Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở "Black Panther"

Kaiser, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 04/03/2018

Giống như trong các tựa phim anh hùng trước đây, "Báo Đen" (Black Panther) của nhà Marvel cũng được cài cắm khá nhiều chi tiết độc đáo dành riêng cho fan truyện tranh.

Black Panther - tựa phim thứ 18 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - hiện đang là phim điện ảnh gây chú ý nhất tại các phòng vé Bắc Mỹ, khi thu về hơn 200 triệu USD chỉ sau ba ngày công chiếu cuối tuần rồi. Hiện tại, tác phẩm đang được đánh giá là một trong những tựa phim siêu anh hùng thành công cả về mặt doanh thu lẫn kịch bản trong 10 năm trở lại đây.

Trong phim, hiển nhiên sẽ có nhiều chi tiết nho nhỏ, thường được gọi là “easter eggs”, liên kết phiên bản điện ảnh và nguyên tác truyện tranh. Hỡi các fan, hãy cùng thử xem bạn có đủ tinh mắt không nhé!

1. Chiếc mặt nạ của Killmonger

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 1.

Trong lần đầu xuất hiện, gã ác nhân Erik Killmonger (Michael B. Jordan) đã cùng tay tội phạm Ulysses Klaue và đồng bọn tổ chức vụ cướp tại một viện bảo tàng. Ngoài món vũ khí làm bằng vibranium, Killmonger cũng kịp “thó” một chiếc mặt nạ bộ lạc có thiết kế lạ lẫm. Khi được hỏi tại sao hắn lại cướp vật này, gã chỉ trả lời rằng cảm thấy thích.

Thực chất, chiếc mặt nạ khiến fan nhớ ngay đến hai tạo hình từng xuất hiện trong truyện tranh: Thứ nhất là quỷ Mephisto (kẻ thù của Ghost Rider) trong lần chạm trán đầu tiên của hắn với Black Panther. Ngoài ra, trong cuộc tỉ thí đầu tiên với vua xứ Wakanda (Black Panther tập 37), Killmonger cũng sử dụng một chiếc mặt nạ có hình thù tương tự.

2. Man-Ape

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 2.

Trong truyện tranh, Man-Ape/ M’Baku là một trong những đối thủ truyền kỳ của Black Panther. Bằng việc tắm máu một con tinh tinh trắng, hắn đã sở hữu sức mạnh kinh người.

Trên màn ảnh rộng, nhân vật này (do Winston Duke thủ vai) đã có nhiều thay đổi. Hắn cùng tộc Khỉ Trắng Jibari lớn tiếng thách thức quyền uy của Black Panther tại lễ đăng quang, để rồi chịu thất bại thảm hại. Nhưng thực chất, gã lại là một hảo hán có nghĩa khí, điều hắn mong muốn nhất vẫn là bảo vệ Wakanda. Ngoài ra, nhìn khát máu thế, nhưng cả bọn lại là dân… ăn chay trường.

3. Màn cameo của Stan Lee

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 3.

Như thường lệ, tựa phim nào của nhà Marvel cũng có màn “góp vui” của “bố già” Stan Lee. Lần này, vị chủ tịch của hãng Marvel vào vai một trong những tay nhà giàu tại sòng bạc ngầm của Busan, Hàn Quốc.

4. Gợi nhắc đến phim Back to the Future

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 4.

Lần đầu đến với phòng thí nghiệm của Công chúa Shuri (Letitia Wright), người xem đã choáng ngợp trước những công nghệ vượt xa nhân loại của Wakanda. Một trong số đó, là đôi giày có khả năng co giãn theo kích cỡ chân người mặc. Shuri cũng đã nói với T’Chala rằng “giống với loại giày trong bộ phim cũ mà cha hay nhắc đến”.

Trong truyện tranh, Shuri cũng từng đề cập rằng Black Panther tiền nhiệm T’Chaka, cũng chính là cha của cô và T’Chala, là một fan của loạt phim Back to the Future. Một trong những công nghệ tương lai xuất hiện trong thương hiệu này cũng là đôi giày với công dụng tương tự.

5.Shuri lại phải chữa thương cho “một cậu trai da trắng” khác

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 5.

Dù Đặc vụ Everett Ross của Martin Freeman từng xuất hiện trong Captain America: Civil War (2016), phải đến Black Panther, anh ta mới trở thành một nhân vật quan trọng. Trước cuộc tập kích của Killmonger tại Hàn Quốc, Ross đã bị thương nặng, buộc T’Chala phải mang anh ta về Wakanda.

