Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 12:42 26/06/2017

Theo số liệu mới nhất, ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong vụ xe chở dầu bị lật, bén lửa rồi nổ tung tại một tuyến đường cao tốc ở Punjab, Ấn Độ vào ngày hôm qua (25/6).

Ngày hôm qua, sự việc xe chở dầu bị lật, bốc cháy khiến hàng trăm người thương vong đã gây chấn động trên toàn thế giới. Điều khiến người ta bàng hoàng, đau xót nhất chính là thông tin đa số các nạn nhân gặp nạn đều người dân địa phương. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, nhiều người đang tranh thủ "hôi" dầu từ chiếc xe gặp nạn.

Theo báo cáo ban đầu, ít nhất 123 người đã thiệt mạng và 130 người khác bị thương sau vụ cháy nổ. Tuy nhiên, số người thương vong đang ngày càng tăng bởi rất nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong vụ việc.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 2.

Ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong vụ việc.

Có mặt tại hiện trường, nhiều nhân chứng đã không khỏi ám ảnh trước những gì diễn ra trước mắt. Ejaz Hussain Lashari, một sinh viên, có mặt tại hiện trường cho biết "Tôi nghe thấy mọi người kêu khóc thảm thiết. Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng tôi biết tất cả đều đang cầu cứu. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ liên tục gào thét "Con tôi, làm ơn nói cho tôi biết con tôi đâu rồi". Thật không may là chúng tôi chẳng thể làm được gì"."

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 3.

Những chiếc xe trơ khung tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe đang đi từ Karachi tới Lahore và chở theo 25.000l dầu. Theo suy đoán, rất có thể chiếc xe đã bị nổ lốp dẫn tới bị lật vào lúc 6h30' sáng.

30' sau khi vụ cháy nổ xảy ra, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, lúc này, "mọi thứ đã bị thiêu rụi thành tro, thi thể các nạn nhân cũng không thể nhận dạng, người bị thương kêu thét thảm thiết", Lashari cho biết thêm.

Ông Shukat Hayat, 1 cảnh sát địa phương, cho biết lực lượng cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn người dân tiếp cận chiếc xe bị lật thế nhưng do lượng người quá đông nên họ gần như bất lực.

18 năm trước đây, một vụ tai nạn tương tự cũng đã xảy ra tại Punjab cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người. Vào thời điểm đó, 1 chiếc xe chở dầu cũng bị lật tại Adda Rodu Sultan và người dân đã gặp nạn khi lao tới hứng dầu.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 4.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 5.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 6.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 7.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 8.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 9.

Số thương vong trong vụ xe lật, người dân bất chấp lao ra hôi dầu tại Pakistan tăng lên 290 người - Ảnh 10.

Một số hình ảnh khác tại hiện trường vụ cháy nổ nghiêm trọng.