SỐC: IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 01:35 13/07/2016

Ngoài 4 cầu thủ, những kẻ khủng bố máu lạnh cũng lấy đi mạng sống của HLV Ahmed al Shawakh.

Tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin phiến quân khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai chặt đầu 4 cầu thủ và HLV của CLB Al-Shabab ở Raqqa, miền trung Syria. 

Danh tính 4 cầu thủ xấu số là Osama Abu Kuwait, Ihsan Al Shuwaikh, Nehad Al Hussein và Ahmed Ahawakh. Ngoài ra, những kẻ khủng bố máu lạnh cũng lấy đi mạng sống của HLV Ahmed al Shawakh.

SỐC: IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá - Ảnh 1.

HLV Ahmed al Shawakh nằm trong số những người bị hành quyết.

Từ khi lên nắm quyền, IS cấm mọi hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá. Bất cứ người nào trái lại lệnh cấm trên đều phạm tội phản quốc và sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Vụ sát hại này không được IS công khai ra bên ngoài. Tuy nhiên, một thành viên thuộc nhóm nổi dậy đã đăng toàn bộ cảnh tượng đẫm máu trên lên các trang MXH.

SỐC: IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá - Ảnh 2.

Khung cảnh tang thương nơi diễn ra vụ hành quyết.

Đây không phải vụ sát hại đẫm máu đầu tiên của IS nhắm vào môn thể thao vua. Hồi tháng 5 vừa qua, IS đã 2 lần tấn công các CĐV Real Madrid ở Iraq. Tổng số nạn nhân thiệt mạng sau 2 vụ xả súng này lên tới 29 người, cùng với hàng chục người khác bị thương.

SỐC: IS chặt đầu 4 cầu thủ bóng đá - Ảnh 3.

Hiện trường vụ xả súng của các phần tử hồi giáo cực đoan.