Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau

Ngân Hà, Theo Thế Giới Trẻ 14:33 28/07/2019

Đằng sau cánh cửa, không gian bên trong nhà của đôi vợ chồng trẻ ở Kiên Giang khiến nhiều người thực sự kinh ngạc.

Bị mắng là "dốt" vì từ chối mọi món đồ được tặng sau khi kết hôn

Vợ chồng anh Võ Hoàng Bắc (29 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hân (30 tuổi) kết hôn cuối năm 2017. Hiện họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình nhỏ đang sống tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Ngôi nhà hơn 100m2 nằm trong con hẻm nhỏ của vợ chồng anh Bắc do bố mẹ tài trợ. Điều đặc biệt là, chọn lối sống tối giản, đôi trẻ tuyên bố "chỉ xin nhà, không lấy đồ" và gửi trả bố mẹ toàn bộ nội thất.

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 1.

Họ bài trí căn phòng vô cùng đơn giản, tiêu chí là càng ít đồ đạc, càng có nhiều không gian sống.

Chị Nguyễn Hân kể: "Nhà mình không dùng tủ quần áo vì chỉ cần vài bộ đồ, treo lên một cành cây là xong.

Ngoài ra, tivi, bàn ghế phòng khách, tủ trang trí, giường kiểu truyền thống nặng nề, nồi niêu, chén bát không phù hợp mình đều không dùng, do đó đồ bố mẹ cho hai vợ chồng từ chối tất, nên cứ bị mắng là hâm, dốt!"

Lối sống tối giản mà vợ chồng 8x chọn là cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu. Cùng với cuộc sống ít đồ đạc, họ có thể để tâm nhiều hơn tới hạnh phúc.

Theo đó, chẳng có ai sinh ra đã có tài sản, đồ đạc. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình.

Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn.

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 2.

"Nhận ra được điều đó, tụi mình bắt đầu sống tối giản dần. Chưa kể do mình lớn lên ở nông thôn, những ký ức về cuộc sống thanh bình của người nông dân nơi miền quê khiến tụi mình nhớ nhung và khát khao tìm về.

Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải, cạn kiệt nguồn năng lượng cũng vô cùng nhức nhối.

Nên vợ chồng mình muốn sống gần gũi thiên nhiên, tận dụng những vật liệu tái chế, tái sử dụng, ăn uống lành mạnh để góp phần nào đó bảo vệ sức khỏe, môi trường sống và làm gương cho con trai sau này" – anh Hoàng Bắc cho biết thêm.

"Tối giản" từ lúc hẹn hò cho đến khi về chung một nhà

Anh Hoàng Bắc và chị Nguyễn Hân cùng tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Sống đơn giản nên tình yêu của họ cũng vậy.

Từ lúc hẹn hò, đôi uyên ương không đi cà phê, siêu thị, la cà quán xá mà thường cùng nhau tập yoga, trồng rau, đọc sách.

"Hân là con gái mà không thích hoa, cũng chẳng thích nữ trang hay mỹ phẩm, chỉ muốn được vui cười, khỏe mạnh và yêu thương nhau. Nên từ lúc yêu đến sau này đã cưới, mình chẳng phải khổ công chuẩn bị quà cho cô ấy" , anh Bắc cho hay.

Sau này, cùng đọc những cuốn sách về tối giản, lối sống tích cực, cả hai càng có sự đồng điệu. Họ đã lên ý tưởng về đám cưới đơn giản.

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 3.

Đám cưới của họ được tổ chức giản dị, ấm cúng.

Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, chị Hân mặc lại chiếc váy trắng thướt tha, đơn giản mà chị gái từng mặc.

Anh Bắc diện chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cả hai đeo nhẫn gỗ. Cô dâu thích hoa dại nên chú rể hái lá bạch đàn làm hoa cưới.

Họ đã có một lễ cưới riêng đáng nhớ với những người bạn thân. Đồ cưới đều do mọi người góp tặng, chú rể tự đóng bàn đón khách. Mọi người ca hát, nhảy múa.

