Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công!

Anh Đào, Theo Trí thức trẻ 15:21 17/09/2017

Bằng cách kì diệu nào đó, cơ thể của bà vẫn khỏe mạnh chỉ bằng cách uống nước mà không có cơm gạo hay thức ăn.

"Ở nhà nội trợ" là một cụm từ chẳng còn xa lạ với hầu hết các chị em từ đông sang tây, từ cổ chí kim. Nó đại diện cho một tầng lớp phụ nữ không đi làm, không ra ngoài, chỉ ở nhà nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc chồng con, và (nếu ai có nhã hứng) có thể kiếm thêm chút tiền từ việc bán hàng online lặt vặt nhưng không nhiều.

Tại Mỹ, người ta thậm chí đã xây dựng cả một bộ phim có tên là "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" để mô tả chính xác cuộc sống của những con người đó. Phim được phát sóng từ thập kỷ trước và gần như trở thành phim ruột của các mọt phim đời 8X.

Trong phim tuy được lồng ghép thêm nhiều tình tiết có vẻ không liên quan nhưng ít nhất nó bộc lộ được một phần tính cách của các bà: rảnh rỗi sinh nông nổi, thích xen vào chuyện của người khác, quan tâm tới chuyện hàng xóm quá đà…

Nhưng đó đã là chuyện xưa rồi các mẹ ạ, khoảng 5 năm trở lại đây, phụ nữ Mỹ không còn muốn được gọi là các bà nội trợ nữa, họ xông pha ra ngoài hoạt động thậm chí nhiều hơn nam giới và tuyên ngôn thẳng thắn rằng: "Tôi thà ly hôn còn hơn ở nhà nấu nướng".

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 1.

Các nhân vật trong phim "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" từng gây tiếng vang khắp thế giới.

Đã từng có những phụ nữ an phận thủ thường

Dù ở Mỹ, phụ nữ được khuyến khích trở nên tự lập và mạnh mẽ từ khi còn nhỏ. Họ được dạy rằng họ có thể trở thành bất cứ ai họ muốn và có thể làm tất cả những gì đàn ông làm được nhưng khi trưởng thành, rất nhiều người lại không thể nuôi cho mình ước mơ, hoài bão mà can tâm ở nhà làm nội trợ sau khi lấy chồng.

Nước Mỹ tự do nhưng có một sự thật là vào thời kỳ những năm 1970, 1980 của thế kỷ trước, các ban giám đốc công ty, các hội đồng giáo sư đại học, các quốc hội tiểu bang cũng như liên bang và một loạt các ngành nghề chẳng hạn như ngành quản lý các quỹ đối xung (hedge-fund) phần lớn vẫn thuộc về nam giới; phụ nữ chỉ chiếm 10%. Vì lẽ đó mà các chị em lại vẫn cứ an phận trong bếp.

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 2.

Phụ nữ Mỹ một thời cũng rất nhiều người ở nhà quán xuyến gia đình.

Một ngày bình thường của một bà nội trợ Mỹ thường bắt đầu vào lúc 6h30 với vài phút đi tắm vội vàng trong nhà vệ sinh. Họ sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và kết thúc bằng việc dọn dẹp vào lúc 8h. 

Tiếp tục họ sẽ đưa con cái đi học lúc 9h, còn nếu nhà ai con nhỏ chưa đến tuổi tới trường thì sẽ đánh vật với chúng vài tiếng đồng hồ trước khi đi làm bữa trưa.

Việc ăn trưa diễn ra rất nhanh gọn nhẹ, chỉ khoảng 30 phút và lại dọn dẹp. Họ nghỉ ngơi một chút trước khi đón con từ trường trở về và tranh thủ làm bữa tối.

Người Mỹ ăn tối khá sớm, khoảng 5h30 tới 6h30 và bọn trẻ sẽ đi ngủ lúc 8h tối. Thời gian sau đó sẽ dành cho bố mẹ giải quyết việc riêng và trò chuyện.

Nếu phân tích ra thì một ngày của phụ nữ Mỹ ở nhà nội trợ cũng không khác nhiều so với ở Việt Nam bởi các công việc cũng có cùng tên như nhau và thời gian hoàn thành thì cũng tương tự.

