“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ”

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 08/07/2020

BLACKPINK đã thể hiện khả năng hát live “như nuốt đĩa” trên các sân khấu encore ngay từ khi debut.

Giống nhiều nhóm nhạc Kpop khác, khả năng hát live của BLACKPINK cũng được cư dân mạng hết mực quan tâm, và 1 trong những dịp để họ thể hiện chính là sân khấu encore ở các chương trình âm nhạc. Đây là lúc các ca sĩ, nhóm nhạc khoe giọng "mộc" vì không còn thủ thuật hát đè hỗ trợ, cũng không thể lấy lí do phải thực hiện vũ đạo mạnh để "lấp liếm" khả năng ca hát của mình.

BLACKPINK có thể không sở hữu kĩ năng thanh nhạc quá mức xuất sắc, nhưng khả năng hát live của nhóm chắc chắn không làm người hâm mộ thất vọng. Dù 4 cô gái ít quảng bá ở các show âm nhạc trong 4 năm hoạt động nhưng những lần khoe giọng "mộc" khi nhận cúp cho thấy họ ngày càng tiến bộ theo năm tháng.

“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ” - Ảnh 1.

BLACKPINK đã cho thấy thực lực khi phải hát live ở các sân khấu kết màn

BLACKPINK không những chăm hát live kể từ ngày debut mà kĩ năng của họ cũng được đánh giá cao. Khi ăn mừng chiến thắng đầu tiên của ca khúc "Whistle" tại sân khấu Inkigayo (28/8/2016), Jennie dù khóc nức nở nhưng cứ đến đoạn của mình là hát tròn vành rõ chữ, thể hiện khí chất "swag". Trừ Jisoo còn hơi ngại ngùng, hát chưa thật tự tin thì BLACKPINK hát chẳng kém gì bản audio thu sẵn.

BLACKPINK hát encore "Whistle" (Inkigayo 21/8/2016)

4 cô gái tiếp tục giữ vững phong độ tới ngày comeback qua ca khúc "As If It’s Your Last" (2017). Dù BLACKPINK sụt sùi khóc lóc khi nhận chiếc cúp đầu tiên trong đợt quảng bá nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới khả năng live của nhóm.

BLACKPINK hát encore "As If It's Your Last" (Inkigayo 2/7/2017)

Dù phần kết màn chiến thắng thứ 2 tại Inkigayo của nhóm không quá dài nhưng màn thể hiện của Jennie và Jisoo vẫn làm hài lòng người hâm mộ. Jennie vốn hát tốt đã đành, nhưng Jisoo gây bất ngờ vì chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực dù cô vốn không được đánh giá cao bằng các thành viên khác.

BLACKPINK hát encore mừng cúp thứ 2 của "As If It's Your Last"

Tới ngày BLACKPINK trở lại với "DDU-DU DDU-DU" (2018), các fan đã có dịp thưởng thức giọng hát live của họ nhiều hơn khi họ tích cực quảng bá và giành tới 11 chiếc cúp trên show âm nhạc.

Tại Music Core ngày 14/6, tuy Rosé mải khóc vì quá hạnh phúc nhưng tới đoạn của mình, nữ idol vẫn hát rất mượt mà, trơn tru. Ở sân khấu này Lisa từng được Knet khen là phát âm khi rap chuẩn không kém người Hàn. Jennie vẫn giữ vững phong độ, còn Jisoo 1 lần nữa đập tan định kiến "bình hoa di động" bằng giọng hát dày, khỏe, không hề có dấu hiệu lạc nhịp hay hụt hơi.

BLACKPINK hát encore "DDU-DU DDU-DU" (Music Core 14/6/2018)

Thế nhưng cũng tại Music Core, buổi diễn ngày 23/6 của BLACKPINK lại gây tranh cãi khi xuất hiện bản MR Removed cho thấy giọng hát của nhóm còn thiếu sót, đặc biệt là Rosé bị chê tơi tả khi hát nốt cao.

BLACKPINK - "DDU-DU DDU-DU" MR Removed (Music Core 23/6/2018)

Tuy nhiên phần encore của sân khấu này đã cho thấy sự thật hoàn toàn trái ngược. Dù nhà đài có bật nhạc nền nhưng BLACKPINK không để mình bị phụ thuộc, họ còn hát to đến át cả tiếng nhạc. Giọng hát của 4 cô gái ổn định hơn cả khi lên sân khấu chính thức, những nốt cao của Rosé cũng mượt mà, không hề gây thất vọng.

