Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/03/2019

Kpop năm 2015 chứng kiến sự ra đời của 12 nhóm nữ nhưng số lượng những người làm nên chuyện đếm chẳng quá một bàn tay.

Ở môi trường cạnh tranh khốc liệt như Kpop thì một năm có đến hàng chục nhóm nhạc "ra lò" là chuyện bình thường. Theo thống kê, chỉ riêng địa hạt nhóm nữ, năm 2015 có đến 12 nhóm nhạc ra mắt với ước mơ nổi tiếng.

Sau 4 năm, trong 12 tên tuổi đó đã có những nhóm nữ "ăn nên làm ra", thậm chí trở thành girlgroup hàng đầu Kpop với sự nghiệp sáng ngời và tương lai rộng mở. Thế nhưng số còn lại chẳng được may mắn như vậy khi liên tục thay đổi thành viên, tìm hi vọng ở những show sống còn rồi cuối cùng chìm vào quên lãng trong khi còn chưa một lần được công chúng nhớ mặt biết tên.

 TWICE

Đây là đại diện nổi bật và thành công nhất của dàn nhóm nữ "khai sinh" năm 2015. Trước khi debut TWICE đã được chú ý vì là "gà" nhà JYP và 9 thành viên đều được tuyển chọn từ show sống còn Sixteen đình đám.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 1.

TWICE được chú ý từ trước khi ra mắt

Tưởng được o bế là vậy nhưng những ngày đầu debut cũng chẳng lấy làm dễ chịu với TWICE. Nhóm thường xuyên bị chỉ trích vì hát nhép, concept đáng yêu một màu và chỉ có chỗ đứng nhờ công ty thuộc Big3. Thế nhưng bất chấp những lời phán xét nặng nề, TWICE vẫn giành được tình yêu từ công chúng, những ca khúc như "Cheer Up", "TT", "Signal"... dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng đều nhanh chóng trở thành ca khúc quốc dân, giúp 9 cô gái đoạt nhiều Daesang và nhanh chóng trở thành nhóm nữ hàng đầu Kpop.

Sức ảnh hưởng của TWICE không chỉ gói gọn trong Hàn Quốc mà ở Nhật Bản 9 cô gái cũng được chào đón nhiệt tình. TWICE còn là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên được tổ chức dome tour (concert ở sân vận động mái vòm) tại đất nước Mặt trời mọc.

Rubber Soul

Rubber Soul gồm bộ ba Choi Cho, Kim và Lala theo mô hình nhóm nhạc Hiphop vô cùng khác biệt với các girlgroup cùng thời.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 2.

Nhóm đi theo dòng nhạc Hiphop cá tính

Tuy single debut của nhóm có sự góp giọng của rapper Mad Clown nổi tiếng nhưng tên tuổi Rubber Soul cũng không bật lên được, dẫn tới sự rời đi của Lala. Ca khúc gần nhất nhóm phát hành là "Love Is" (5/2017) và từ đó đến nay Rubber Soul "lặn mất tăm".

GFriend

GFriend được coi là một trong số những trường hợp "một tay xây dựng cơ đồ" cho cả công ty. Nhóm là những nghệ sĩ đầu tiên debut dưới trướng Source Music – một công ty mới thành lập và còn vô danh. Thời gian đầu GFriend cũng bị "ném đá" thậm tệ vì nhan sắc kém lung linh, ấy vậy mà 3 ca khúc liên tiếp của nhóm là "Glass Bead", "Me Gustas Tu", "Rough" lại khiến công chúng Hàn Quốc "chao đảo", đạt nhiều thành tích "khủng" trên BXH nhạc số và khiến 6 cô gái đổi đời.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 3.

GFriend là "công thần" của công ty

Một năm trở lại đây sự nghiệp của GFriend không có thêm đột phá, tuy nhiên những cô gái đến từ Source Music vẫn được đánh giá là khá thành công và có chỗ đứng tại Kpop.

Pocket Girls

Debut vào năm 2015 nhưng nhóm nữ gồm các thành viên là người mẫu quảng cáo xe liên tục thay đổi đội hình. Thành viên Hanbin của nhóm từng gây sốt với fancam sexy đạt triệu view, thế nhưng như thế là chưa đủ để Pocket Girls đổi đời và vẫn "chìm nghỉm" giữa hàng trăm girlgroup khác.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 4.

Pocket Girls "chìm nghỉm" sau 4 năm debut

CLC

Mang tiếng là đến từ công ty lớn nhưng CLC tương đối thiệt thòi khi debut đúng giai đoạn Cube Entertainment lâm vào khủng hoảng. Suốt những năm đầu hoạt động, 7 cô gái không gây được tiếng vang đáng kể dù thử qua nhiều concept khác nhau và được đánh giá là có nhan sắc, kỹ năng trình diễn tốt.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 5.

