Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 18/08/2019

3 “ông lớn” Big 3 đều sở hữu dàn idol ngoại quốc đình đám, tuy nhiên cách họ đối xử với “gà nhà” lại khác nhau 1 trời 1 vực.

Theo xu thế đưa Kpop ra thế giới, bộ 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc gồm SM, JYP và YG Entertainment ngày càng chiêu mộ nhiều thần tượng có quốc tịch nước ngoài. Những gương mặt này đã đem lại làn gió mới cho Kpop, góp phần tạo dựng xây dựng fandom vững chắc cho nhóm nhạc họ là thành viên tại quê hương mình.

Dù góp công đem lại sự thành công cho nhóm nhạc và công ty nhưng các idol ngoại quốc trong Big 3 lại không được đối xử giống nhau. Nếu như JYP nổi tiếng về việc trọng đãi nghệ sĩ, luôn tạo điều kiện cho các thần tượng người nước ngoài phát triển sự nghiệp cá nhân thì SM và YG lại thường xuyên dính vào lùm xùm phân biệt đối xử khiến fan tức giận.

JYP Entertainment

JYP nổi tiếng "trọng dụng" idol ngoại quốc khi hiện tại, 3 nhóm nhạc "khủng" nhất công ty là 2PM, GOT7 và TWICE đều có thành viên nước ngoài. Những người này giúp JYP mở rộng sức ảnh hưởng ra quốc tế một cách đáng kể nên họ cũng được công ty tích cực tạo điều kiện hoạt động.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 1.

JYP là công ty "tốt bụng" với idol ngoại quốc nhất

Nichkhun – idol ngoại quốc duy nhất trong 2PM và là đầu tiên của JYP không những có danh tiếng cùng nhóm mà tên tuổi cũng được JYP "push" nhiệt tình. Trong giai đoạn 2009-2011, nam idol "phủ sóng" trên hàng loạt show tạp kỹ ở xứ Kim Chi và trở thành hiện tượng sau khi tham gia "We Got Married" với Victoria (f(x)), tạo nên cặp đôi Khuntoria huyền thoại một thời. Nichkhun còn "giắt túi" nhiều bộ phim, từ drama đến điện ảnh ở Thái Lan, Hàn Quốc cho đến Trung Quốc như "Looking for Aurora" hay mới đây nhất "Ông anh trời đánh".

JYP cũng không giới hạn hoạt động của Nichkhun ở mảng giải trí, sự nghiệp ca hát của nam idol người Thái vẫn được duy trì khi anh từng phát hành những bài hát đơn bằng tiếng Thái, tiếng Nhật và mới đây nhất là album solo đầu tay mang tên "ME".

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 2.

"Hoàng tử Thái" Nichkhun được JYP hết lòng ưu ái

BamBam, Mark Tuan và Jackson – 3 "mẩu" Thái Lan, Đài Loan và Hong Kong của GOT7 cũng được JYP hỗ trợ bên ngoài hoạt động nhóm. Trong đó Jackson có lẽ là người nhiều tài nguyên nhất khi ở Hàn, anh thường xuyên được tham gia các chương trình tạp kĩ để xây dựng hình ảnh. Ở Trung Quốc, anh có ekip riêng để phát triển sự nghiệp cá nhân và liên tiếp phát hành các sản phẩm âm nhạc solo.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 3.

Jackson được tạo điều kiện hết mực để hoạt động ở thị trường Trung Quốc

Bam Bam – nam idol người Thái tuy chưa có sự nghiệp đồ sộ bằng người đồng hương Nichkhun nhưng cũng được JYP hậu thuẫn trong việc khuếch trương danh tiếng cá nhân. Anh từng được đi 1 số show giải trí Hàn Quốc như "Real Men", "The Masked Singer" mùa 4 và làm MC trên các chương trình âm nhạc. Ở quê nhà, Bam Bam cũng thường xuyên được mời về và là gương mặt đắt quảng cáo nhất nhì xứ sở chùa Vàng. 

