider-Man là câu chuyện thân thiện kiểu gia đình, với nhân vật chính Peter Parker aka Người Nhện còn đang là một cậu bé 15 tuổi cắp sách tới trường. Peter phải đối diện với những khó khăn từ học tập, chuyện tình cảm và cả trọng trách lớn lao của một siêu anh hùng.

Phim có sự tham gia (cướp sân khấu) của Iron Man (Robert Downey Jr.). Michael Keaton tiếp tục vào vai một người có cánh, nhưng lần này là kẻ xấu. Phim được đạo diễn bởi Jon Watts, đồng thời là một trong sáu người tham gia viết kịch bản.

Spider-Man: Homecoming” được phòng vé nội địa lẫn quốc tế “cưng chiều” - Ảnh 4.

Trong khi đó, Despicable Me 3 thu về 139 triệu đôla từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ nâng tổng doanh thu lên con số 298,4 triệu đô la trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc, phim thu được 66 triệu đô la, trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất nước này.

Spider-Man: Homecoming” được phòng vé nội địa lẫn quốc tế “cưng chiều” - Ảnh 5.

Hai phim khác cũng được khán giả Bắc Mỹ vô cùng ưu ái là Baby Driver và Wonder Woman lần lượt thu về 12,75 triệu đô và 10,1 triệu đô đứng ở vị trí thứ 3 và 4. Trong khi đó, Transformers: The Last Knight thì có được phao cứu sinh là các rạp chiếu quốc tế, khi đóng góp từ các rạp nước ngoài của phim này chiếm tới 76% tổng doanh thu.

Các vị trí còn lại không có gì thay đổi nhiều, trừ việc the Big Sick sau 3 tuần công chiếu đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Tác phẩm hài lãng mạn của đạo diễn Michael Showalter được giới phê bình đánh giá khá cao trên các trang bình luận phim.