CLC khá chật vật dù đến từ công ty "có số có má"

Mãi đến lần comeback gần nhất cùng "No", CLC mới nhận được chiếc cúp đầu tiên trên show âm nhạc. Tên tuổi nhóm cũng bắt đầu được chú ý, hứa hẹn một tương lai xán lạn hơn.

Baby Boo

Baby Boo khởi đầu với 3 thành viên rồi liên tục thay đổi đội hình và cuối cùng quay về con số ban đầu vào năm 2017. Suốt 4 năm hoạt động, nhóm không tạo nên dấu ấn gì và đã "mất hút" khỏi "đấu trường Kpop" sau những lần comeback không thành công.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 6.

Baby Boo mãi không thoát kiếp "nugu"

Oh My Girls

Oh My Girls debut dưới danh nghĩa "em gái của B1A4" và mang phong cách nữ tính, dễ thương trong âm nhạc. Sau những năm đầu mờ nhạt, nhóm dần bứt phá khi ca khúc "Secret Garden" thắng cúp đầu tiên trên show âm nhạc sau 1009 ngày ra mắt.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 7.

Sự nghiệp Oh My Girls khởi sắc sau ngày thắng cúp đầu tiên với "Secret Garden"

Hiện tại Oh My Girls vẫn hoạt động đều đặn và thậm chí còn tổ chức được tour diễn tại Mỹ, chứng tỏ độ phổ biến của nhóm ngày càng rộng rãi.

Playback

Playback mang tiếng là "hậu bối của Jessica" khi chung công ty quản lý Coridel Entertainment. Tuy vậy, nhóm mãi vẫn bị coi là "nugu" khi sản phẩm âm nhạc không gây được tiếng vang với công chúng.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 8.

"Em gái Jessica" mờ nhạt giữa dàn girlgroup Kpop

Đến tháng 10/2017, Coridel Entertainment thông báo Playback sẽ tham gia show sống còn MIXNINE của YG để tìm kiếm cơ hội thứ hai nhưng may mắn đã không mỉm cười với các cô gái. Kể từ đó Playback không có lịch trình nào mới, các kênh mạng xã hội cũng ngừng hoạt động từ tháng 2/2018 trong khi công ty cũng không có thông báo gì khiến người hâm mộ hoang mang không rõ liệu Playback còn hoạt động hay không.

April

DSP Entertainment vốn lừng lẫy một thời nhưng bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn khi April debut nên nhóm cũng vô cùng chật vật để tìm chỗ đứng. April có tận 3 lần thay đổi thành viên, nhiều lần quảng bá không thành công nên đến giờ vẫn được coi là gương mặt "quen mà lạ" của Kpop.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 9.

April vẫn tiếp tục lăn lộn tìm chỗ đứng trong Kbiz

WANNA.B

WANNA.B được biết đến là nhóm nữ có "chị gái của Minah" (Girls’s Day) khi cô được thêm vào năm 2016, nâng tổng số thành viên lên 7. Thế nhưng cũng chung số phận với các girlgroup "nugu" cùng thời khác, WANNA.B không bật lên được. Digital single mới nhất mang tên "Leggo" của nhóm cũng "chìm nghỉm" giữa hàng chục ca khúc được phát hành trong tháng 2 vừa rồi.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 10.

WANNA.B cũng chung số phận với nhiều nhóm nữ kém nổi khác

DIA

"Em gái T-ARA" tài năng có, nhan sắc có nhưng duy nhất may mắn là không có. Nhóm từng có Chaeyeon đi thi Produce 101 và trở thành thành viên của I.O.I, Yebin chiến thắng The Unit và debut trong nhóm dự án UNI.T, thế nhưng sức hút của các thành viên vẫn không làm DIA bứt phá hoàn toàn.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 11.

DIA có sắc có tài nhưng các thành viên phải đi tìm vận may ở những show sống còn

Đến tháng 8/2018, tình hình khởi sắc hơn với DIA khi nhóm giành được cúp âm nhạc đầu tiên cùng "Woo Woo". "Thừa thắng xông lên", MBK Entertainment DIA sẽ comeback trong cùng năm với ca khúc được coi là "Roly Poly" thứ 2, thế nhưng màn tái xuất bị hoãn một cách bí ẩn cho đến tháng 3/2019.

 I.C.E

I.C.E là nhóm nữ đa quốc tịch Hàn Quốc – Nhật Bản. Thế nhưng chưa hoạt động được bao lâu thì thành viên người Nhật rời nhóm và tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô bị CEO công ty quấy rối tình dục. Những thành viên còn lại cũng không có hoạt động nào đáng nhớ và "đóng băng" từ tháng 2/2018.

Số phận nhóm nữ Kpop “khai sinh” năm 2015: Người thành idol hàng top, kẻ chưa một lần được nhớ mặt biết tên - Ảnh 12.

I.C.E cũng đóng băng hoạt động từ lâu

Nguồn tham khảo: Instiz