Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan

Minh Phúc – Khôi Việt, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 26/06/2016

Một trong những điểm đáng nhớ khi nói về các phim kinh dị của đạo diễn James Wan, chính là tạo hình độc đáo của các nhân vật phản diện tâm linh độc ác.

Đã 12 năm kể từ lần đầu tiên đạo diễn người Úc gốc Á James Wan "chân ướt chân ráo" thử sức mình với thể loại phim kinh dị. Từ Saw, Dead Silence đến series Insidious, The Conjuring, những bộ phim của James Wan luôn có những nhân vật phản diện rùng rợn, đặc sắc làm nền tảng lôi cuốn khán giả ra rạp.

Quỷ Mặt Đỏ - Insidious 1 (2010)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 1.

Là con quỷ xuất hiện đầu tiên trong 3 phần phim Insidious đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất, "trùm cuối" của The Further (Cõi Xa Xăm), Lipstick-Faced Demon "dọa người" bằng làn da đen đúa, vết đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt, hàm răng trắng nhởn và tiếng gào thét man rợ. 

Trong phần 1, Quỷ Mặt Đỏ muốn chiếm thân xác của cậu bé Dalton Lambert. Hắn đã tiến rất gần đến thành công, khi dụ dỗ được Dalton tiến sâu vào The Further nơi hắn có thể kiểm soát cậu bé hoàn toàn. Những sở thích của Quỷ Mặt Đỏ cũng dị hợm không kém ngoại hình: Mài móng nhọn hoắt và điều khiển rối.

Người đàn bà áo trắng – Insidious 2 (2013)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 2.

Với nụ cười nhếch mép ma mị, cử chỉ "yên lặng" bí hiểm và dáng điệu lả lướt kì quái trong bộ đầm dài chấm đất màu trắng, Người đàn bà trắng (The White Woman) là nhân vật gây ám ảnh kinh hoàng nhất trong phần 2 của loạt phim Insidious. 

Tiểu sử khi còn sống của người đàn bà tên Michelle Crane khá ly kỳ: Khát khao có con gái mà không được, mụ thường xuyên đánh đập, hành hạ con trai ruột của mình và bắt cậu mặc váy. Đến khi cậu bé trưởng thành, người mẹ bất bình thường này tiếp tục gây ảnh hưởng để con mình trở thành kẻ giết người hàng loạt. Hồn ma của Người đàn bà trắng luôn thúc giục hồn ma Cô dâu đen giết sạch gia đình Lambert.

Cô dâu đen – Insidious 2 (2013) và Insidious 3 (2015)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 3.

Xuất hiện cùng Người đàn bà trắng như một cặp bài trùng, hồn ma Cô dâu đen (The Bride in Black) chính là… con trai của mụ, Parker Crane. Lớn lên trong sự hành hạ từ người mẹ bệnh hoạn, bị ép buộc phải từ bỏ cái tên Parker để tự gọi mình là Marilyn, Parker Crane dần trở nên điên loạn, trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt với bí danh Cô dâu đen, sau đó tự sát. 

Tạo hình rùng rợn với bộ váy cưới nhem nhuốc và là nhân vật phản diện chính trong Insidious 3 nhưng thực tế, câu chuyện của Cô dâu đen lại có phần đáng thương. Khát khao tình cảm từ mẹ và mong muốn được sống bình thường khiến Cô dâu đen nảy ra mưu đồ chiếm thân xác của Josh Lambert, khi thấy cậu được mẹ mình chăm sóc, yêu thương.

Phù thủy Bathsheba và Annabelle – The Conjuring (2013)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 4.

Bathsheba là một trong những phù thủy bị xử tử trong cuộc săn lùng phù thủy Salem vào thế kỷ 17. Sau khi bị bắt tại trận khi đang hiến tế chính con mình cho quỷ Satan để chứng tỏ lòng trung thành, mụ đã tự sát. 

Khi chết, hồn ma của phù thủy Bathsheba vẫn giữ nguyên những sức mạnh như nguyền rủa, nhập xác và mụ còn trở nên dã man, điên loạn hơn. Thề sẽ giết chết những ai xâm chiếm đất đai của mụ, Bathsheba đã mưu toan giết con gái nhà Warren khi cặp vợ chồng này đến vùng Perron điều tra những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn. Mụ là "người quen" của búp bê ma Annabelle, cả hai thậm chí còn cùng hợp tác để tìm cách hãm hại Judy Warren. Nam diễn viên Joseph Bishara thủ vai Quỷ Mặt Đỏ cũng là người đã hóa thân thành phù thủy Bathsheba.

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 5.

Nói thêm về Annabelle, thì con búp bê quái quỷ cũng có phim riêng cùng tên vào năm 2014. Giờ đây chỉ còn là một trong những chiến lợi phẩm trưng bày trong gian phòng của vợ chồng nhà Warren, nhưng nó từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cặp vợ chồng người chủ trẻ. Bộ mặt cười nhưng lại vô hồn, món đồ chơi của trẻ em nhưng chứa nhiều tà niệm độc ác, Annabelle nhanh chóng trở thành một hiện tượng kinh dị được giới mộ điệu vô cùng quan tâm.

Người điều khiển rối Mary Shaw – Dead Silence (2007)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 6.

Dead Silence là bộ phim kinh dị ở thời kì đầu của James Wan, nhưng với nhân vật người phụ nữ điều khiển rối Mary Shaw, tác phẩm cũng thừa sức khiến bạn không dám tắt đèn khi đi ngủ. Những người điều khiển rối thường bị kết tội sử dụng nghệ thuật hắc ám để mang tiếng nói của người chết dùng cho các con rối của mình. 

Tương truyền, nếu gặp Mary Shaw trong giấc mơ và thấy những "đứa con cưng" trong bộ sưu tập rối của mụ, chỉ cần hét lên, bạn sẽ lập tức nhận lấy chết thảm khốc – bị Mary Shaw cắt lưỡi. Trong bộ phim Dead Silence, Mary Shaw có khả năng biến người thành rối và sử dụng Billy, con rối cưng của mụ để giết chóc, trả thù. Gương mặt vô hồn trắng bệch, chiếc miệng rộng ngoác, ánh nhìn trừng trừng trống rỗng – Không ai dám nhìn thẳng vào Billy quá lâu.

Bà Sơ Valak – The Conjuring 2 (2016)

Sởn gai ốc với binh đoàn ma quỷ trong phim kinh dị của James Wan - Ảnh 7.

Là ác trùm trong The Conjuring 2, đối thủ trực tiếp của vợ chồng Ed và Lorraine Warren, thực thể siêu nhiên cũng có tạo hình ấn tượng không kém gì "hội bạn" tà ác của mình. Xuất hiện trong những ảo ảnh của Lorraine và bức tranh của Ed, Valak không ngừng dọa dẫm, cảnh báo nhà Warren tốt nhất không nên can thiệp vào những hiện tượng kỳ bí ở gia đình Hodgson nếu không muốn nhận lấy cái chết.

Sách cổ nhắc đến Valak như một con quỷ cực mạnh, có khả năng triệu hồi một lúc 30 binh đoàn, nhưng lại hay hiện ra dưới hình tượng một đứa trẻ có đôi cánh thiên thần. Trong phần 2 của The Conjuring, nhiều fans kinh dị đã hài hước nhận xét Valak dường như rất có hứng thú với âm nhạc và hội họa – Thường xuyên bật thánh nhạc khi xuất hiện và… đến tận nhà Warren để "đòi" bức tranh chân dung Ed vẽ mình cho bằng được.