Chính Bam Bam từng khoe về sự đắt show của mình tại Thái Lan trong một lần lên sóng: "Khi mọi người đến sân bay, em không nói dối đâu nhưng ảnh quảng cáo điện thoại có mặt em ở ngay ga đến. Em còn có cả quảng cáo trên tàu điện ngầm". 

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 4.

BamBam là gương mặt "vàng" trong làng quảng cáo ở Thái Lan

Mark Tuan có lẽ là người ít hoạt động nhất trong cả 3, tuy nhiên idol gốc Đài Loan cũng thường xuyên được chụp ảnh tạp chí.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 5.

Không nhiều hoạt động cá nhân như các thành viên ngoại quốc khác trong GOT7 nhưng Mark cũng thường xuyên được chụp ảnh tạp chí

TWICE – "gà đẻ trứng vàng" của JYP có số lượng idol ngoại quốc "khủng" hơn cả khi có 3 thành viên người Nhật là Sana, Mina và Momo, 1 thành viên đến từ Đài Loan là Tzuyu. Do công ty có chiều hướng "push" cả nhóm hơn là thúc đẩy sự nghiệp từng người nên đến nay 4 cô gái vẫn chưa có nhiều cơ hội "đánh lẻ". Dù vậy, họ chưa bao giờ là những nhân tố nhạt nhòa, bị JYP ngó lơ trong nhóm khi thời lượng lên hình, phân chia phần hát luôn ở mức ổn. Trong nhiều ca khúc chủ đề, Tzuyu còn được đảm nhận vị trí center.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 6.

Chưa được "push" hoạt động cá nhân nhưng dàn idol ngoại quốc trong TWICE chưa bao giờ thiệt thòi so với chị em cùng nhóm

Trước dàn idol ngoại quốc đình đám đang hoạt động hiện nay, JYP cũng từng sở hữu 2 thần tượng người Trung là Fei và Jia (cựu thành viên nhóm nhạc Miss A). Khi họ còn ở công ty, cả 2 được tạo điều kiện đi đóng phim, tham gia chương trình thực tế cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Fei còn được JYP cho debut solo. Dựa vào cách đối xử với "gà" cũ lẫn mới, JYP cho thấy công ty này luôn tìm cách hỗ trợ các nghệ sĩ ngoại quốc hết mình.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 7.

Jia và Fei cùng từng được JYP hỗ trợ khi còn là thành viên Miss A

YG Entertainment

Lisa (BLACKPINK) là idol ngoại quốc duy nhất trong các nhóm nhạc đang hoạt động tại YG. Thế nhưng công ty này thường xuyên bị cho là đối xử bất công với nữ thần tượng người Thái Lan.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 8.

"Búp bê Thái" thường xuyên là tâm điểm của những tranh cãi đối xử bất công

Đã rất nhiều lần fan tìm được bằng chứng Lisa bị phân biệt đối xử, thể hiện ở việc cô bị cho ăn mặc giống vũ công phụ họa, ít thời lượng lên hình, bị cắt sân khấu solo trong DVD concert của nhóm. 

Fan xót xa khi vô số lần Lisa phải mặc đồ giống vũ công phụ họa...

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 10.

... bị cắt phần solo trong DVD concert của nhóm

Sự thờ ơ của YG dành cho Lisa còn thể hiện ở những hành động tưởng chừng rất nhỏ như "quên" đăng ảnh cá nhân của cô lên tài khoản mạng xã hội của 4 thành viên, không đăng link teaser cá nhân của cô khi BLACKPINK comeback, vv… Cách đối xử "nhất bên trọng, nhất bên khinh" của công ty dành cho thành viên người Thái chính là nguồn cơn của nhiều tranh chấp trong nội bộ fandom nhóm.

SM Entertainment

Nối tiếp YG, SM cũng thường xuyên bị chỉ trích vì bất công với thần tượng người nước ngoài, bắt đầu từ khi Kpop mới ở gen 2 cho đến hiện tại.

