Sốc với công nghệ làm tóc "xoăn xù mì" của phụ nữ thập niên 1920

VyKa, Theo Trí Thức Trẻ 16:40 12/08/2016

Cùng tìm hiểu xem phái đẹp thời xưa muốn làm xoăn thì phải "khổ sở" như thế nào.

Dù ở thế kỷ nào, có một sự thật mà ta không thể phủ nhận đó là phụ nữ luôn đam mê với sự nghiệp làm đẹp.

Và để làm đẹp cho bản thân, phái nữ có thể sẵn sàng thử nghiệm bất kỳ phương pháp làm đẹp nào, mặc cho nó có kỳ quặc, táo bạo ra sao.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, những cỗ máy làm đẹp có vẻ cồng kềnh thời xưa chính là tiền thân của máy làm đẹp hiện nay.

Và để có được mái tóc xoăn bồng bềnh, sang chảnh đó, những phụ nữ thập niên 1920, 1930 đã phải "ngồi thiền" dưới những cỗ máy như thế này!

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 1.

"Ông Tổ" của nghề uốn tóc được giới " nghề" biết đến chính là ông Karl Nessler (1872-1951) - một thợ uốn tóc người Đức.

Ông đã kết hợp việc dùng máy phát nhiệt đồng thời với " thuốc uốn" làm từ nước tiểu bò và nước để tạo ra một mái tóc uốn vĩnh viễn (permanent wave). Phương pháp này thời nay còn được gọi là " uốn nóng" (hot perm).

Phương pháp này của ông khá đơn giản. Tóc được chia thành những lọn nhỏ, sau khi được bôi thuốc, người làm tóc sẽ sử dụng 1 con lăn bằng đồng, được làm nóng - nặng khoảng 0,9 kg và lăn trên tóc. Bạn sẽ mất khoảng 6 giờ để kết thúc quá trình làm xoăn của mình.


Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 2.

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 4.

Nhận thấy bất cập trong quá trình làm đẹp này khi rất dễ khiến cho da đầu bị nóng, vào năm 1917, Isidoro Calvete - người Tây Ban Nha đã ấp ủ tạo ra một cỗ máy làm xoăn tóc 2 cuộn dây làm phần chân và đuôi tóc riêng.

Điều này đảm bảo cho việc phần chân tóc gần da đầu chịu lượng nhiệt ít hơn so với đuôi tóc.


Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 4.

Đến năm 1924, nhà tạo mẫu tóc Josef Mayer đã tiến thêm một bước nữa khi tạo ra được những chiếc kẹp nhỏ giữ cố định phần trục để cuốn đoạn tóc cần làm xoăn.

Các kẹp nhỏ sẽ ở liền với trục, người dùng chỉ cần kéo giãn ra rồi chèn tóc vào đoạn giữa.


Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 7.

Cho đến khoảng năm 1930, chuyên gia mẫu tóc Bari-Woollss đã tạo ra bước ngoặt lớn khi tìm ra được phương pháp có thể kiểm soát yếu tố tác động đến tóc khi làm xoăn như nhiệt, nước... để tránh làm hại cho tóc.


Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 9.

Vào giai đoạn năm 1939, một số nhà máy bị phá sản, đồng thời việc phát minh ra kỹ thuật uốn lạnh (cold perm) của ông Arnoldf Willatt được giới thợ làm tóc trên khắp thế giới ưa chuộng đón nhận và sử dụng rộng rãi cho đến ngày hôm nay.

Cùng chiêm ngưỡng một vài bức hình ghi lại cảnh làm tóc xoăn của phụ nữ thời xưa:

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 11.

Để có mái tóc xoăn bồng bềnh, phụ nữ từng phải ngồi chờ hàng giờ để những lọn tóc được cuốn vào những chiếc trục nóng như thế này "ăn nếp".

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 12.

Bởi vì bản chất của uốn nóng là sử dụng thuốc mang tính acid hoặc có độ pH balance nhờ sự hỗ trợ từ nhiệt mà tạo thành.

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 13.

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 14.

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 15.

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 16.

Không chỉ quý bà mà các quý ông...

Sốc với công nghệ làm tóc xoăn xù mì của phụ nữ thập niên 1920 - Ảnh 17.

hay trẻ em... cũng khát khao làm đẹp.

Nguồn: Viral Nova, Windowthroughttime