"Sống chung với mẹ chồng" tập 30: Cảnh quan trọng nhất bị cắt đi vô cùng khó hiểu

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 22:07 16/06/2017

Tình tiết mà khán giả mong chờ nhất của "Sống chung với mẹ chồng" đã bị lược đi không thương tiếc.

Tiếp tục diễn biến Trang bị bắt cóc mất con, tập phim hôm nay của Sống chung với mẹ chồng được rất nhiều người trông đợi vì lo lắng cho số phận của đứa bé.

Chưa tìm được con nên Trang vẫn thất thần , hoảng hốt, không thiết ăn thiết uống. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với người có lòng. Tập phim hôm nay đã đưa Đậu Phộng về lại với gia đình Trang. Tuy nhiên, vì sao tìm được con hay tìm được như thế nào, hậu quả của kẻ bắt cóc như thế nào đều không được đề cập đến.

Sống chung với mẹ chồng tập 30 bỗng dưng khó hiểu vì thiếu cảnh quan trọng nhất - Ảnh 1.

Sống chung với mẹ chồng tập 30 bỗng dưng khó hiểu vì thiếu cảnh quan trọng nhất - Ảnh 2.

Giữa tập, đồng chí công an gọi điện thông báo cho gia đình Trang và cả Sơn rằng đứa bé đã được tìm thấy. Nhưng ức chế nhất chính là ngay đoạn phim hay thì có quảng cáo và quảng cáo xong thì lại đến một cảnh khác. Sau cảnh đó thì đến cảnh Trang nằm cạnh con trên giường.

Sống chung với mẹ chồng tập 30 bỗng dưng khó hiểu vì thiếu cảnh quan trọng nhất - Ảnh 3.

Chính việc cắt cảnh và bỏ đi hoàn toàn phân đoạn mà khán giả mong chờ nhất đã gây ra ức chế. Đáng lí phân cảnh nhận lại con có thể sẽ rất cảm động nhưng rốt cuộc lại không xuất hiện.

Sống chung với mẹ chồng tập hôm nay thực sự vẫn chưa thể trọn vẹn.