Chỉ có điều, Mỹ là đất nước công nghiệp và những người đi làm thì luôn vùi mình vào công việc nên khi họ bước chân về nhà thì cũng không hoàn toàn có nghĩa là họ đã dừng hẳn công việc.

Có nhiều người đã than thở rằng chồng của họ không rời mắt khỏi máy tính hay chiếc điện thoại khi đã về đến nhà hay ngồi vào bàn ăn. Đã có lúc họ thậm chí phải nhắc nhở chồng liên tục giống như là nhắc con của mình vậy. Điều đó thật đáng buồn và xấu hổ.

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 3.

Phụ nữ Mỹ từng khốn khổ vì các ông chồng lười biếng dồn cả việc nhà cho vợ.

Sau nhiều bức xúc, đã đến lúc phụ nữ cần thay đổi.

Ly hôn có tốt hơn làm việc nhà?

Một bài báo đăng trên tờ Huffington Post của tác gỉa Lisa Wade đã viết rằng có tới 80% phụ nữ Mỹ hiện nay, dù thuộc chủng tộc nào hay giai cấp cao thấp thì đều mong muốn có một cuộc hôn nhân bình đẳng mà trong đó cả hai người cùng chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con cái.

Tuy nhiên, trên thực tế điều đó rất khó để làm được và các cặp vợ chồng phải thừa nhận rằng, khi có con thì cán cân sẽ buộc phải nghiêng về một phía chứ không thể nào đứng thăng bằng ở giữa được.

Và cũng trong bài báo này, có tới 70% đàn ông nuôi hy vọng thuyết phục phụ nữ hãy ở nhà chăm sóc con cái để họ tập trung vào sự nghiệp và đi kiếm tiền. Nhưng những người phụ nữ của số đàn ông này ngày nay đã từ chối gần hết.

Họ không mong muốn được ở nhà mang tiếng ăn chơi nhưng thực chất ra là còn mệt hơn cả đi làm. Với họ điều đó thật sự kinh khủng khiếp.

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 4.

Nếu ly hôn mà làm cho phụ nữ thấy thoải mái hơn thì các cô cứ việc tiến hành thôi nhỉ?

Nhiều người chia sẻ rằng, khi vợ ở nhà quán xuyến việc nhà thì các anh chồng sẽ chỉ việc đi làm về có sẵn cơm ăn. Điều này đương nhiên sẽ khiến các anh lười dọn dẹp, vứt đồ đạc lộn xộn và các chị em sẽ lại là người phải làm việc nhiều hơn gấp bội.

"Mẹ tôi là một trong số nhiều người thuộc mẫu phụ nữ còn sót lại từ những năm 50 của thế kỷ trước. Bà làm mọi việc cho bố tôi. Tôi nhìn thấy điều đó và cảm giác sợ hãi. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó thêm. 

Tôi thà ly hôn chứ nhất định không bao giờ ở nhà. Tôi sẽ thuê người làm việc nhà để tôi được ra ngoài". Đó là tiếng lòng của không chỉ 1 mà rất nhiều người đã được nhà báo Lisa phỏng vấn khi bà đi dọc trên đường phố New York của nước Mỹ.

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 5.

Dù ra ngoài làm có vất vả nhưng nghĩ đến cảnh chỉ ở nhà cơm nước cho qua ngày thì nhiều chị em không thể chấp nhận được.

Quả thực, ly hôn bây giờ đơn giản lắm, chỉ cần ký cái roẹt là đường ai nấy đi, nhưng còn căn bếp trơ lạnh và những đứa con vẫn cần chăm sóc thì làm thế nào?

Phụ nữ Mỹ lại cho các con cái quyền được tự làm chủ cuộc đời mình bằng việc lựa chọn ở cùng hoặc bố, hoặc mẹ hoặc chẳng cùng ai cả. Chúng rồi cũng đến lúc lớn và lại sống độc lập tự do làm theo ý thích của mình.

Lối sống vì bản thân ấy cũng tốt nhưng nhiều người còn tranh cãi, như thế thật vị kỷ. Dù sao, đó cũng là quan điểm mới của chị em thời nay.

Sống như phụ nữ Mỹ thời 2017: Thà bỏ chồng còn hơn ở nhà làm nội trợ không công! - Ảnh 6.

Nước Mỹ hiện đại và những người phụ nữ Mỹ cũng có lối suy nghĩ hiện đại, cởi mở hơn rất nhiều.