Cũng tại phòng thí nghiệm của Shuri, nàng công chúa nhí nhảnh đã nói đùa rằng: “Tôi lại phải chữa cho một cậu trai da trắng khác à?” Nhân vật được đề cập đến hẳn là Bucky Barnes/ Winter Soldier (Sebastian Stan), sau khi anh được mang về Wakanda từ cuộc Nội chiến Siêu anh hùng.

Bản thân Winter Soldier cũng xuất hiện ở đoạn credit thứ hai của phim, và được những đứa trẻ bản địa gọi bằng cái tên khác - “Sói trắng”.

6. Chiếc vòng cổ vàng của Erik Killmonger

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 6.

Trên phiên bản điện ảnh, ác nhân Erik Killmonger đã biến hình thành “Báo Đen” thông qua một chiếc vòng vàng. Dù màu vàng thượng đại diện cho nhân vật này trong phiên bản truyện tranh, trên thực tế, chiếc vòng này vốn là một trong những tạo hình đáng nhớ nhất của “Black Panther” T’Challa trong comic.

7. Cánh tay máy của Klaue

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 7.

Sau khi bị trí tuệ nhân tạo Ultron chặt cụt tay ở Avengers: Age of Ultron, gã tội phạm Ulysses Klaue (Andy Serkis) đã kịp một cánh tay giả có khả năng bắn sóng âm trong Black Panther. Tạo hình mới khiến nhân vật càng gần với nguyên tác hơn, khi trong truyện tranh, Klaue cũng sở hữu một cánh tay máy có năng lực tương tự. Chi tiết gã thích ca hát cũng gợi nhắc tính cách của hắn trong truyện, bị ám ảnh bởi các thiết bị phát ra âm thanh.

8. Black Panther vật nhau với tê giác

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 8.

Ở trường đoạn chiến đấu cao trào của phim, phe ủng hộ Black Panther bị tấn công bởi một binh đoàn tê giác bọc vibranium, buộc người hùng phải giải nguy. Khá thú vị là trong tập truyện đầu tiên của mình, Black Panther không đối mặt với bất kỳ siêu ác nhân sừng sỏ nào, mà thay vào đó là “đấu vật” với một chú tê giác hung hãn.

9. Gợi nhắc đến vị vua đầu tiên của Wakanda

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 9.

Nếu có trí nhớ tốt, fan sẽ biết được tên của ngọn núi nơi Công chúa Shuri dùng làm phòng thí nghiệm cũng như khai thác quặng vibranium: Đỉnh Bashenga. Địa danh này không tồn tại trong comic, nhưng đây lại là tên Black Panther đầu tiên của lịch sử dựng nước Wakanda. Khi thiên thạch bí ẩn rơi xuống Châu Phi, nó không chỉ mang đến cho nơi đây một nguồn vibranium dồi dào, mà còn biến đổi những sinh vật lân cận thành quái vật.

Để bảo vệ bộ lạc, Bashenga đã mượn sức mạnh của thần Bast và sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nguồn sức mạnh này đến từ loại thảo mộc Tâm Hình Thảo, về sau được nghiền thành nước uống cho mỗi đời vua Wakanda.

10. Vai diễn “cha truyền con nối”

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 10.

T’Chaka - Phụ vương của T’Challa, cũng là vị vua già quá cố của Wakanda, từng do tài tử gốc Phi John Kani thể hiện trong Captain America: Civil War. Trong Black Panther, khán giả được chiêm ngưỡng phiên bản thời trẻ của ông, do Atandwa Kani thể hiện. Thú vị ở chỗ, tài tử này lại là con ruột của John Kani ngoài đời thực, dẫn đến việc khuôn mặt của họ giống nhau một cách tự nhiên..

11. Câu thoại kinh điển của Black Panther

Soi tất tần tật 11 bất ngờ thú vị có thể bạn đã bỏ qua ở Black Panther - Ảnh 11.

Sau khi bắt giữ Klaue tại Hàn Quốc, để đáp lại những lời mỉa mai của tay tội phạm, Black Panther đã lạnh lùng nói với hắn rằng: “Mỗi hơi thở của ngươi đều đến từ lòng nhân đạo của ta!”

Thực chất, câu thoại đã có lần xuất hiện trong tập truyện New Avengers số 22. Bối cảnh lúc này lại là Thanos chuẩn bị đổ bộ xuống Trái đất để tìm Ngọc Vô Cực. Đây quả là một cách gợi nhắc khá tinh tế cho siêu phẩm Avengers: Infinity War sắp ra mắt trong năm nay.