Về chung một nhà, cặp đôi 8x dành 150 triệu đồng sửa lại ngôi nhà theo sở thích. Anh Bắc tự làm chiếc dát giường, vài kệ gỗ, một bàn tiếp khách, không tivi, tủ áo quần hay tủ bát cồng kềnh.

Diện tích ngôi nhà hơn 100m2, trước đây có hai phòng ngủ, nhưng họ đã phá đi một phòng để phòng khách dài và thoáng hơn.

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 4.

Ngôi nhà chỉ có những vật dụng cần thiết nhất cho cuộc sống và có thể thu gọn tối đa

Hiện tại, hai vợ chồng chỉ có mỗi người vài bộ áo quần đơn giản. Chị Hân có 3 bộ đồ mặc nhà, 3 chiếc áo thun và 2 quần jean khi đi ra ngoài. Anh Bắc thậm chí ít đồ hơn cả vợ, chỉ có hai bộ đi làm. Khi nào có tiệc, hai vợ chồng sẽ đi thuê đồ mặc.

Anh Bắc hiện là nhân viên công ty xuất khẩu gạo, còn chị Hân từ bỏ vị trí công việc tại một ngân hàng, ở nhà chăm sóc con, trồng rau, tự tay làm những món ăn, đồ dùng hằng ngày.

Chị cho biết: "Công việc ở ngân hàng lấy đi của mình quá nhiều thời gian, sức khoẻ. Với mình, vật chất không quá quan trọng như số đông đang phải lao lực để giành lấy.

Chỉ cần sống chậm lại và hiểu mình thực sự muốn một cuộc đời như thế nào thì tự khắc sẽ biết mình phải làm gì. Mình quyết định nghỉ việc, sống chậm lại, khoẻ mạnh và bền vững hơn."

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 5.
Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 6.

Đồ chơi bằng gỗ do vợ chồng 8x tự tay làm cho con trai.

Một năm sau kết hôn, vợ chồng anh chị hạnh phúc chào đón thành viên mới. Mỗi ngày, bà mẹ trẻ tất bật với lịch trình cho bé kích thích trí não, luyện trí nhớ, tập yoga, ăn dặm tự chỉ huy. Bé cũng được đi dạo, đi bơi và massage mỗi ngày.

Trong việc chăm sóc con và chuẩn bị những bữa ăn hằng ngày, vợ chồng 8x cũng chọn phong cách đơn giản, lành mạnh, ưu tiên những gì thuộc về tự nhiên.

Chị Hân dùng một bếp từ đơn để nấu nướng, thường là nấu món luộc hoặc xào, còn lại các loại củ, hạt sẽ hấp chung khi nấu cơm để "tận hưởng vị nguyên lành của thức ăn". Rau củ được họ tự tay trồng, chăm sóc để cung cấp cho bếp nhà.

Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 7.
Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 8.
Sống trong căn nhà trống, họ hàng cho nội thất còn từ chối, đôi vợ chồng bị mắng là dốt và sự thật phía sau - Ảnh 9.

Phong cách sống tối giản, “ít hơn tức là nhiều hơn” giúp cuộc sống của họ trở nên đơn giản, không phải mất nhiều thời gian cho việc lau dọn đồ đạc, mua sắm. Chị Hân có thời gian tự tay làm những món ăn, thức uống lành mạnh

Ngoài ra, đôi vợ chồng trẻ còn tự làm đồ chơi bằng gỗ cho con trai, nấu sữa hạt. Trong nhà không dùng hóa chất, chị Hân làm các loại xà phòng từ bồ hòn để tắm rửa, giặt giũ. Họ cũng hạn chế tối đa dùng nilon.

Với lối sống tối giản , cặp đôi 8x luôn cảm thấy bình yên, vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Họ còn tiết kiệm được công sức dọn dẹp nhà cửa, có thêm thời gian chơi với con, làm những việc yêu thích khác.