BLACKPINK hát encore sau sân khấu "DDU-DU DDU-DU" gây tranh cãi (Music Core 23/6/2018)

Giọng "mộc" của BLACKPINK trong tiết mục kết màn ngày 7/7 cũng được fan ca ngợi hết lời. Người cho thấy sự khác biệt nhất nhóm chính là Jisoo. Ngày nào nàng visual còn bị chê là kém tài, hát yếu nhưng qua thời gian cô đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Dù line của Jisoo trong "DDU-DU DDU-DU" không nhiều nhưng nữ idol đã hát rất khỏe, rõ ràng và tự tin hơn hẳn so với sân khấu ngày mới debut.

BLACKPINK hát encore "DDU-DU DDU-DU" (Music Core 7/7/2018)

Đáng chú ý, thông thường các idol không biểu diễn vũ đạo khi encore vì đây là lúc giao lưu với fan là chính, hát là phụ, thế nhưng BLACKPINK vẫn nhảy đoạn break dance ở sân khấu này. Vũ đạo không thể làm khó các cô gái khi họ vẫn hát rõ ràng, rành mạch, chẳng hề chệch nhịp hay vỡ giọng.

“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ” - Ảnh 9.

Không bắt buộc thể hiện vũ đạo khi encore nhưng BLACKPINK vẫn vừa nhảy vừa hát hết mình

Sợ lần nào encore cũng hát như bình thường sẽ nhàm? BLACKPINK còn "chơi lớn" đổi phần hát cho nhau ở phần kết sân khấu Inkigayo ngày 24/6. Đoạn rap của Lisa tuy khiến Rosé phải "đầu hàng" nhưng Jisoo lại gây bất ngờ vì rap phần của Jennie cực "ổn áp". Đoạn mở màn của nàng main rapper không dễ, Jisoo rap đôi chỗ còn vấp nhưng cô vẫn được khen ngợi vì thể hiện trôi chảy ngoài mong đợi.

BLACKPINK đổi line khi ăn mừng chiến thắng "DDU-DU DDU-DU" (Inkigayo 24/6/2019)

Đáng tiếc là BLACKPINK kết thúc quảng bá ca khúc "Kill This Love" (2019) trước khi nhận cúp nên mọi người không được thưởng thức các sân khấu encore của nhóm. Do đó nhóm được kì vọng rất nhiều khi comeback với "How You Like That". 4 cô nàng đã không làm netizen thất vọng khi khoe giọng khi giành chiến thắng đầu tiên trong đợt quảng bá tại show Inkigayo (5/7).

'How You Like That' (BLACKPINK Encore Fancam)

Cư dân mạng nhận ra rằng BLACKPINK không hề sử dụng AR (bản thu có đủ âm thanh nhạc cụ và giọng hát của ca sĩ) mà hát live hoàn toàn trong phần kết màn. Dù đùa nghịch nhưng các cô gái chẳng hề lạc giọng, chênh phô. Ai cũng hát tốt nhưng 1 số netizen nhận xét Jisoo, Jennie là những thành viên ổn định nhất.

“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ” - Ảnh 12.

Bình luận của Knet sau khi nghe BLACKPINK hát live ở phần encore tại Inkigayo (5/7)

Qua những lần comeback, BLACKPINK cho thấy họ chẳng hề "ngán" việc hát live dù rất nhiều idol đã "ngã ngựa" ở sân khấu encore – nơi giọng hát của họ được thể hiện 1 cách chân thực nhất. Những thành viên khác giữ vững phong độ đã đành, đến Jisoo – người vốn bị cho là vocalist yếu cũng thể hiện khả năng live trôi chảy. Điều này cho thấy kĩ năng của nhóm thật sự đồng đều, BLACKPINK hoàn toàn xứng đáng với sự nổi tiếng như hiện tại vì các cô gái có đủ từ nhan sắc cho đến tài năng.

“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ” - Ảnh 13.

Jisoo từng bị đánh giá thấp về khả năng ca hát, nhưng các sân khấu encore cho thấy cô hát tốt chẳng kém gì các thành viên khác

“Soi” sân khấu encore của BLACKPINK từ ngày debut: Đã chăm hát live lại còn hát tốt, Jisoo bị đánh giá thấp mà đổi line với Jennie vẫn “ngon ơ” - Ảnh 14.