Han Geng – cựu thành viên Super Junior là người Trung Quốc đầu tiên ra mắt trong 1 nhóm nhạc Kpop và cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành idol ở Hàn Quốc. Anh rời nhóm và SM vào năm 2009 sau khi đệ đơn kiện công ty, tố cáo mình bị phân biệt đối xử, phải chịu bản hợp đồng bất công, thậm chí bị ép phải làm những việc ngoài hợp đồng nếu không sẽ bị sa thải. Trước bằng chứng của Han Geng, người hâm mộ đã đứng về phía anh và hết lời chỉ trích thái độ chèn ép của SM. Cuối cùng cựu thành viên Super Junior giải phóng hợp đồng thành công, anh được tự do trở về Trung Quốc hoạt động.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 11.

Han Geng từng gây sốc khi "bóc phốt" cách SM đối xử với mình khi còn ở trong Super Junior

Nối tiếp Han Geng – 3 thành viên người Trung Quốc của EXO là Kris, Luhan và Tao cũng lần lượt đệ đơn kiện chống lại SM, về quê nhà hoạt động. Những lý do chung mà họ đưa ra là sự phân chia lợi nhuận không công bằng giữa thành viên Hàn Quốc và người ngoại quốc, bị phân biệt đối xử, ép làm việc quá sức, không được tạo điều kiện phát triển hoạt động cá nhân. Điều này càng khiến SM mang "tiếng xấu" là bất công với thành viên ngoại quốc.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 12.

Kris, Tao và Luhan cũng tố bị SM bóc lột, phân biệt đối xử,... qua đó đệ đơn kiện công ty, trở về quê nhà Trung Quốc

Nếu Han Geng, 3 thành viên EXO đâm đơn kiện SM thì những nghệ sĩ ngoại quốc khác như Amber (f(x)) và Henry (cựu thành viên Super Junior M) cũng từng công khai bày tỏ sự bất mãn nhắm đến công ty khi bị bỏ bê trong hoạt động âm nhạc.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 13.

Trên trang cá nhân, Amber tố SM "giam lỏng" cô suốt 5 năm, không được tham gia vào dự án âm nhạc nào

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 14.

Trước khi rời SM, Henry từng đăng bài thể hiện thái độ bất mãn khi bị công ty "bỏ rơi", thậm chí anh còn phải tự bỏ tiền túi để sản xuất album

Sang đến thế hệ NCT, cách đối xử của SM với "gà" nước ngoài cũng chẳng khá hơn.  Điều này thể hiện ở hành động công ty dành cho các thành viên ngoại quốc của nhóm, trong đó 2 đại diện tiêu biểu nhất là Winwin và Renjun – 2 "mẩu" người Trung.

Với Winwin, anh thường xuyên bị chia ít phần hát và thời lượng lên hình so với các thành viên còn lại. Ngay cả khi về hoạt động tại quê nhà trong nhóm WayV, anh vẫn không có câu hát nào trọn vẹn. Số lần lên hình và đứng vị trí center của Winwin cũng đếm trên đầu ngón tay so với thành viên khác.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 15.

Winwin thường xuyên bị chia phần hát, thời lượng lên hình ít đến mức bất công

Còn Renjun mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng về việc anh bị bỏ mặc, bơ vơ giữa trời mưa lạnh vì bị nhân viên SM bắt đổi chỗ, xuống xe. Dù nam idol đã giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng nhiều fan vẫn không tin, cho rằng công ty ép anh phải lên tiếng để trấn an dư luận.

Số phận idol ngoại quốc trong Big 3: JYP cưng “gà” như cưng trứng, SM và YG liên tiếp bị tố đối xử bất công - Ảnh 16.

Nghi vấn Renjun bị nhân viên đối xử tệ bạc khiến fan nổi giận, cho rằng SM đã quá thờ ơ với nghệ sĩ của mình